Chị Đặng Thị Tương (dân tộc Nùng) ngụ ấp Đồng Xê, xã Tân Hòa là hội viên tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế. Trước đây, vợ chồng chị có 6 người con, chồng đau yếu thường xuyên. Mặc dù gia đình chị có 2 ha rẫy song chưa biết áp dụng KHKT vào sản xuất nên thu nhập không bảo đảm cuộc sống. Từ khi tham gia sinh hoạt hội phụ nữ, chị đã thay đổi cách nghĩ, cách làm. Gia đình chị đã mạnh dạn đầu tư trồng cao su, điều và trồng xen cây ngắn ngày, như: mì, bắp, đậu... để lấy ngắn nuôi dài. Năm 2015, chị được Hội Phụ nữ xã tạo điều kiện cho vay 30 triệu đồng, vay 10 triệu đồng từ vốn hỗ trợ hộ nghèo, 3 triệu đồng từ quỹ hội phụ nữ ấp, hội viên phụ nữ khá, giàu tạo điều kiện cho chị vay 30 triệu đồng... Chị đầu tư nuôi 4 con heo thịt, gần 100 con gà thịt... Lúc rảnh rỗi, chị còn tích cực làm thuê. Năm 2015, gia đình chị có thu nhập ổn định và đã thoát nghèo, thời gian tới nguồn thu của gia đình chị sẽ tăng lên khi cao su, điều cho thu hoạch. Chị Tương nói: “Nhờ Hội phụ nữ, các đoàn thể tạo điều kiện giúp gia đình tôi vay vốn mở rộng chăn nuôi, trồng trọt và áp dụng KHKT vào sản xuất nên cho thu nhập cao”.
Chị Ngô Thị Phấn (1972, ngụ ấp Đồng Xê) - chủ cơ sở mua bán mủ cao su tại ấp, là hội viên giàu lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ phụ nữ khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Chị cho biết: “Trước đây, gia đình tôi nghèo nhưng được bà con, hàng xóm giúp đỡ nên đã từng bước vươn lên. Bây giờ kinh tế gia đình ổn định nên tôi có điều kiện giúp đỡ người khác. Làm việc thiện phải xuất phát từ tâm và những điều nhỏ nhất”. Đối với những người gặp khó khăn hoặc thiếu vốn sản xuất chị đều tận tình giúp đỡ. Mỗi năm, chị giúp cho khoảng 50 người vay vốn với 200 triệu đồng và số tiền chị cho vay lớn lên theo từng năm. Chị còn ủng hộ tiền xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây nhà tình thương, tình nghĩa, tặng quà tết cho hộ nghèo, khó khăn.
Chỉ tính riêng trong năm 2015, Hội Phụ nữ xã Tân Hòa đã vận động 24 hội viên khá, giàu giúp 48 hội viên nghèo vay vốn, bán thiếu phân bón, cám gạo... tổng trị giá gần 1 tỷ đồng; vận động quỹ hội được gần 280 triệu đồng giúp 97 chị khó khăn vay, tạo điều kiện cho 15 chị vay vốn ngân hàng chính sách; vận động 521 chị đóng góp xây dựng quỹ tiết kiệm làm theo gương Bác được 157 triệu đồng giúp 16 chị khó khăn vay. Bên cạnh đó, hội còn duy trì mô hình nuôi nhím, qua đây đã vận động 9 hộ nuôi nhím và hỗ trợ nhím giống cho 3 hộ khó khăn; xây dựng mô hình trồng gấc với 7 hội viên tham gia. Hội còn quản lý nguồn vốn ngân hàng chính sách gần 2,8 tỷ đồng cho 151 hội viên vay phát triển kinh tế, vận động tặng 2 sổ tiết kiệm cho 2 hội viên nghèo, trị giá 4 triệu đồng... Trong năm, hội phối hợp hội nông dân mở các lớp khuyến nông thu hút 192 phụ nữ tham gia, giới thiệu việc làm cho 28 hội viên, duy trì 2 xưởng bóc tách vỏ hạt điều cho 56 chị tham gia...
Từ những việc làm thiết thực, năm 2015, hội đã giúp 13 hội viên phụ nữ thoát nghèo. Đến nay, xã chỉ còn 6 hội viên phụ nữ nghèo, chiếm 1% tổng số hội viên toàn xã. Chị Chu Thị Lợi, Chủ tịch hội cho biết: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình với các hoạt động cụ thể, hội không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên mà còn góp sức thực hiện hiệu quả xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn.
Khắc Bảy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026