Từ nguồn vốn nông thôn mới, xã mua 31 con bò giống cấp cho 30 hộ dân với số tiền 468 triệu đồng; 303,6 triệu đồng mua 10 con trâu giống cấp cho 10 hộ; 200 triệu đồng mua 40 con dê giống cấp cho 10 hộ; 100 triệu đồng xây dựng dự án cải tạo vườn điều ghép cho 10 hộ. Từ vốn lồng ghép Chương trình 135, xã mua 48 con bò giống, cấp cho 41 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 783,28 triệu đồng, thực hiện 2 mô hình trồng nấm, ca cao xen điều. Ngoài ra, xã còn thành lập 4 tổ hợp tác bảo vệ rừng với 72 lao động tham gia, tiền lương 1,3 triệu đồng/người/tháng.
Theo đánh giá của UBND xã, các mô hình chăn nuôi đạt hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân do người dân chăn nuôi theo lối truyền thống, nhỏ lẻ, chưa chủ động chăm sóc, thức ăn thiếu, chuồng trại chưa đảm bảo nên con giống sinh sản không tốt, chết, hoặc đem bán. 3 mô hình chăn nuôi thuộc vốn nông thôn mới: 31 con bò đến nay còn 29 con (sinh sản 12 con, chết 5 con, bán 7 con...); trâu cấp 10 con, nay vẫn 10 con (sinh sản 3 con, bán 3 con); dê 40 con nay tăng 43 con (sinh sản 9 con, chết 2 con, bán 4 con).
V.Thuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026