BP - Ngày 2-3, đoàn công tác của Huyện ủy Lộc Ninh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Trần Thị Ánh Tuyết làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tình trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân ở 2 xã trọng điểm Lộc Khánh và Lộc Hưng. Cùng ngày, đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh do Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Trịnh Thanh Tuệ làm trưởng đoàn có buổi khảo sát thực tế tình hình hạn hán trên địa bàn huyện Lộc Ninh.
KHÔNG ĐỂ HỘ DÂN NÀO THIẾU NƯỚC SINH HOẠT
Tại Lộc Khánh, đoàn công tác của Huyện ủy Lộc Ninh đã kiểm tra tại ấp Ba Ven có giếng khoan nhà nước đầu tư năm 2006, đang hoạt động nhưng do không có điện nên chỉ 1 hộ dân xin đấu điện để dùng. Hiện có khoảng 60 hộ dân tộc Khơme ở khu vực này không có nước sinh hoạt.
Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy khảo sát một số giếng đã cạn nước tại ấp Bù Núi B, xã Lộc Tấn
Theo đề xuất của UBND xã Lộc Khánh, Bí thư Trần Thị Ánh Tuyết chỉ đạo: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ghi vốn hạ thế bình điện và đầu tư tẹc nước dung lượng 2.000 lít bơm nước cho người dân sử dụng. Trước mắt có thể chở nước phát tập trung. Tại khu định canh định cư 12 hộ trên địa bàn ấp Đồi Đá, Phòng NN&PTNT cùng Phòng Dân tộc kiểm tra chất lượng giếng khoan đầu tháng 8-2015, bảo đảm có nước cho người dân.
Xã Lộc Hưng là địa bàn khó khăn nhất về nước sinh hoạt được Phòng NN&PTNT ghi vốn khoan 5 giếng. Tuy nhiên, hiện chỉ mới khoan 1 giếng tại trung tâm khu dân cư 410 hộ, tổ 16, ấp 1 sâu 70m nhưng không có nước. Hiện Lộc Hưng có khoảng 700 hộ thiếu nước sinh hoạt, tập trung ở các ấp 1, 2 và 3. Theo đề xuất của Phòng NN&PTNT, Bí thư Trần Thị Ánh Tuyết thống nhất cho triển khai thí điểm khoan giếng máy công nghiệp với độ sâu trên 120m tại trọng điểm ấp 1.
Theo số liệu tổng hợp của Phòng NN&PTNT, toàn huyện hiện có 3.174 hộ thiếu nước sinh hoạt, trong đó có 1.411 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Mùa khô năm nay, huyện Lộc Ninh đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư 23 giếng nước khoan công nghiệp (200 triệu đồng/giếng), độ sâu trên 120m. Qua kiểm tra tình hình thực tế ở 2 xã, Bí thư Huyện ủy Trần Thị Ánh Tuyết chỉ đạo các xã, ngành chức năng phải bằng mọi giải pháp không để hộ dân nào thiếu nước sinh hoạt. Tăng cường tuyên truyền người dân dùng nước tiết kiệm, chia sẻ nước cho nhau trong khu dân cư. Ở những khu tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, chính quyền linh động chở nước cấp cho dân. Phòng NN&PTNT, Phòng Dân tộc thẩm tra chất lượng các giếng khoan do nhà nước đầu tư để kịp thời nâng cấp, sửa chữa đưa vào sử dụng hiệu quả...
NHANH CHÓNG THỐNG KÊ ĐỂ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT
Theo báo cáo tại buổi khảo sát của đoàn công tác Ban Dân vận Tỉnh ủy, hiện trên địa bàn huyện Lộc Ninh lượng nước ở các hồ, đập, sông, suối đã giảm rất nhiều so với cùng kỳ năm 2015 và xuống thấp so với ngưỡng tràn trung bình 1,5m. Một số suối nhỏ, giếng đào của người dân trên địa bàn huyện đã cạn nước. Theo thống kê của Phòng NN&PTNT, tính đến hết ngày 24-2, trên địa bàn huyện có 1.280 ha cây trồng bị thiếu nước, trong đó có 36 ha lúa, 855 ha tiêu, 101 ha cà phê, 169 ha cây ăn trái và 29 ha cây hằng năm.
Đoàn kiểm tra một số giếng đào, giếng khoan đã cạn nước của các hộ dân tại ấp Bù Núi A và Bù Núi B, xã Lộc Tấn. Ông Điểu Khem, ấp Bù Núi B cho biết: “Lâu nay, tôi và 4 hộ dân xung quanh sử dụng chung một giếng đào để lấy nước sinh hoạt và tưới tiêu. Các năm trước, thời điểm này giếng vẫn còn nước nhưng năm nay đã cạn từ trước tết. Hiện chúng tôi phải mua nước bình về uống, còn nước sinh hoạt hằng ngày phải đi xin các hộ khác hoặc lấy từ giếng nước tập trung của ấp nhưng nước ở các giếng này cũng đã gần hết”.
Ông Điểu Luyt, Trưởng ấp Bù Núi A cho biết: “Nhà tôi có 300 nọc tiêu, giờ nước giếng đã cạn, không còn nước tưới, vườn tiêu đang trong tình trạng khô héo và chết dần. Mong cấp trên hỗ trợ khoan giếng giúp bà con có nước sinh hoạt và tưới tiêu”.
Xã Lộc Khánh có 415 ha hồ tiêu, 36 ha cây ăn trái và 100 ha lúa nước. Để đảm bảo nước tưới, mỗi tuần xã được Trạm thủy nông cấp nước 2 ngày vào thứ bảy và chủ nhật. Tuy nhiên, lượng nước không đủ dẫn đến 3 ha lúa ở khu vực cánh đồng chùa Sóc Lớn và 2 ha ở ấp Chà Đôn đã bị khô cháy. Riêng ấp Ba Ven có tới 80% hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Ấp Cần Lê có 80% đàn trâu, bò thiếu nước uống, 30% hộ dân thiếu nước sinh hoạt.
Tại buổi khảo sát, lãnh đạo xã, huyện mong được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để khoan 30 giếng cấp nước cho 20 cụm dân cư đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; kiến nghị Ban Quản lý dự án chương trình nước sạch sớm đấu nối hệ thống cấp nước liên xã Lộc Thái - Lộc Hưng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân dọc tuyến QL13 trên địa bàn 2 xã.
Ông Trịnh Thanh Tuệ đã động viên người dân trước hết cố gắng khắc phục khó khăn bằng cách sử dụng dụng cụ tích nước, dùng nước tiết kiệm, chỉ gieo trồng, xuống giống những nơi đảm bảo nguồn nước. Huyện cần có số liệu thống kê chính xác hộ thiếu nước sinh hoạt, thiếu nước sản xuất và đề xuất, kiến nghị gửi về (chậm nhất thứ 6 ngày 4-3) Ban Dân vận Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét có hướng giải quyết.
P.Thao - V.Hùng - T.Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026