
Để đi lại thuận tiện, người dân phải đóng góp tiền thuê phương tiện sửa chữa đường
Khổ trăm bề
Đường ĐT755 có điểm đầu giao với quốc lộ 14 tại thị trấn Đức Phong (Bù Đăng) và điểm cuối ở xã Thống Nhất (ngã tư đường ĐT755 với đường Sao Bọng - Đăng Hà) dài 33,93km. Đây là tuyến đường giao thông huyết mạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các xã Đoàn Kết, Phước Sơn, Thống Nhất và Đăng Hà của huyện Bù Đăng. Riêng đoạn đường ĐT755 nối dài (từ ngã tư Thống Nhất đến Km21) dài 13km trên địa bàn 5 thôn (3, 4, 6, 11 và 12) của xã Thống Nhất đã hơn 30 năm qua chưa được nâng cấp. Để bảo đảm lưu thông thuận tiện, hằng năm, người dân sinh sống trên địa bàn có tuyến đường đi qua phải đóng góp kinh phí nâng cấp, sửa chữa, khiến đời sống người dân càng thêm khó khăn.
Ông Nguyễn Uy (70 tuổi) ở đội 1, thôn 11 bức xúc: “Nhiều năm qua, người dân ở đây phải sống khổ vì đường xấu. Trời mưa thì lầy lội, có nhiều vũng nước sâu khiến người đi đường dễ bị ngã. Trời nắng, bụi mù mịt vừa gây ô nhiễm môi trường vừa ảnh hưởng đến tầm nhìn của người đi đường. Nhà tôi và các hộ dân sống hai bên đường đóng cửa suốt ngày nhưng vẫn phải thường xuyên lau dọn đồ đạc. Những người cao tuổi thường bị ho vì hít phải không khí đặc quánh bụi”.
Ông Nhâm Sỹ Thực (40 tuổi) ở đội 1 thất vọng: “Nhà tôi có mấy ha ca cao, đến mùa thu hoạch, dù có sân nhưng không dám phơi vì bụi bám thành từng lớp. Tôi phải thu hoạch và phơi ca cao ngay tại rẫy. Đường xấu, ôtô chở hàng đi qua làm cho bụi càng mù mịt. Từ năm 2008, tôi đã nghe nói làm đường nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Không biết đến bao giờ người dân nơi đây mới bớt khổ?”. Còn Nguyễn Thị Hằng, học sinh Trường tiểu học Thống Nhất cho biết: hằng ngày em phải đi xe đò đến trường vì cha mẹ sợ em hít bụi nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Gian nan con đường mới
Năm 1978, đoạn nối dài đường ĐT755 được cải tạo, mở rộng diện tích hành lang, nâng cấp lên thành đường liên xã. Từ đó đến nay vẫn giữ nguyên hiện trạng là con đường đất. Để việc đi lại thuận tiện, người dân nơi đây phải tự chở đất lấp “ổ gà, ổ voi”, phát quang bụi rậm hai bên, đắp lối mòn, xẻ rãnh thoát nước... Năm 2015, ngoài sự ủng hộ của các doanh nghiệp ở thôn 3, nhân dân trong xã còn đóng góp 160 triệu đồng để sửa đường nhưng cũng chỉ là giải pháp tình thế.
Ông Bùi Xuân Thế, Chủ tịch UBND xã Thống Nhất cho biết: ĐT755 nối dài là con đường có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của xã. Tuy nhiên, việc nâng cấp đoạn đường này hiện gặp rất nhiều khó khăn, trong đó quan trọng nhất vẫn là vốn. Bởi công trình đòi hỏi số vốn đầu tư quá lớn (80-90 tỷ đồng). Năm 2015, UBND xã đã trao đổi với đơn vị có thẩm quyền là Hạt quản lý công trình đường bộ (Sở Giao thông - Vận tải) về kế hoạch làm đường và đơn vị này đã trình hồ sơ xin vốn sửa chữa lên trung ương. Dự kiến trong tháng 3-2016, hồ sơ sẽ được trung ương xem xét và có quyết định chính thức.
“Không chỉ người dân mà cả chính quyền xã cũng rất mong đường ĐT755 nối dài sớm được nâng cấp. Bởi con đường hoàn thiện không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống người dân, tăng lượng trung chuyển hàng hóa mà còn góp phần làm thay đổi bộ mặt giao thông nông thôn nơi đây. Rất mong cấp có thẩm quyền và ngành chức năng sớm xem xét, nâng cấp tuyến đường, đáp ứng lòng mong mỏi của người dân” - ông Thế nói.
Thế Tường

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026