Cây mai có giá gần 100 triệu đồng của hội viên Trần Văn Đô
Đi lên từ nội lực
Là nơi sinh hoạt của những người đam mê SVC nên mọi kinh phí hoạt động của chi hội từ những năm đầu (2005-2007) đến nay đều tự thu - chi. Phát triển thành hội nghề nghiệp phải trải qua nhiều khó khăn nên chi hội xác định phải đi lên từ nội lực.
Chi hội hiện có 4 tổ hoạt động nghề nghiệp, tổng giá trị tài sản SVC hơn 22,03 tỷ đồng. Trong đó, tổ 3 có vườn SVC rộng 1 ha của Chi hội phó Nguyễn Văn Vinh (thôn 4) là nơi tham quan lý tưởng của những người đam mê mai, sanh, si cổ thụ. Tổ 4 có nhiều loại cây - chim - đá với giá trị tài sản chiếm 1/2 tổng giá trị SVC chi hội (11,2 tỷ đồng). Theo ông Nguyễn Đăng Hòa, Chi hội trưởng SVC xã Long Tân, khu vườn thực vật rộng 10 ha của hội viên Trần Văn Đô (thôn 7) hứa hẹn 5 năm sau sẽ trở thành khu du lịch sinh thái đa dạng. “Ngay từ những bước chân đầu tiên vào vườn, chúng ta sẽ ngất ngây trước “hàng rào” ngọc kỳ lân trổ bông rực đỏ và mùi giáng hương thoang thoảng trong gió; bị thu hút trước sự hấp dẫn của các loại trái như bưởi, quýt và sầu riêng trong vườn” - ông Hòa chia sẻ.
Ngoài sở hữu khối tài sản đồ sộ, Chi hội SVC Long Tân còn có những “bậc thầy” tạo dáng, phối đá như Nguyễn Văn Vinh, Lê Đăng Quang, Kim Văn Nhật, Trần Văn Đô... ; “thầy thuốc” của cây Vương Ngọc Chánh Tâm ở thôn 6. Các hội viên không những có tài sản SVC hàng tỷ đồng, họ còn được người mê cây - con - đá tìm đến tận nhà nhờ tư vấn, chăm sóc SVC.
Để phát triển thành hội nghề nghiệp, nhiệm kỳ này chi hội tiếp tục giới thiệu, quảng bá để mỗi người yêu và mê SVC trong xã biết, tham gia vào chi hội. Từ đó không những giúp bản thân thỏa mãn đam mê mà còn giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình từ SVC. Các hội viên mong muốn thường xuyên tổ chức tham quan lễ hội SVC trong tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh để học hỏi kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh hàng hóa. Những năm tới, chi hội sẽ từng bước xây dựng làng nghề SVC tại thôn 4 làm nơi trưng bày, sinh hoạt, giao lưu, mua bán và dịch vụ SVC. Hội viên tin tưởng từ những nội lực và định hướng phát triển đúng, chi hội sẽ sớm trở thành hội nghề nghiệp, góp công xây dựng NTM tại xã.
Tạo việc làm cho lao động
Thực tế, hoạt động sản xuất - kinh doanh trong mỗi hội viên của Chi hội SVC đã giúp một số lao động trong xã có việc làm ổn định. Người có rẫy tranh thủ làm thêm sau mùa vụ, thu nhập 3-5 triệu đồng/người/tháng. Người không có rẫy (chủ yếu thanh niên) tới vườn SVC cắt tỉa cành lá, di chuyển cây cảnh, chậu đá thuê vừa có thu nhập vừa được học nghề. Anh Nguyễn Văn Hòa (thôn 4) làm thuê trong vườn SVC của Chi hội phó Nguyễn Văn Vinh đã 1 năm nay, nói: “Lúc đầu, tôi nghĩ làm dăm bảy tháng kiếm tiền chờ việc. Nhưng khi làm, chủ yêu cầu phải cẩn thận và còn bày cách tỉa lá, cắt cành, nhận biết dáng, thế khiến tôi ngày càng yêu thích cây cảnh. Sau 3 tháng, tôi đã nắm cơ bản kỹ thuật tạo dáng cho cây. Với mức lương 6 triệu đồng/tháng, chưa tính tiền làm thêm, tôi muốn gắn bó với SVC”.
Trước anh Hòa, hội viên Lê Đình Tuấn (thôn 4) cũng lớn lên từ “lò” SVC của anh Vinh. Anh Tuấn khoe: ““Sư phụ” tôi là chú Vinh, một bậc thầy tạo dáng. Chú nhanh đến mức, chỉ nhìn cành đã biết cây có “cảnh” hay không”.
Việc mỗi hội viên đứng ra nhận chuyên trách thanh lý vườn tạp, trồng mới vườn cây công nghiệp, cây cảnh cho các đơn vị cũng tạo thêm việc làm cho lao động địa bàn. Phó chủ tịch UBND xã Long Tân Lê Đình Trung khẳng định: “Thu hút hàng ngàn người tới tham quan, mua SVC trong hội hoa xuân Long Tân 2015 là minh chứng về khả năng phát triển của chi hội. Đồng thời, việc Chi hội SVC phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã, Hội Sinh vật cảnh thành phố Hồ Chí Minh tặng quà 125 hộ đồng bào S’tiêng và học sinh nghèo hiếu học ở thôn 6 cho thấy, chi hội không những tập trung phát triển kinh tế mà còn tích cực hoạt động từ thiện xã hội”.
C.Thơ - Đ.Hùng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026