BP - Khi chúng tôi đến, con bê vàng óng mượt mà Chương trình xóa đói giảm nghèo phân bổ cho hộ bà Trần Thị Hồng (40 tuổi) - ông Trương Minh Tâm (45 tuổi) ở tổ 5, ấp Ba Ven, xã Lộc Khánh (Lộc Ninh) đã tròn 2,5 tháng. Theo tính toán của chị Hồng, cuối năm sẽ bán được 10 đến 12 triệu đồng. Chị Hồng cho biết: Ngoài được hỗ trợ bò sinh sản, tháng 9-2015 gia đình tôi còn được vay vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội 15 triệu đồng để mua thêm 1 con bò cái để tiện thể chăm sóc. Con bò cái nay cũng đã có bầu. Gia đình tôi phấn đấu thoát nghèo trong năm nay.
Chị Hồng phấn khởi vì bò mẹ đẻ bê con khỏe mạnh
Gia đình chị Hồng từ Hà Tĩnh vào Lộc Khánh lập nghiệp hơn 6 năm nhưng vẫn thuộc diện hộ nghèo do chị bị bệnh rối loạn tiền đình nặng, không đi làm thuê được. Anh chị chỉ có 1 người con nhưng không có đất sản xuất, cả nhà sống nhờ vào đồng lương hợp đồng công nhân của anh Tâm. Theo chương trình nuôi bò sinh sản xóa đói giảm nghèo, khi bò đẻ gia đình chị Hồng giữ lại bê con làm vốn, bò mẹ được chuyển tiếp cho hộ nghèo trong ấp nuôi.
Anh Nguyễn Công Sơn, cán bộ phụ trách giao thông nông thôn xã Lộc Khánh cho biết: Năm 2015, xã được phân bổ 6 con bò sinh sản cho 12 hộ nghèo của ấp Ba Ven nuôi luân chuyển (2 hộ/con). Bò sinh sản mua của 1 hộ trong xã, khỏe mạnh và được tiêm phòng trước khi giao về hộ nghèo. Hiện 6 con bò đã đẻ bê con khỏe mạnh. Ấp Ba Ven có 170 hộ, trong đó 90% đồng bào Khơme và là ấp khó khăn nhất của xã Lộc Khánh. Hiện Ba Ven vẫn còn 18 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo.
P.Thảo

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026