Thứ 3, 25/11/2025 07:57:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:18, 06/03/2016 GMT+7

Bảo vệ trẻ không bị xâm hại: Trách nhiệm không của riêng ai

Chủ nhật, 06/03/2016 | 09:18:00 138 lượt xem
BP - Gia đình quản lý lỏng lẻo, ảnh hưởng của game online, sản phẩm đồi trụy, phim ảnh, mạng xã hội... đã và đang khiến các vụ án liên quan đến tội phạm tình dục ngày càng gia tăng. Nhiều vụ xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em gây rúng động ở cả hành vi và phương thức phạm tội. Điều đáng nói là hiện không chỉ các em gái mà trẻ em nam cũng đang là nạn nhân của tình trạng XHTD.


Trẻ em cần có môi trường học tập, vui chơi, sinh hoạt lành mạnh. Trong ảnh, học sinh Trường THCS Tân Phú, thị xã Đồng Xoài sinh hoạt hè - Ảnh: Sỹ Hòa

Thiếu sự quan tâm của gia đình

Các vụ án liên quan đến XHTD trẻ em trên địa bàn tỉnh cho thấy, nguyên nhân chủ yếu do hoàn cảnh gia đình trẻ khó khăn, sống ở vùng sâu, xa, vắng vẻ, cha mẹ bận đi làm ít có thời gian quan tâm, chăm sóc con cái. Đối tượng xâm hại phần nhiều là người quen, hàng xóm thân thiết, người từ địa phương khác tới làm thuê, lợi dụng mối quan hệ để tạo  lòng tin, đe dọa XHTD; thậm chí là người cùng huyết thống với nạn nhân.

Điều đáng nói, các vụ XHTD phần lớn nạn nhân là bé gái dưới 15 tuổi, có trường hợp trẻ mới 3-5 tuổi. Bị xâm hại khi còn quá nhỏ nên nhiều trẻ không có khả năng chống trả hay tố giác tội phạm và mặc nhiên trở thành nạn nhân của hành vi XHTD trong thời gian dài mà gia đình không hay biết. Chỉ đến khi con gái mang thai gần đến ngày sinh hoặc mang bệnh nặng, cha mẹ mới tá hỏa mang con đi khám thì đã quá muộn.

Ông Trần Hữu Quyền, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng: Nhiều gia đình khi con em bị XHTD đã tự thỏa thuận ngầm với đối tượng vi phạm vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của trẻ, uy tín gia đình nên không trình báo cơ quan pháp luật. Có trường hợp vụ việc xảy ra 2-3 năm mới báo công an. Do thời gian quá lâu, gia đình không đưa ra được chứng cứ nên bỏ lọt tội phạm. Vì vậy, chưa thể thống kê chính xác và đầy đủ về các vụ XHTD trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ trẻ em gái, thời gian gần đây, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều trường hợp trẻ em trai ở lứa tuổi 14-15 bị dụ dỗ tham gia các diễn đàn không lành mạnh, trở thành món hàng môi giới cho những người đồng tính ở các thành phố lớn. Ở Bình Phước, mặc dù cơ quan chức năng chưa phát hiện trường hợp nào liên quan đến môi giới, XHTD trẻ em nam nhưng không thể khẳng định là không có.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự, mọi hành vi quan hệ tình dục với nữ dưới 13 tuổi dù trẻ bị cưỡng bức hay đồng ý đều cấu thành và bị xử lý về tội hiếp dâm trẻ em. Tuy nhiên, với trẻ em nam, cơ quan tố tụng lại chuyển sang tội dâm ô với trẻ em và có khung hình phạt nhẹ hơn. Chính kẽ hở này đã bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện hành vi đồi bại.

Trẻ cần có môi trường vui chơi lành mạnh

Hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, tạo cho trẻ môi trường sống lành mạnh, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, xa, đồng bào dân tộc thiểu số vào các dịp tết Trung thu, Ngày gia đình Việt Nam, Quốc tế thiếu nhi, Tháng hành động vì trẻ em, sinh hoạt hè... Đồng thời tổ chức diễn đàn trẻ em từ cấp huyện đến cấp tỉnh, tạo điều kiện để trẻ được trực tiếp bày tỏ ý kiến về vấn đề trẻ quan tâm cũng như đề xuất tâm tư, nguyện vọng đến các cấp chính quyền. Cụ thể, năm 2013 tổ chức diễn đàn trẻ em cấp tỉnh; năm 2015 đã có 10 huyện, thị xã tổ chức diễn đàn lắng nghe trẻ em nói...

Hiện trẻ em trên địa bàn tỉnh chưa được tiếp cận hỗ trợ trong những trường hợp khẩn cấp, chưa có đường dây điện thoại tư vấn hỗ trợ trẻ em, đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em ở cơ sở vừa thiếu vừa yếu và phải kiêm nhiệm nhiều việc nên công tác trẻ em ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. “Việc cần làm ở mỗi địa phương hiện nay là quan tâm chăm lo giáo dục trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện cho trẻ. Các bậc cha mẹ thường xuyên gần gũi, giáo dục, quản lý tốt con trẻ; gạt bỏ mặc cảm, dư luận khi con em bị xâm hại để tố cáo thủ phạm ra trước pháp luật. Bên cạnh xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội thì việc phòng ngừa, phát hiện sớm, can thiệp kịp thời để giảm thiểu, loại bỏ nguy cơ trẻ bị XHTD là việc làm cấp bách trước khi xảy ra những vụ việc đau lòng” - Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Trần Hữu Quyền nhấn mạnh.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), mỗi năm cả nước có khoảng 1.500 trẻ em bị xâm hại, trong đó 80% bị XHTD. Đáng lo ngại là 93% các em quen biết kẻ xâm hại. Trong đó, 43% kẻ xâm hại là người quen trong gia đình, bạn bè và họ hàng. Tại Bình Phước, theo thống kê của Tòa án nhân dân tỉnh, từ tháng 10-2013 đến 10-2015, cơ quan chức năng đã xác minh khởi tố điều tra 24 vụ với 24 trẻ em bị XHTD.

Ngân Hà

  • Từ khóa
53805

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?