Công an xã Đắk Ơ chấn chỉnh tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường
Dựa vào dân để trấn áp tội phạm
Trưởng Công an xã Đắk Ơ, Phạm Văn Tạo cho biết: Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã những năm gần đây có nhiều chuyển biến. Nhiều tụ điểm đánh bạc, ghi lô đề đã được xóa bỏ, đem lại niềm tin trong nhân dân. Để có được thành quả đó, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, sự chủ động của lực lượng công an xã, còn có vai trò đặc biệt quan trọng của nhân dân trong việc tham gia đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội.
Hằng năm, Đắk Ơ tập trung xây dựng, củng cố vững mạnh các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, như: tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải, tổ tự quản, đội dân phòng. Công an xã Đắk Ơ phối hợp mặt trận và các hội, đoàn thể thông qua các buổi họp dân, loa truyền thanh, tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và biện pháp phòng ngừa; tác hại của ma túy, cờ bạc, mại dâm, đồng thời vận động người dân tích cực tố giác tội phạm, giao nộp vũ khí...
Thực hiện chỉ đạo của Công an huyện Bù Gia Mập, Đảng ủy, UBND và công an các xã giáp ranh ký kết quy chế phối hợp. Nhờ vậy trong năm 2015, các xã đã trao đổi qua lại hơn 40 tin có giá trị. Ngoài ra, Công an xã Đắk Ơ cũng thường xuyên giao ban với Ban Quân sự xã, đội công tác địa bàn Đồn biên phòng Đắk Ơ, kiểm lâm địa bàn kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cấp trên có kế hoạch giải quyết các vấn đề an ninh trật tự, an ninh biên giới và bảo vệ rừng... Nhờ bám sát cơ sở và làm tốt công tác tuyên truyền, ý thức phòng, chống tội phạm của người dân ngày càng nâng lên. Nhân dân đã cung cấp cho công an nhiều tin giá trị, góp phần từng bước làm trong sạch địa bàn. Điển hình là vụ đánh bạc có quy mô tại chợ Đắk Ơ mồng 1 tết Nguyên đán 2016.
Xóa nhiều điểm nóng
Chủ tịch UBND xã Đắk Ơ Trần Văn Linh cho biết: “Tình trạng cờ bạc ở xã đã tồn tại nhiều năm, dẹp bỏ được thời gian ngắn lại tái diễn và quy mô ngày càng lớn. Các đối tượng đánh bạc vây xe thành nhiều vòng, nhiều lớp nhằm ngăn cản, kéo dài thời gian đột nhập của lực lượng công an. Ngoài ra, chúng còn cử người canh chừng, cảnh vệ. Rút kinh nghiệm những năm trước, Công an xã báo cáo lên Công an huyện Bù Gia Mập phối hợp truy quét và bắt được 5 đối tượng cờ bạc cùng nhiều tang vật để truy tố trước pháp luật”.
Ngày 12-12-2015, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Bù Gia Mập phối hợp, bắt giữ 1 vụ ghi lô đề tại thôn Đắk Lim. Khởi tố, bắt tạm giam Trần Đình Hùng (1981), thu giữ 2,1 triệu đồng. Ngày 3-1-2016, cũng tại thôn Đắk Lim, tổ công tác bắt giữ 2 đối tượng ghi lô đề, thu giữ 3,7 triệu đồng và 1 xe máy. Theo khai nhận của những đối tượng phạm pháp, do máu mê cờ bạc, lô đề đã phát sinh nạn trộm cắp, cướp tài sản. Ngày 4-2-2016, tại thôn Đắk Lim xảy ra vụ trộm cắp tài sản hơn 100 triệu đồng ở một cửa hàng bán điện thoại di động. Công an xã Đắk Ơ đã báo cáo Công an huyện Bù Gia Mập vào cuộc điều tra xác minh. Đến ngày 22-2, tổ công tác Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện phối hợp Công an xã bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Lâm, thường trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đang tạm trú thôn 2 Bù Bưng là thủ phạm vụ trộm. Đáng chú ý nhất là vụ cướp tài sản xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 7-1-2016 tại thôn Đắk Lim. Nạn nhân là chị Trần Thị Oanh Yến (1992) ở thôn Đắk Lim bị đối tượng bóp cổ và lấy 1 xe máy hiệu Yamaha Luvias. Qua điều tra, Công an xã phát hiện Lê Thanh Á (1992) ở thôn Đắk U có nhiều nghi vấn. 0 giờ 15 phút ngày 8-1, Lê Thanh Á được mời về Ban Công an xã để đấu tranh làm rõ. Tại đây, Lê Thanh Á thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài và trả nợ nên đã cướp xe máy của chị Yến. Vụ việc đang được Công an huyện điều tra, xử lý.
|
Năm 2015, trên địa bàn xã Đắk Ơ xảy ra 205 vụ liên quan đến trật tự xã hội. Công an xã đã xử lý 97 vụ, 170 đương sự. Chuyển 78 vụ đến Công an huyện và các đơn vị khác 17 vụ. Bắt 1 đối tượng có lệnh truy nã; thu gom, giao nộp Công an huyện 16 súng tự chế bắn cồn, 27 vũ khí thô sơ các loại... Tệ nạn xã hội xảy ra 14 vụ, xử lý tại địa phương 8 vụ, 33 đương sự; chuyển công an cấp trên 6 vụ. Ban Công an xã cũng đã phối hợp vận động ra đầu thú 9 đối tượng; cảm hóa, giáo dục tiến bộ 3 đối tượng. Các tổ chức đoàn thể phối hợp hòa giải thành 83 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. |
M.L-T.H

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026