KHỐNG CHẾ THÀNH CÔNG 1 Ổ DỊCH CÚM H5N1
BP - Ngày 29-3, ông Trần Văn Phương, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y cho biết: Thời điểm này, ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại trại chăn nuôi của hộ ông Bùi Phi Khánh ở ấp 1, xã Tiến Hưng đã được khống chế. Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, chi cục đã phối hợp với UBND thị xã Đồng Xoài và xã Tiến Hưng khẩn trương thực hiện các biện pháp chuyên môn xử lý dịch bệnh, không để dịch lây lan và tiêu hủy toàn bộ đàn gia cầm 16.500 con, chất độn chuồng của hộ ông Khánh theo quy định. Đồng thời vệ sinh tiêu độc khử trùng bằng hóa chất, vôi bột tại hộ có dịch hằng ngày trong vòng 1 tuần và các vùng lân cận ổ dịch.
Trại gà của ông Đỗ Bá Ngọc ở ấp An Hòa, xã Tân Tiến (Đồng Phú). Ảnh chỉ có tính minh họa
Xã Tiến Hưng cũng đã rà soát, kiểm tra việc vận chuyển và tình hình dịch bệnh của đàn gia cầm trên địa bàn. Yêu cầu các hộ chăn nuôi, giết mổ, buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch cúm gia cầm. Kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh lây nhiễm cúm gia cầm cho hộ chăn nuôi và nhân dân trong xã. Đến nay, trên địa bàn không phát hiện dấu hiệu lây lan dịch bệnh.
Sau khi phát hiện và khống chế thành công ổ dịch trên đàn gà ở xã Tiến Hưng, Chi cục Chăn nuôi - Thú y đã chỉ đạo trạm chăn nuôi - thú y các huyện, thị xã tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm H5N1; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ, tác hại và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Đồng thời khẩn trương rà soát, kiểm tra tổng đàn để tổ chức tiêm phòng đảm bảo chất lượng; phát động tổng vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để kịp thời phát hiện và xử lý khi dịch mới xuất hiện, tuyệt đối không được giấu dịch; thực hiện nghiêm việc báo cáo tình hình dịch bệnh định kỳ và đột xuất theo quy định...
CẢNH GIÁC CAO VỚI CÚM GIA CẦM H5N1
Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 1-10-2015, tổng đàn gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh là 4.380.000 con. Trong đó đàn gà 4.219.000 con, chiếm 96,32%, còn lại là vịt, ngan, ngỗng. Để phát hiện kịp thời và khống chế các ổ dịch khác nếu có, chi cục đã khuyến cáo người chăn nuôi cần quan tâm hơn đến phòng, chống dịch bệnh. Cụ thể, khi nhập mới đàn gia cầm phải có nguồn gốc rõ ràng; chọn con giống từ những cơ sở chăn nuôi an toàn, sạch bệnh. Tốt nhất là chọn từ đàn bố mẹ đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh nguy hiểm, như cúm gia cầm, tụ huyết trùng, dịch tả...
| Ngày 7-3-2016, Chi cục Chăn nuôi - Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) kiểm tra trại chăn nuôi của hộ ông Bùi Phi Khánh ở ấp 1, xã Tiến Hưng (Đồng Xoài) với tổng đàn khoảng 16.500 con gà. Trong đó, 11.000 con 37 ngày tuổi có nguồn gốc từ Bắc Ninh và 5.500 con 112 ngày tuổi nhập từ Đồng Nai. Phát hiện khoảng 100 con có biểu hiện bị bệnh và hơn 20 con chết, chi cục đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Cơ quan Thú y vùng VI xét nghiệm. Kết quả, phát hiện mẫu bệnh phẩm nhiễm vi rút cúm gia cầm H5N1. |
Ông Trần Văn Phương khuyến cáo: Hộ chăn nuôi gia cầm cần nuôi với mật độ phù hợp, nuôi riêng biệt theo từng lứa, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh môi trường, tiêu độc sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi thường xuyên, nhằm hạn chế tối đa mầm bệnh lưu hành ngoài môi trường; bảo đảm nguồn nước sạch và thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, có bổ sung vitamin để tăng sức đề kháng. Chủ nuôi khi phát hiện gia cầm mắc bệnh, chết bất thường không rõ nguyên nhân phải báo ngay với nhân viên thú y xã hoặc chính quyền sở tại để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời, nhanh chóng dập tắt dịch, tránh lây lan diện rộng.
Chúng tôi mong người chăn nuôi tích cực phối hợp và tuân theo khuyến cáo của ngành chức năng. Đồng thời, ngành cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật trên địa bàn phải tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn vệ sinh dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tuyệt đối không bán chạy gia cầm mắc bệnh; không vứt xác gia cầm bệnh, chết xuống kênh rạch, ao hồ làm ô nhiễm môi trường và lây lan mầm bệnh. Để phòng lây nhiễm cúm gia cầm cho người khi tiếp xúc với gia cầm, nhất là gia cầm bị bệnh phải sử dụng bảo hộ lao động; tuyệt đối không giết mổ gia cầm bệnh, gia cầm chết làm thực phẩm, không ăn tiết canh gia cầm...
Hữu Dụng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026