
Công ty Điện lực Bình Phước gắn biển công trình điện chào mừng thành công Đại hội Đảng
Bình Phước có địa hình đồi núi, giao thông chậm phát triển, việc vận chuyển thiết bị (cột, xà, máy biến áp...) gặp khó khăn. Đồng bào các DTTS sống thưa thớt, khoảng cách giữa các sóc có khi đến cả chục kilômét. Do đó suất đầu tư cho mỗi hộ dân cao, ngược lại sản lượng điện tiêu thụ hằng tháng ít, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của ngành điện. Để kéo điện về một xã, tổng kinh phí bỏ ra phải hàng tỷ đồng, trong khi điều kiện kinh tế của tỉnh còn eo hẹp. Hằng năm, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản dành cho hoàn chỉnh lưới điện hạn chế. Khó khăn là vậy, song với chủ trương đưa điện về nông thôn phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của đồng bào vùng sâu, vùng xa theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiều công trình cấp điện có ý nghĩa đã lần lượt hoàn thành.
Trước đây, đồng bào sóc Tranh 1, xã Phước An (Hớn Quản) gặp nhiều khó khăn về điện chiếu sáng cho con em học bài cũng như phục vụ tưới tiêu. Trước tình hình đó, công trình hạ thế lưới điện cho đồng bào DTTS trong sóc đã được thực hiện, Công ty Điện lực tỉnh đầu tư hệ thống đường dây và trạm biến áp trị giá 1 tỷ đồng, còn 800 triệu đồng hạ thế và cơ sở hạ tầng, đồng bào trong sóc chung tay đóng góp. Gia đình chị Thị Huôn ở sóc Tranh 1 là điển hình trong tình nguyện hiến cây, đất làm công trình điện. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chị Thị Huôn đã chặt bỏ 62 trong tổng số 110 cây cao su đang khai thác để giải phóng mặt bằng cho đường điện đi qua. Chị Huôn chia sẻ: “Bao nhiêu năm nay sóc không có điện, các cháu học tập rất khó khăn, người dân cũng khổ cực trong tưới nước cho cây trồng. Có điện sinh hoạt mang lại nhiều lợi ích cho đồng bào trong sóc nên tôi sẵn sàng cưa cây trồng để kéo điện”.
Năm 2015, Công ty Điện lực tỉnh hoàn thành trên 20 công trình điện dân sinh phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa. Theo đó, 5 huyện khó khăn nhất gồm Lộc Ninh, Hớn Quản, Chơn Thành, Bù Đăng và Bù Gia Mập đã được ưu tiên đầu tư 14 công trình với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng, nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia toàn tỉnh lên trên 85%.
Ngoài phục vụ sinh hoạt, điện còn góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn, phục vụ đắc lực trong sản xuất. Từ khi có điện, cuộc sống của bà con đồng bào DTTS ở các xã vùng sâu, xa, biên giới của tỉnh khởi sắc hơn. Các hộ đã mạnh dạn vay vốn ưu đãi ngân hàng đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, mua máy xay xát làm dịch vụ, phát triển kinh tế. Người dân còn tuyên truyền, vận động sử dụng tiết kiệm điện, chấp hành tốt các quy định về an toàn của ngành điện. Ông Điểu Ven, Trưởng sóc Vàng, xã Minh Tâm (Hớn Quản) nói: “Tôi đi vận động bà con phải biết giữ gìn, bảo vệ công trình điện. Nếu cây xanh phủ lên dây điện thì báo ngay cho ngành điện để bảo đảm an toàn. Tôi còn vận động đồng bào sử dụng bóng đèn tiết kiệm, tắt các thiết bị sử dụng điện khi không cần thiết”.
Thực tế cho thấy, ở đâu có điện thì đời sống của người dân ở đó được cải thiện, hiệu quả sản xuất cũng nâng cao rõ rệt. “Sóc mình bây giờ sáng rồi” - sự xác nhận của một số đồng bào DTTS ở vùng sâu, xa trên địa bàn tỉnh mỗi khi đường điện được kéo về, càng khẳng định chủ trương đúng đắn của địa phương trong nỗ lực tiếp sức cho nông thôn đổi thay.
Lê Hưng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026