Thứ 3, 25/11/2025 07:59:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:33, 06/03/2016 GMT+7

Bệnh viện Bù Đốp thực hiện tốt công tác đối ngoại

Chủ nhật, 06/03/2016 | 14:33:00 487 lượt xem
BP - “Không có y, bác sĩ ở đây, chắc chồng tôi không qua khỏi nguy hiểm” - chị Tran Thương, người nhà một bệnh nhân Campuchia nói về những y, bác sĩ đang dốc sức chữa bệnh cứu người tại Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đốp


Bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đốp khám cho bệnh nhân - Ảnh: Bùi Dũng

Cuộc gọi lúc nửa đêm

Nửa đêm 29-11-2015, anh Hồng Hiệp, một người dân Campuchia được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đốp trong tình trạng chấn thương nặng do tai nạn giao thông. Anh được bác sĩ chẩn đoán đa chấn thương vùng mặt, lưỡi giập nát. Trước tình trạng nguy hiểm của anh, các bác sĩ Khoa Ngoại bệnh viện lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ Nguyễn Kim Cương, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bù Đốp, để ông vào phụ trách cấp cứu.

Ca cấp cứu với ê kíp làm việc tốt nhất của bệnh viện, bao gồm cả bác sĩ, giám đốc khi đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Chị Tran Thương, vợ bệnh nhân Hồng Hiệp nhớ lại: “Lúc đó chồng tôi bị nặng lắm, người đầy máu. Tôi đưa chồng tới trạm xá bên Campuchia thì người ta không dám nhận, kêu chuyển đi. Tôi phải vội đưa chồng qua bệnh viện bên này nhờ các bác sĩ ở đây cứu chữa. Hiện nay, sức khỏe của chồng tôi ổn rồi”. Nhờ sự tận tình của các bác sĩ, anh Hiệp đã qua tình trạng nguy hiểm và tiếp tục được chăm sóc ở đây cho đến khi sức khỏe hồi phục hoàn toàn.

Bác sĩ Ngô Văn Nguyên, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Bù Đốp cho biết: Do giáp với một số tỉnh biên giới của Campuchia, lại có trình độ y tế tương đối cao hơn nên những năm gần đây, bệnh viện đã khám, chữa bệnh cho rất nhiều ca bệnh chuyển sang từ nước bạn Campuchia.

Từ khi chuyển qua bệnh viện mới năm 2012, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đốp luôn cố gắng hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe không chỉ cho người dân trong huyện mà còn cứu chữa nhiều ca từ các tỉnh Mondulkiri, Kratíe và Tbong Khmum thuộc Vương quốc Campuchia.

Qua lời kể của bác sĩ Nguyễn Kim Cương, nguyên Giám đốc bệnh viện nay đã về hưu, chúng tôi được biết, cách đây 2 năm, Bệnh viện đa khoa Bù Đốp cũng đã mổ cấp cứu thành công một bệnh nhân người Campuchia bị đạn bắn gây nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân này bị đạn bắn thủng 8 lỗ ở cả ruột già và ruột non. Nếu chuyển lên tuyến trên xử lý thì bệnh nhân cũng không thể giữ được tính mạng. Do đó, các bác sĩ đã quyết định mổ cấp cứu tại bệnh viện. Ca mổ rất thành công và bệnh nhân đã được xuất viện 7 ngày sau đó, góp phần làm tăng uy tín và sự tin tưởng của người dân nước bạn đối với bệnh viện.

Hết lòng vì người bệnh

Theo thống kê, trong 3 năm gần đây, mỗi năm Bệnh viện đa khoa Bù Đốp tiếp nhận khoảng gần 300 lượt bệnh nhân Campuchia đến khám, chữa bệnh và điều trị. Bệnh nhân đến điều trị chủ yếu thuộc hộ nghèo. Do đó, bệnh viện nhiều lần phải giúp đỡ bằng cách làm đơn xin miễn giảm viện phí hoặc giúp bằng những bữa ăn từ thiện. Đây là tấm lòng của y, bác sĩ dành cho người bệnh. Bởi nguồn tiền giúp đỡ những bệnh nhân nghèo nước bạn được trích từ quỹ bệnh nhân nghèo do chính cán bộ, công nhân viên của bệnh viện đóng góp hằng tháng.

Bác sĩ Ngô Văn Nguyên, Phó giám đốc bệnh viện nói: “Y, bác sĩ ở đây đều chăm sóc tận tình và không phân biệt đối xử giữa bệnh nhân Campuchia và bệnh nhân trong nước. Thậm chí, người bệnh Campuchia còn được chăm sóc và hỗ trợ tận tình hơn”.

Khó khăn lớn nhất mà bệnh viện đang gặp phải là rào cản về ngôn ngữ với người dân nước bạn nên không thể tìm hiểu được tiền sử bệnh hoặc tình trạng bệnh, gây trở ngại cho việc chẩn đoán và điều trị. Bệnh nhân Campuchia sang bệnh viện điều trị chỉ một số có phiên dịch đi cùng, còn lại là người nghèo nên rất khó trong việc nắm thông tin của người bệnh.

“Trước đây, bệnh viện có một điều dưỡng là Việt kiều Campuchia nên cũng tương đối thuận lợi trong việc phiên dịch hay trò chuyện cùng người bệnh. Tuy nhiên, chỉ có một điều dưỡng biết tiếng thì không thể nào đáp ứng được công việc bởi điều dưỡng này cũng không thể trực 24/24 giờ tại bệnh viện. Nếu khó khăn này sớm được giải quyết, bệnh viện sẽ hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ đối ngoại của mình, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, đoàn kết giữa người dân 2 nước Việt Nam và Campuchia” - bác sĩ Ngô Văn Nguyên chia sẻ.

Hạ Băng

  • Từ khóa
53811

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?