Ban điều hành thôn Sơn Hòa, xã Thọ Sơn (Bù Đăng) triển khai công tác bầu cử tại nhà văn hóa thôn
Trong số 55.813 người DTTS thuộc 34 dân tộc anh em ở Bù Đăng, đồng bào S’tiêng có 15.857 người, chiếm 28,4%; đồng bào Mơnông 8.997 người, chiếm 16,1%. Còn lại là các dân tộc phía Bắc di cư vào như Tày, Nùng, Dao, Hoa và một số là đồng bào Châu Mạ. Đồng bào DTTS Bù Đăng thường sống ở vùng sâu, trình độ dân trí giữa các DTTS cũng không đồng đều và đa phần đời sống còn khó khăn nên công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có những trở ngại.
Thực hiện tốt chính sách đối với già làng, người có uy tín
Từ tháng 3-2011, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS thì cấp ủy, chính quyền các cấp ở Bù Đăng càng quan tâm, chú trọng hơn đến đối tượng này. Việc đầu tiên là tổ chức các hội nghị ở khu dân cư bầu chọn người có uy tín trong đồng bào DTTS để trình UBND huyện. Theo các tiêu chuẩn được quy định, huyện Bù Đăng đã bầu chọn được 93 người có uy tín và 15 hội đồng già làng được UBND huyện công nhận. Ngay sau đó, các cơ quan có thẩm quyền được giao nhiệm vụ triển khai ngay các chính sách đối với già làng, người có uy tín. Cụ thể là cấp một số loại báo theo Quyết định số 10 của UBND tỉnh. Hằng năm, đều tổ chức tập huấn các chính sách, văn bản pháp luật và các quy định liên quan đến đồng bào DTTS. Riêng năm 2015, kinh phí tập huấn cho người có uy tín hơn 37 triệu đồng. Các dịp lễ, tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam và các DTTS, cấp ủy, chính quyền đều tổ chức thăm hỏi, động viên những người có uy tín. Riêng năm 2015, tổng kinh phí hỗ trợ vật chất cho già làng, người có uy tín trong toàn huyện là hơn 86 triệu đồng, mua bảo hiểm y tế hơn 11 triệu đồng. Hằng năm, huyện đều tổ chức họp mặt già làng, người có uy tín trong dịp đầu xuân mới để cung cấp thông tin thời sự và tặng quà. Dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016, huyện Bù Đăng đã tổ chức họp mặt 34 vị là già làng, chức sắc tôn giáo và người có uy tín tiêu biểu trong toàn huyện. Ngoài phần quà của UBND tỉnh, huyện cũng đã chuẩn bị phần quà riêng. Các già làng, người có uy tín đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến đời sống, an ninh trật tự trong đồng bào DTTS và đóng góp nhiều ý kiến giúp chính quyền và ngành chức năng thực hiện hiệu quả hơn việc ngăn chặn tình trạng sang nhượng, cầm cố đất, đặc biệt là tình trạng bán điều non làm ảnh hưởng lớn tới đời sống kinh tế của người dân, tạo nguy cơ dẫn đến tái đói, tái nghèo và tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định về an ninh trật tự.
Vai trò của già làng, người có uy tín
Già làng, người có uy tín luôn có tiếng nói quan trọng trong đời sống tâm linh cũng như trong sinh hoạt cộng đồng. Bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, các già làng, người có uy tín ở Bù Đăng đã gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp ngành chức năng đấu tranh với các hoạt động trái pháp luật như: xây dựng, cơi nới cơ sở thờ tự trái phép; tổ chức các hoạt động tôn giáo không xin phép chính quyền địa phương; tham gia giải quyết các vụ khiếu kiện, mâu thuẫn trong nhân dân...; không để các phần tử xấu tuyên truyền, kích động làm mất an ninh trật tự, góp phần quan trọng xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bởi thế, dẫu cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong hệ thống chính trị đều có trách nhiệm thực hiện công tác dân vận nhưng già làng, người có uy tín luôn giữ vai trò đặc biệt trong vận động đồng bào DTTS.
Năm 2012, ông Điểu Quar được người dân thôn Đắk Nung, xã Đắk Nhau bầu làm người có uy tín, đồng thời là già làng. Ở tuổi 67, ông Điểu Quar không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn biết chia sẻ, giải quyết khó khăn của cộng đồng. Từ uy tín cá nhân và sự gần gũi trong cuộc sống, già làng Điểu Quar luôn được mọi người tin tưởng, làm theo lời ông nói. Còn ông Điểu Ram 75 tuổi là người uy tín, già làng ở thôn Đắk La, xã Đắk Nhau luôn tự nhắc mình: Phải biết làm kinh tế giỏi và chia sẻ cách làm với mọi người, biết đánh cồng chiêng, biết hát sử thi. Già làng Điểu Đố ở sóc Bù Môn, thị trấn Đức Phong thì cho rằng: Già làng phải biết nói cho mọi người cùng nghe, biết làm gương trong sản xuất cũng như ứng xử trong cuộc sống. Ông Điểu Lên, 22 năm làm già làng ở sóc Bom Bo, xã Bình Minh thì nói, già làng phải am hiểu pháp luật cũng như những thuần phong, mỹ tục của tộc người mình. Ở thôn 3, xã Nghĩa Trung, mọi người đều yêu mến già làng Điểu Thị Hiệp. Ai cũng bảo sự thay đổi diện mạo của thôn 3 hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của cựu nữ thanh niên xung phong 50 năm tuổi đảng Thị Hiệp.
Chúng ta đang tiến gần đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cấp ủy, chính quyền ở Bù Đăng cũng như các huyện, thị khác càng phải quan tâm phát huy vai trò của già làng, người có uy tín. Bởi qua cầu nối quan trọng này, cấp ủy, chính quyền sẽ kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng mà đồng bào DTTS muốn đề xuất với chính quyền cơ sở; tuyên truyền để đồng bào nhận thức được tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Được biết huyện Bù Đăng đã kịp thời cung cấp thông tin thời sự, kinh tế - xã hội trong tỉnh và huyện; cấp phát đủ báo, tạp chí để già làng, người có uy tín có đủ thông tin tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS.
|
Ông Huỳnh Thanh, người có nhiều năm làm Trưởng ban Dân tộc tỉnh cho rằng: “Có thể già làng không biết chữ nhưng trong mắt đồng bào phải là người thông thiên văn, tường địa lý, có lối sống chuẩn mực để dẫn dắt tộc người của mình tồn tại, phát triển. Còn ông Điểu Hơl, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh thì khẳng định: Già làng phải là người giàu có, uy tín trong thôn, sóc thì nói đồng bào mới nghe. |
Thủy Nguyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026