Thứ 3, 25/11/2025 06:00:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:11, 16/03/2016 GMT+7

Hiệu quả từ CLB “Phụ nữ dân tộc thiểu số” ở xã Đức Liễu

Thứ 4, 16/03/2016 | 11:11:00 171 lượt xem
BP - “...Để chị em thay đổi nếp nghĩ, cách làm, sinh đẻ kế hoạch, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế từng bước vươn lên thoát nghèo; đồng thời duy trì những nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc S’tiêng… chúng tôi đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ dân tộc thiểu số” tại thôn 9, xã Đức Liễu (Bù Đăng) vào năm 2004. Từ khi thành lập đến nay, CLB đã trở thành mái nhà chung, nơi chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết làm kinh tế, nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình của chị em đồng bào S’tiêng trong thôn” - chị Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đức Liễu cho hay.

Chị Điểu Thị Cho (giữa) trao đổi với thành viên CLB và người dân về phát triển kinh tế, xây dựng hạnh phúc gia đình 

Giúp nhau thoát nghèo

Ban đầu, CLB chỉ có 19 thành viên, đến nay đã có 25 thành viên tham gia sinh hoạt. Định kỳ 3 tháng một lần hoặc đột xuất, CLB tổ chức sinh hoạt với những chủ đề phù hợp, thiết thực đáp ứng nhu cầu và tạo sự hấp dẫn cho các thành viên tham gia.

Để giúp chị em nghèo có vốn phát triển kinh tế hoặc hỗ trợ những lúc ốm đau, hoạn nạn, các thành viên đã thống nhất đóng quỹ để xoay vòng vốn. Tuy nguồn quỹ mới 22 triệu đồng nhưng cùng với vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều chị đã mạnh dạn đầu tư chăm sóc, cải tạo vườn điều, cà phê, kết hợp chăn nuôi heo, gà... góp phần nâng cao thu nhập. Điển hình như gia đình chị Điểu Thị Đôn là hộ nghèo. Sau khi được vay vốn, chị Đôn tập trung cải tạo vườn cà phê, kết hợp nuôi heo nái. Nhờ vậy mỗi năm gia đình chị thu về hàng trăm triệu đồng. Năm 2014, gia đình chị Đôn thoát nghèo, đang vươn lên thành hộ khá. Hiện CLB không còn thành viên nghèo.

Để duy trì nét văn hóa độc đáo của đồng bào S’tiêng, thành viên trong CLB đã truyền dạy cho nhau từ cách đánh chiêng, hát những bài truyền thống, đến dệt thổ cẩm, làm rượu cần, cơm lam, canh thụt... hay giải thích cho nhau hiểu những quy định của luật pháp, chính sách dân số... Nhờ đó, trong CLB đã không còn tình trạng bạo hành gia đình hay sinh con thứ 3.

Chị Điểu Thị Cho, Chủ nhiệm CLB cho biết: Việc xây dựng các mô hình CLB phù hợp với đặc điểm từng vùng, cụm dân cư rất có ý nghĩa. Thông qua CLB đã thắt chặt tình đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và năng động hơn trong phát triển kinh tế, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau.

Nữ thủ lĩnh đa tài

Hơn 40 tuổi nhưng đã có gần 20 năm tham gia công tác xã hội, chị Điểu Thị Cho, Chủ nhiệm CLB đã trở thành người có uy tín ở thôn 9, xã Đức Liễu. Bởi ngoài làm kinh tế giỏi, chị Cho còn là người giàu lòng nhân ái, luôn hết mình với mọi người. Hiện chị là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm vay vốn của thôn quản lý số vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội gần 1 tỷ đồng. Chị luôn quan tâm, động viên các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chị còn là Chi hội trưởng chữ thập đỏ, Tổ trưởng Tổ phụ nữ dân tộc thiểu số, hòa giải viên ở cơ sở. Chị Cho nói: “20 năm tham gia công tác xã hội đã cho tôi kinh nghiệm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Gia đình anh Nguyễn Long Cường, chị Trần Thị Kim Hảo là hộ nghèo, đông con, vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn mỗi khi anh Cường “quá chén”. Ngoài việc can ngăn, chị Cho còn chỉ cho người vợ biết chăm sóc bản thân, sinh đẻ có kế hoạch, ứng xử trong cuộc sống, nhất là những lúc chồng uống rượu say... Đến nay, cả anh Cường, chị Hảo đều đã thay đổi. Chị Hảo biết sắp xếp việc gia đình, tham gia hoạt động xã hội, anh Cường cũng ít say xỉn, tu chí làm ăn.

Không chỉ nhiệt tình trong công tác xã hội, chị Cho còn là phụ nữ làm kinh tế giỏi, giàu lòng nhân ái. Chị đã và đang cưu mang một số trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, nâng bước các em đến trường. Ngoài chăm sóc vườn rẫy, chị Cho còn mở đại lý thu mua nông sản, bán hàng tạp hóa, mua xe để đưa rước học sinh... Đến nay, gia đình chị có thu nhập khoảng 300 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí.

Minh Khánh

  • Từ khóa
54132

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?