
Chị Nguyễn Thị Hậu, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Chơn Thành trao bảng biểu trưng hỗ trợ “Mái ấm biên giới” năm 2014 từ số tiền vận động hội viên phụ nữ đóng góp
26 tuổi, chị Hậu vào làm ở Hội Phụ nữ huyện Bình Long (nay là thị xã Bình Long). Phát huy sức trẻ, chịu khó học hỏi và lăn xả với các phong trào của hội nên chị được hội viên tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Hội Phụ nữ huyện. Những năm 90, phong trào tự học tập nâng cao trình độ chưa phát triển mạnh như bây giờ, chị Hậu là một trong rất ít cán bộ trẻ tự đi học Đại học Luật. Bởi chị hiểu muốn làm tốt tuyên truyền, vận động, người cán bộ phải có nền tảng kiến thức pháp luật vững vàng, nói chắc, nói đúng, tư vấn, giải thích hợp tình, lý. Với tinh thần trách nhiệm cao và đam mê công việc, năm 2001 chị được bầu vào Ban Thường vụ Hội Phụ nữ huyện Bình Long.
Năm 2003, thành lập huyện Chơn Thành, chị nhận nhiệm vụ là Phó chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Chơn Thành, sau làm Chủ tịch UBND xã Minh Lập (Chơn Thành) và từ năm 2009 đến nay là Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện. Ở cương vị nào, chị cũng không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức để phục vụ Đảng, nhân dân được tốt nhất.
Chị Hậu chia sẻ: “Là cán bộ phong trào nên để tập hợp và triển khai thực hiện các hoạt động của hội được sâu rộng trong hội viên là vấn đề không dễ hiện nay. Bởi trước đây, đời sống người dân khó khăn, chỉ một vài hộ có tivi, cassette, nay đời sống văn hóa tinh thần của người dân rất đa dạng, phong phú. Vì vậy, đòi hỏi hoạt động của hội cũng phải đổi mới, đa dạng hóa nội dung và phương thức hoạt động, nên khối lượng công việc đặt ra cao gấp nhiều lần so với trước”.
Nhận thức rõ trọng trách của người đứng đầu tổ chức hội và với tâm niệm dốc sức đem lại lợi ích thiết thực cho chị em, những năm qua, chị Hậu đã có nhiều giải pháp thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế, văn hóa trong toàn Huyện hội. Điển hình là phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo với hình thức hỗ trợ vốn. Ngay từ năm 2012, Huyện hội đã thực hiện chỉ tiêu về hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được 41% (chỉ tiêu Trung ương Hội đề ra cả nhiệm kỳ đạt 30%). Năm 2013, để duy trì tốt kết quả đạt được, chị còn đề ra giải pháp “Thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững trong cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ huyện Chơn Thành”, vận động mỗi hội viên đóng 10 ngàn đồng/tháng để tạo quỹ và giao về các chi, tổ hội trực tiếp quản lý. Kết quả, có 7.835 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia với số vốn huy động được hơn 6,8 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu 600%). Qua đó giúp đỡ 1.317 lượt hội viên, có 213 hộ thoát nghèo, trong đó 118 hộ do phụ nữ làm chủ hộ (vượt chỉ tiêu 25%).
Song song với chăm lo về kinh tế, năm 2014, chị đề ra giải pháp “Phát huy vai trò của người phụ nữ trong việc xây dựng gia đình văn hóa hiện nay ở huyện Chơn Thành”, với 8 nhóm công việc như: nâng cao nhận thức; thực hiện bình đẳng giới; phát huy vai trò người phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa... Kết quả, cuối năm có 95,8% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 6.503 hội viên đạt 8 tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch” (đạt 84,2%) và 99,83% hội viên đạt tiêu chí an toàn giao thông. Bên cạnh đó, hội duy trì các sân chơi văn hóa, thể thao thường xuyên thông qua hoạt động của 9 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc (280 cặp vợ chồng tham gia), các hội thi “Chi hội phụ nữ khỏe và pháp luật”, “Tìm hiểu các làn điệu dân ca”, “Nấu ăn nam giới”, “Duyên dáng áo dài”... thu hút hàng ngàn lượt hội viên tham gia, cổ vũ.
Hoạt động hiệu quả nên phong trào do Huyện hội phát động đều được hội viên nhiệt tình hưởng ứng, tham gia, trong đó chị Hậu luôn là người đi đầu. Điển hình là cuộc vận động “Hướng về biển Đông” đã nhận được sự đóng góp tích cực của hội viên và các tổ chức với trên 98 triệu đồng. Phát huy tinh thần tự học tập nâng cao trình độ, các cấp hội có 6/9 cán bộ đã và đang học đại học theo diện Nhà nước cử đi.
Trên tinh thần chia sẻ thẳng thắn, chị Hậu nói: “Hiện vẫn còn một số chị em có trình độ nhưng lại tự ti hoặc rơi vào tình trạng tự tin thái quá. Vì vậy, một trong những giải pháp mà Huyện hội quan tâm triển khai trong thời gian tới là tự tin phải gắn với tự trọng, trong đó tự trọng cho bản thân, gia đình và cho xã hội để mỗi hội viên, phụ nữ tự ý thức, rèn luyện phấn đấu vươn lên”.
Nhật Hạ

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026