Thứ 3, 25/11/2025 03:56:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 17:05, 20/03/2016 GMT+7

Minh Thắng: Điển hình trong xây dựng gia đình, cộng đồng hạnh phúc

Chủ nhật, 20/03/2016 | 17:05:00 147 lượt xem
BP - Năm 2014, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Ngày quốc tế Hạnh phúc (20-3) với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”. Đến nay, phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc đã triển khai rộng khắp và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân. Từ đó, xuất hiện nhiều gương gia đình, cộng đồng văn hóa tiêu biểu, góp phần thiết thực thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Cán bộ xã trực tiếp đi cơ sở vận động người dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”Cán bộ xã trực tiếp đi cơ sở vận động người dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Từ hạnh phúc gia đình...

Vào Bình Phước lập nghiệp từ năm 1987, vượt qua nhiều khó khăn, đến nay gia đình ông Bùi Quốc Khánh ở ấp 3, xã Minh Thắng (Chơn Thành) có 5 ha đất trồng cao su. Kinh tế ổn định, vợ chồng ông có điều kiện lo cho các con ăn học đầy đủ, đồng thời giáo dục con cách ứng xử có trên có dưới trong giao tiếp hằng ngày. Nhờ đó, hiện 4 người con của ông đều thành đạt. Con trai đầu sau khi tốt nghiệp THPT đã tiếp quản vườn tược, cùng ba mẹ chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Ba người con sau đều tốt nghiệp đại học, giờ đã có việc làm ổn định. Người làm bác sĩ chuyên khoa tim mạch tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), hai người là giáo viên các trường tiểu học Minh Thành (Chơn Thành) và Tân Lợi (Hớn Quản). Bà Lê Thị Tùng (vợ ông Khánh) chia sẻ: “Con cái thành đạt là niềm hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng tôi. Dù khó khăn nhưng vợ chồng tôi luôn động viên, hướng con đi đúng ngành nghề. Giờ các con đã lập gia đình, cuộc sống ổn định, các cháu chăm ngoan, học giỏi, vợ chồng tôi rất mãn nguyện”.

Khi các con đã ổn định, vợ chồng ông Khánh dành nhiều thời gian tham gia hoạt động xã hội. Ông cùng ban điều hành ấp hòa giải thành cho nhiều cặp vợ chồng, ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình. Vận động thành viên trong gia đình và những người xung quanh chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng gia đình hạnh phúc, giáo dục con cháu chăm ngoan, hiếu thảo; nâng cao trách nhiệm bản thân trong việc giữ gìn trật tự xã hội, nếp sống văn minh, lành mạnh. Nhờ đó, nhiều năm liền gia đình ông Khánh được UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và gia đình văn hóa tiêu biểu.

... Đến môi trường sống lành mạnh

Có rất nhiều yếu tố để đánh giá một cộng đồng hạnh phúc như sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân trên địa bàn. Vì vậy, để xây dựng cộng đồng hạnh phúc, xã Minh Thắng gắn vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trước hết, xây dựng khu dân cư không tệ nạn xã hội bằng cách vận động người dân đóng góp làm đèn chiếu sáng đường làng ngõ xóm, tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông. Hiện xã có 3/7 khu dân cư có đèn đường, 7/7 khu dân cư đăng ký cam kết “an toàn - đoàn kết - văn hóa” không có tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, 95% hộ đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, từ năm 2002 đến nay, người dân đã báo cho cơ quan chức năng 158 tin có giá trị, cơ quan điều tra làm rõ 78 vụ, xử lý 74 đối tượng. Người dân còn trực tiếp tham gia bắt 9 đối tượng phạm pháp trên địa bàn xã, cảm hóa và giáo dục 147 đối tượng, 19 đối tượng mãn hạn tù được giúp đỡ, tạo việc làm ổn định.

Nhiều khu dân cư đóng góp ngày công, hỗ trợ cây - con giống, vay vốn xoay vòng, tặng sổ tiết kiệm... nhằm giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống; tặng nhiều suất học bổng tiếp sức học sinh nghèo đến trường; vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng nguồn nước sạch xây các bể chứa nước, nhà tắm, nhà vệ sinh hợp lý, xóa bỏ hủ tục lạc hậu... nhằm xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Từ năm 2002 đến nay, nhân dân xã Minh Thắng đã đóng góp 1,168 tỷ đồng, 3.908 ngày công lao động, xây 7 nhà văn hóa cộng đồng, tu sửa 120,5km đường giao thông nông thôn, lắp đặt 43 cống thoát nước và phát quang bụi rậm 325km đường.

Đối với khu dân cư chưa đạt văn hóa, ban vận động trực tiếp cùng ban công tác mặt trận các khu dân cư tổ chức họp dân. Thông qua đó, lồng ghép tuyên truyền những nội dung còn yếu, chưa đạt yêu cầu như: Vi phạm luật an toàn giao thông, vi phạm hành lang lộ giới, quy ước khu dân cư, vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, sinh con thứ 3... Nhờ vậy, năm 2015 cả 7/7 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, 1.071/1.146 hộ đạt gia đình văn hóa. Nhiều gia đình, cá nhân, tập thể vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh vì đã có nhiều thành tích trong phong trào vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

Thùy Hương

  • Từ khóa
54232

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?