
Barie của ấp 5 (xã Đồng Nơ) có tác dụng ngăn không cho đối tượng phạm tội trong địa bàn ấp tẩu thoát sang địa bàn khác
CLB tuyên truyền pháp luật của ấp 1 được thành lập tháng 3-2014 với 32 thành viên, trong đó nòng cốt là người đứng đầu các đoàn thể và ban điều hành ấp. Thông qua hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp ấp, đoàn thể, CLB tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là tinh thần cảnh giác với tội phạm, tệ nạn xã hội và giữ gìn ANTT ở khu dân cư. Sau 2 năm hoạt động, CLB được người dân ủng hộ tích cực, thể hiện thông qua ý thức giữ gìn ANTT, tham gia các hoạt động xã hội, tinh thần tương thân, tương ái cũng được phát huy. Đặc biệt, 100% số dân trong ấp chấp hành pháp luật.
Ông Phan Văn Sỹ, Chủ nhiệm CLB tuyên truyền pháp luật ấp 1 cho biết: “Thông qua tuyên truyền, nhận thức của người dân thay đổi tích cực. 100% hộ dân đóng góp quỹ ANTT, đóng đầy đủ các loại thuế cho nhà nước. Tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự trước đây không còn. Mối quan hệ làng xóm và tinh thần giúp nhau qua cơn hoạn nạn được phát huy cao”.
Ấp 2 giữ gìn ANTT trên địa bàn bằng việc thành lập tổ phòng chống tệ nạn và tố giác tội phạm. Để người dân cảnh giác và đề phòng tội phạm, các thành viên trong tổ in tờ rơi phát cho người dân biết thủ đoạn của tội phạm và biện pháp phòng ngừa. Trong mỗi tờ rơi ghi rõ số điện thoại của Công an xã và ban điều hành ấp để người dân tiện liên lạc khi phát hiện đối tượng khả nghi.
Tiếng kẻng an ninh kết hợp barie là cách làm của ấp 5 trong bảo vệ ANTT. Chỉ cần phát hiện đối tượng khả nghi, người dân trong ấp đánh kẻng báo động. Nghe tiếng kẻng, những người ở gần có trách nhiệm đóng barie lại ngăn không cho đối tượng tẩu thoát khỏi địa bàn. Đến nay, ấp 5 đã lắp đặt 4 cổng barie ở đầu và cuối các tuyến đường chính trong ấp, đồng thời treo 6 kẻng báo động an ninh. Tiếng kẻng an ninh kết hợp barie mang lại hiệu quả nhất đối với loại tội phạm trộm chó và xe máy.
Trong năm 2015, trên địa bàn xã Đồng Nơ xảy ra 22 vụ phạm tội hình sự, trong đó 13 vụ trộm tài sản, 7 vụ đá nóng xe máy, 1 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ giao cấu với trẻ em và 1 vụ đá gà. Ngoài ra, Công an xã còn phát hiện 1 vụ sử dụng trái phép chất ma túy với 5 đối tượng. So với năm 2014, số vụ vi phạm pháp luật và số tội phạm giảm khoảng 10%.
Ông Trần Châu Quốc, Trưởng công an xã Đồng Nơ cho biết: Các tổ, CLB bảo vệ ANTT và tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn xã đã góp phần đảm bảo ANTT. Tình trạng cạo trộm mủ cao su, ăn cắp vặt giảm rõ. Điển hình tiếng kẻng an ninh kết hợp barie của ấp 5 đã bắt được 2 đối tượng ở xã Minh Hưng (Chơn Thành) vào trộm cắp xe máy; tổ giữ gìn ANTT của ấp 2 bắt được 2 đối tượng vào ấp trộm gà, máy bơm. Ngoài các mô hình trên, năm 2015 xã Đồng Nơ còn có những hoạt động, phong trào giữ gìn ANTT khác hiệu quả như: tổ chức cho các khu dân cư, đơn vị trường học, nông trường đăng ký đạt tiêu chuẩn “an toàn về ANTT”; củng cố và nhân rộng mô hình nhân dân tự quản; thành lập tổ cựu chiến binh ấp 2 xung kích bảo vệ ANTT.
N.S

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026