Thứ 3, 25/11/2025 00:51:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:09, 06/04/2016 GMT+7

Ban CHQS Bù Đốp tiếp nước sinh hoạt cho dân

Thứ 4, 06/04/2016 | 14:09:00 159 lượt xem

BP - Trước thực trạng nhiều vườn tiêu rũ lá, chết khô, nông dân đã tìm mọi cách để cứu sống cây trồng. Một số hộ kinh tế khá đã bỏ ra hàng chục triệu đồng khoan giếng tìm mạch nước ngầm, có hộ thì thuê xe múc đất đào ao để làm nơi dự trữ nước nhưng không phải hộ nào cũng có tiền để tìm nước. Thiếu nước sinh hoạt càng khổ hơn, hàng chục giếng nước của hộ dân hai xã Hưng Phước, Phước Thiện (Bù Đốp) cạn khô. Nhiều hộ nghèo không có tiền thuê thợ vét giếng phải đi xin nước nhà khác và dùng dè sẻn. Hiểu nỗi khổ của dân, Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Bù Đốp đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện đầu tư khoan giếng công nghiệp giúp dân có nước sinh hoạt.

Niềm vui của người dân huyện Bù Đốp có được nước sạch Niềm vui của người dân huyện Bù Đốp có được nước sạch 

Ông Diệp Hoàng Thu, Phó chủ tịch UBND huyện cho biết, đến thời điểm này toàn huyện ước thiệt hại do hạn hán gây ra khoảng 15 tỷ đồng, đã có 6 thôn và 3 xã với hàng trăm người dân thiếu nước sinh hoạt. Huyện đã chủ động khoan 6 giếng để giúp dân vùng khô hạn có nước sinh hoạt và đây chỉ là giải pháp tạm thời. 

Tại ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đại đội 10 và dân quân xã tích cực đào mương lắp ống dẫn nước đến người dân. Từ khu sản xuất tập trung của Ban CHQS huyện, các chiến sĩ phải đào, lấp hơn 400m đường ống dẫn nước mới đến địa điểm tiện lợi ở khu dân cư cho người dân lấy nước. Miệt mài gần hai ngày, đường ống dẫn nước đã được khơi thông. Chiến sĩ Vi Quốc Khánh, Đại đội 10 nói: “Thời tiết khô hạn, gia đình tôi ở Lộc Ninh cũng thiếu nước sinh hoạt. Thấu hiểu khó khăn của người dân nên chúng tôi hăng hái tham gia, làm việc tích cực chỉ mong nhân dân sớm có nước dùng”.

Tại điểm cấp nước công cộng của Ban CHQS huyện, cứ 4-5 giờ chiều, tạm gác công việc ruộng vườn, người dân lại đến chở từng can nước về sinh hoạt. Chia sẻ niềm vui, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung ở ấp Tân Hưng cho biết: “Những ngày trước, chưa có điểm cấp nước công cộng của bộ đội, gia đình tôi phải mua từng khối nước về sinh hoạt, giá 150-180 ngàn đồng/m3. Được cấp nước sạch miễn phí, gia đình tôi đã không còn nỗi lo tiền mua nước”. Ban CHQS huyện giao 2 chiến sĩ thường xuyên túc trực, có nhiệm vụ bơm và cấp nước cho nhân dân. Chiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn cho biết, bình quân mỗi ngày bơm từ 4-5 bồn, mỗi bồn 2.000 lít phục vụ 150-200 người dân đến lấy nước. Không chỉ người dân xã Phước Thiện mà còn có nhiều người ở xã lân cận cũng đến đây chở nước về dùng.

Ông Diệp Hoàng Thu cho biết thêm: Trước tình trạng hạn hán kéo dài trên địa bàn huyện, lực lượng vũ trang huyện giữ vai trò rất lớn trong việc giúp dân khắc phục hạn hán. Ngoài đưa nguồn nước sạch cho nhân dân sử dụng, lực lượng vũ trang huyện đã cử hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và dân quân thường trực các xã tổ chức nạo vét kênh mương, khơi thông nguồn nước; giúp nhân dân đào vét giếng với hàng trăm ngày công; chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện giải quyết các “điểm nóng” thiếu nước trầm trọng, góp phần giảm thiểu thiệt hại về cây trồng cho nhân dân.

Quang Thạch - Duy Bắc

  • Từ khóa
54470

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?