Con đường nông thôn mới ở xã Thuận Phú (Đồng Phú) - Ảnh: C.L
Đối với 12 xã đã về đích năm 2016, qua rà soát lại đến 31-8-2017, số vốn còn nợ là 13.773 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh 3.564 triệu đồng; ngân sách huyện, xã: 1.786 triệu đồng và vốn đối ứng của nhân dân là 8.423 triệu đồng. Ngoài ra, xã Thanh Phú còn số nợ từ năm 2015 trở về trước là 255 triệu đã được UBND huyện cấn đối thanh toán trong năm 2017 và từ năm 2016 đến nay có 11.538 triệu nằm ở 7 công trình đang đầu tư giai đoạn 2016-2018. Đối với xã Thanh Lương có số nợ từ năm 2015 trở về trước còn 1.191 triệu chưa huy động đủ từ đối ứng của nhân dân. Đồng thời, từ năm 2016 đến nay Thanh Lương có 16.730 triệu nằm ở 8 công trình đang đầu tư giai đoạn 2016-2018. Theo kế hoạch của tỉnh, đến cuối năm 2017 sẽ gửi hồ sơ đề nghị Trung ương thẩm định và xét công nhận 3 thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, nếu thị xã Bình Long không hoàn thành xong các công trình và giải quyết dứt điểm các công trình đầu tư này thì rất khó cho việc thẩm định đạt.
Đối với 12 xã phấn đấu về đích năm 2017, có số nợ đọng là 10.137 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh là 5.424 triệu đồng, ngân sách huyện: 60 triệu đồng và nguồn vốn đối ứng của nhân dân là 4.653 triệu đồng.
PV

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026