Thứ 3, 04/11/2025 20:29:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:20, 08/08/2017 GMT+7

Nhân dân Hớn Quản đóng góp 5,64 tỷ đồng làm đường nông thôn

Thứ 3, 08/08/2017 | 07:20:00 155 lượt xem

BP - Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hớn Quản cho biết: 6 tháng đầu năm 2017, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động, để cùng với chính quyền làm đường bê tông theo tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, huyện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 14,1km đường giao thông liên tổ, thôn, ấp. Tổng trị giá xây dựng trên 11 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước cấp 5,766 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 5,64 tỷ đồng.

Đoàn công tác UBMTTQVN tỉnh khảo sát thực tế các hộ nghèo ở ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An

Theo số liệu khảo sát đầu năm 2017, Hớn Quản còn 1.163 hộ nghèo (chiếm 4,53%), số cận nghèo 682 hộ (chiếm 2,7%). Thông qua phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội đã vận động 647 hộ khá, giàu hỗ trợ 1,246 tỷ đồng, 2.760 cây - con giống các loại, tạo điều kiện cho 530 hộ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cao Văn Cường cho biết thêm: Thời gian qua, huyện đã xây dựng được các mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững, như: trồng bắp biến đổi gen tại 2 xã An Khương, Phước An; trồng lúa nước theo chương trình “1 phải, 5 giảm” (“1 phải” là phải sử dụng giống do cơ quan có thẩm quyền xác nhận; còn “5 giảm”: giảm lượng giống gieo sạ, giảm lượng phân bón (đạm), giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng nước và giảm thất thoát sau thu hoạch); nuôi gà an toàn sinh học; trồng nấm bào ngư xám Nhật; ấp Ruộng II, xã Tân Quan xây dựng quỹ mỗi tháng giúp 10 hộ vay 50 triệu đồng không tính lãi để phát triển kinh tế. Các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã thực hiện những mô hình như: giúp nhau bằng tiền mặt không lấy lãi (Hội Cựu chiến binh xã Tân Lợi); giúp chị em phát triển kinh tế (Hội Phụ nữ xã Tân Lợi). Các chi hội phụ nữ xã Tân Hưng đã thành lập được 54 tổ với 908 thành viên tham gia mô hình giúp nhau cây - con giống, xây dựng tổ tiết kiệm, tín dụng, đến nay đã giúp 135 hội viên vay không tính lãi 745 triệu đồng.

Ngoài ra, trên địa bàn xã Tân Khai có 2 tổ nghề nghiệp chăn nuôi, trồng rau sạch; xã An Phú có mô hình liên kết trồng tiêu sạch và chế biến gỗ ở xã Phước An. Những mô hình này đang hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho lao động địa phương.

Trọng Phước

  • Từ khóa
54093

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?