Mỗi tháng, cháu Hải được Hội CĐT xã Minh Hưng vận động hỗ trợ 500 ngàn đồng
Với tinh thần tương thân, tương ái, Hội CTĐ Minh Hưng đã kịp thời động viên những hoàn cảnh khó khăn, gia đình gặp hoạn nạn đột xuất trên địa bàn xã. Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Ban chấp hành Hội CTĐ xã và hội viên đã giúp đỡ đột xuất 229 trường hợp gần 70 triệu đồng. Ngoài ra, hội còn thăm hỏi hơn 1.000 trường hợp bị ốm đau, bệnh tật, tặng 15 xe lăn, xe lắc cho người tàn tật tổng trị giá gần 80 triệu đồng.
Ông Chu Quang Tiến, Chủ tịch hội cho biết: Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành hội cùng các chi hội đã khảo sát 13 khu dân cư trên địa bàn xã. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã xây dựng 588 địa chỉ nhân đạo với hơn 374 triệu đồng, trong đó 94 địa chỉ thường xuyên với 112 triệu đồng, 235 địa chỉ đột xuất với 124 triệu đồng. Đặc biệt, năm 2012 và 2013, hội đã vận động 165 triệu đồng hỗ trợ kinh phí mổ tim cho 2 bé ở ấp 3a và 3b; trao 1 sổ tiết kiệm cho một bé mổ tim và mồ côi cha ở ấp 12. Các chi hội, hội cơ sở giữ vững các hình thức nhân đạo như hũ gạo tình thương, qua đó góp được 125 triệu đồng, hơn 1,4 tấn gạo, 650 thùng mì tôm giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài ra, hội còn vận động xây tặng 4 căn nhà tình thương cho đối tượng khó khăn về nhà ở. Hội còn phối hợp với các đoàn thể tổ chức chương trình “Vì tuổi thơ thân yêu” ở các khu dân cư; động viên, tặng quà con em lên đường nhập ngũ; trợ cấp tiền khuyến học, khuyến tài... Đặc biệt, hội đã xây dựng quỹ hỗ trợ khẩn cấp khi có thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh gần 100 triệu đồng.
Cháu Nguyễn Minh Hải ở ấp 1, xã Minh Hưng bị bại liệt não bẩm sinh. Mới được 3 tháng tuổi, cháu Hải phải mổ hai mắt vì đục thủy tinh thể. Bất hạnh hơn khi Hải lên 3 tuổi thì bị cha mẹ bỏ rơi nên cháu phải sống với ông bà nội. Năm nay, Hải 12 tuổi nhưng nói không rõ, chân tay đều bị teo cơ nên chưa biết ngồi. Ông bà nội Hải nay tuổi cao, sức yếu, gia đình lại không có đất sản xuất. Hằng ngày, bà Hoàng Thị Minh (bà nội Hải) phải ở nhà chăm sóc Hải và trông thêm 2 cháu khác để kiếm thêm thu nhập. Ông Nguyễn Minh Hạnh (ông nội Hải) làm nghề tự do nên ngày có việc ngày không. Biết được hoàn cảnh khó khăn của Hải, tháng 10-2015, Hội CTĐ xã Minh Hưng đã vận động nhà hảo tâm ở Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc (Chơn Thành) giúp đỡ cháu mỗi tháng 500 ngàn đồng.
Bà Minh cho biết: Cháu Hải bị bại não từ nhỏ nên chậm phát triển. Đã 12 tuổi nhưng thức ăn chính của cháu vẫn là sữa. Trong khi đó, vợ chồng tôi thu nhập trung bình 2 triệu đồng/tháng nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhờ nhà hảo tâm hỗ trợ đã giúp vợ chồng tôi lo cho cháu Hải được chu đáo hơn.
Một trong những biện pháp để hội giúp nhau xóa nghèo phát triển kinh tế là cho hội viên vay vốn để mua cây - con giống và tặng bò sinh sản. Trong nhiệm kỳ qua, toàn hội có 482 hội viên góp vốn giúp 194 hội viên khó khăn vay gần 3 tỷ đồng. Điển hình có bà Nguyễn Thị Viễn, nguyên Chi hội trưởng Chi hội CTĐ ấp 3b, đã giúp 3 hội viên 45 triệu đồng để phát triển kinh tế. Đến nay, các gia đình được bà Viễn giúp đỡ đã thoát nghèo.
|
Mỗi tháng, cháu Hải được Hội CTĐ xã Minh Hưng vận động hỗ trợ 500 ngàn đồng Hội CTĐ xã Minh Hưng đã thành lập 7 điểm sơ cấp cứu với 24 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, các điểm đã sơ cấp cứu cho 13 trường hợp bị tai nạn trên địa bàn xã. Ngoài ra, hội còn phối hợp với trạm y tế xã phát thuốc cho 340 lượt người có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 2.297 lượt người. |
Nhất Sơn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026