BP - * Đến ngày 29-3-2016, lượng nước ở các đập, sông, suối huyện Lộc Ninh đã xuống dưới ngưỡng tràn trung bình 1,8m. Tình hình thiếu nước sinh hoạt, nước uống cho gia súc và nước tưới các loại cây trồng đang ở mức báo động. Toàn huyện có 6.179 hộ ở 16 xã đang thiếu nước sinh hoạt, trong đó, xã Lộc Thành 1.807 hộ, Lộc Hưng 913 hộ, Lộc Thái 672 hộ... Thiếu nước sản xuất, các loại cây chủ lực như tiêu, cà phê... cũng đang trong tình trạng báo động. Dự kiến, huyện Lộc Ninh mất trắng 760 ha tiêu, 59 ha cà phê...
Trước tình hình nắng hạn kéo dài, huyện Lộc Ninh đã trích 1,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí dự phòng khoan giếng công nghiệp và mua dụng cụ chứa nước. Đến nay, đã khoan được 2 giếng và đặt bồn chứa nước (4.000 lít/bồn) tại xã Lộc Hưng và Trường mẫu giáo Hoa Sen (xã Lộc Thành); cấp cho Lộc Khánh, Lộc Thiện mỗi xã 2 bồn chứa nước, xã Lộc Thiện 1 bồn; đang khoan 2 giếng công nghiệp tại xã Lộc Thái, Trường tiểu học Lộc Thành B (xã Lộc Thành) và một số cụm dân cư thiếu nước trên địa bàn huyện.
Dự báo tình hình nắng hạn có thể kéo dài đến tháng 7-2016, UBND huyện Lộc Ninh đã kiến nghị tỉnh hỗ trợ vốn để khoan 40 giếng cấp nước cho 40 cụm dân cư đồng bào dân tộc thiểu số và trường học. Ước kinh phí thực hiện 6 tỷ đồng.
* Tính đến ngày 4-4, toàn huyện Bù Gia Mập có 2.673 hộ thiếu nước sinh hoạt, trong đó Phú Nghĩa 770 hộ, Đắk Ơ 631 hộ, Bù Gia Mập 345 hộ, Phú Văn 171 hộ, Đa Kia 286 hộ, Phước Minh 140 hộ, Bình Thắng 323 hộ và Đức Hạnh 7 hộ; 1.486,4 ha cây trồng thiếu nước tưới, trong đó tiêu 927,4 ha, cà phê 425,5 ha, cây có múi 30 ha và cây hằng năm 63,1 ha... Hiện có 1.065 hộ đã phải mua nước sinh hoạt với giá từ 40-120 ngàn đồng/m3.
Giếng khoan tập trung xã Phú Nghĩa có độ sâu 160m nhưng đã cạn kiệt do mực nước ngầm rút
Trên địa bàn huyện có 5 công trình cấp nước tập trung với quy mô 10m3/giờ/công trình nhưng phần lớn đều đã cạn nước. 13 giếng khoan thuộc Chương trình 134, nhưng đến nay chỉ có 2 giếng tại xã Phước Minh hoạt động, cung cấp nước cho 140 hộ; còn lại 7 giếng ở xã Đắk Ơ, 2 giếng ở xã Phú Văn và 2 giếng ở xã Đa Kia do máy bơm hư và khô cạn nước nên ngưng hoạt động. UBND huyện đã vận động người dân nạo vét kênh mương tích trữ nước, bảo vệ nguồn nước và tưới tiết kiệm; ứng vốn dự phòng từ nguồn ngân sách xã, huyện để sửa chữa các công trình cấp nước tập trung; vận động các hộ chia sẻ nguồn nước, vận động các tổ chức kinh tế trên địa bàn hỗ trợ máy bơm, xe... để vận chuyển nước cho các hộ thiếu nước sinh hoạt.
Thanh Nga - Vũ Thuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026