Đăng Hà hiện có hơn 7.000 dân, trong đó 82,4% là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh - quốc phòng, hoàn thành kế hoạch tổng thể và đề án xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, công tác xóa đói giảm nghèo cũng đã được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong xã tích cực thực hiện tốt, tạo sự chuyển biến về nhận thức của người dân tự vươn lên thoát nghèo.
Nông dân trồng xen cà phê dưới tán điều - một giải pháp thoát nghèo
Các chính sách xã hội được quan tâm, các chương trình mục tiêu quốc gia như 134, 135... trên địa bàn thực hiện có hiệu quả, đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn ở Đăng Hà. Sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015, Đăng Hà đã xóa 147 hộ nghèo. Số hộ nghèo hiện còn 110 với 391 người, cận nghèo 82 hộ với 366 người. Trong năm 2015, số hộ thoát nghèo của xã là 29 với 114 người. Xã phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 3%. Ông Hoàng Văn Quang (dân tộc Nùng), thôn 2 là một trong nhiều gương điển hình giảm nghèo bền vững của xã, cho biết: “Năm 2012, gia đình tôi được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để mua 2 con bò giống. Hiện đàn bò của gia đình đã lên 7 con. Nhờ số tiền bán bò mà gia đình tôi đã thoát nghèo”.
Đăng Hà có gần 16.708 ha đất tự nhiên nhưng sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do hệ thống giao thông, thủy lợi yếu kém cùng trình độ dân trí thấp. Bên cạnh đó, hộ cận nghèo còn nhiều, hộ mới thoát nghèo chưa bền vững; năng lực sản xuất, áp dụng khoa học - kỹ thuật còn hạn chế, nhiều hộ vẫn canh tác lạc hậu, có tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp của nhà nước. Đặc biệt, với Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19-11-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 thì con số hộ nghèo, cận nghèo của xã sẽ tăng lên. Ông Võ Ngọc Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Mặc dù cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều chính sách nhằm xóa đói giảm nghèo, chỉ đạo các hội, đoàn thể thường xuyên tập huấn kiến thức, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăn nuôi cho nhân dân nhưng giảm nghèo trong dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Và theo Quyết định số 59 thì Đăng Hà đã phát sinh thêm 23 hộ nghèo và số hộ cận nghèo cũng sẽ tăng cao”.
Thành Nguyện

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026