Thứ 3, 25/11/2025 08:06:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:49, 04/03/2016 GMT+7

Hớn Quản, Bù Gia Mập thực hiện tốt chính sách thai sản cho phụ nữ nông thôn

Thứ 6, 04/03/2016 | 09:49:00 218 lượt xem
BP - Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Nguyễn Thị Hương Giang cho biết: Năm 2015, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp hội LHPN 2 huyện Hớn Quản và Bù Gia Mập khảo sát chính sách thai sản đối với phụ nữ nông thôn trên địa bàn.

Việc khảo sát tiến hành tại 4 xã: Thanh An, An Khương (Hớn Quản); Đắk Ơ, Phú Nghĩa (Bù Gia Mập) với 407 phụ nữ về nội dung triển khai thực hiện, giải quyết các chế độ thai sản cho phụ nữ nông thôn. Chế độ, chính sách được khảo sát liên quan đến những quy định trong Bộ luật Lao động năm 2012 về chế độ thai sản cho lao động nữ; những người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mới được áp dụng chế độ thai sản theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; quy định đối tượng hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT) khám thai định kỳ và sinh con đối với đối tượng nghèo, cận nghèo theo Luật BHYT; tình hình thực thi Luật Bình đẳng giới năm 2016.

Qua khảo sát, Hội LHPN tỉnh đánh giá 2 huyện Hớn Quản và Bù Gia Mập đều đảm bảo 100% phụ nữ nông thôn trong độ tuổi sinh đẻ được hưởng chế độ thai sản, khám, chữa bệnh BHYT, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định. Đặc biệt, 2 huyện còn quan tâm thực hiện tốt chính sách BHYT về thai sản cho phụ nữ nông thôn nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số. Phần lớn chị em được khảo sát đều cho rằng những lợi ích từ các chính sách hỗ trợ thai sản của nhà nước dành cho phụ nữ nông thôn đã tác động tích cực đến đời sống của họ.

Bà Giang cho biết thêm: Kết quả khảo sát còn cho thấy các chị em đều sinh con đúng chính sách dân số, chỉ có một số ít sinh con thứ ba. Khi mang thai, hầu hết chị em đều đi khám thai định kỳ ở trạm y tế xã; một số người có điều kiện kinh tế chọn khám ở trung tâm y tế huyện, thị xã; rất ít trường hợp khám ở phòng khám tư và tuyến cao hơn.

Tuy nhiên, một thực tế khách quan còn bất cập là đời sống phụ nữ nông thôn còn khó khăn, do đó chị em không nghỉ hết thời gian hậu sản (6 tháng) theo quy định của Bộ luật Lao động. Có chị vì hoàn cảnh gia đình nên khi con mới được 1 tháng tuổi đã phải đi làm rẫy, làm việc nhà. Nhiều chị vừa làm việc nhà vừa chăm con, không có người hỗ trợ, giúp đỡ. Trẻ sau sinh chủ yếu bú sữa mẹ và cho ăn theo điều kiện kinh tế của từng gia đình, chứ không có chế độ chăm sóc riêng theo từng tháng tuổi.

Hải Phú

  • Từ khóa
53791

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?