Từ năm 2012 đến nay, trong tổng số 48km đường giao thông cần nâng cấp, Tân Phước mới thực hiện được 2,3km, đoạn từ trung tâm xã đi ấp Phước Tân. Trong đó, đơn vị tư vấn, thiết kế hỗ trợ 10%, đơn vị thi công ủng hộ 10% và nhân dân đóng góp 10%.
Ông Nguyễn Chí Thường, Chủ tịch UBND xã cho biết: Nếu làm đường giao thông nông thôn theo hướng xã hội hóa tại chỗ, Tân Phước rất khó thực hiện. Vì điều kiện kinh tế của người dân Tân Phước còn nhiều khó khăn, lại sống không tập trung. Đường giao thông hầu hết là đường đất, cấp phối sỏi đỏ. Theo thống kê, xã có khoảng 40% số hộ dân có điều kiện kinh tế khá sinh sống, kinh doanh dọc tuyến ĐT753 và đường Tân Phước đi xã Tân Hưng (Đồng Phú). Nếu thực hiện theo phương án huyện đưa ra, 40% số hộ dân này không phải đóng góp do 2 tuyến đường này đều đã láng nhựa từ năm 2005. Còn người dân ở các thôn, ấp xa trung tâm xã, điều kiện kinh tế khó khăn lại phải đóng góp nhiều hơn do hưởng lợi trực tiếp.
Sau gần 4 năm xây dựng nông thôn mới, Tân Phước chỉ làm được 2,3km đường nhưng vẫn còn ngổn ngang
Theo ông Thường, muốn thuận lợi phải huy động tất cả các hộ dân trên địa bàn và những người ngoài địa phương nhưng có đất ở, đất sản xuất trong xã cùng đóng góp. Bởi đầu năm 2012, căn cứ số vốn phải huy động, UBND xã xây dựng phương án huy động rồi họp dân lấy ý kiến và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Sau khi HĐND xã có nghị quyết thông qua (tháng 1-2012), chỉ trong 6 tháng đầu năm 2012, UBND xã đã huy động được 338 triệu đồng. Tuy nhiên, theo Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 8-6-2012 về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, Tân Phước không được thực hiện thu theo phương án cũ. Từ đây, phong trào làm đường giao thông nông thôn ở Tân Phước giậm chân tại chỗ.
Từ thực tế làm đường giao thông nông thôn ở xã Tân Phước và một số xã trên địa bàn tỉnh cho thấy, nhiều công trình không thực hiện được vì người dân không đủ vốn đối ứng. Nếu làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù, qua khảo sát, toàn xã Tân Phước chỉ có 4 tuyến đường tổ với chiều dài 5,1km đủ điều kiện và sẽ triển khai trong năm 2015.
“Tân Phước hiện còn 7 tiêu chí chưa hoàn thành, trong đó có tiêu chí giao thông. Đây là những tiêu chí xã rất khó thực hiện trong giai đoạn 2011-2015. ” - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Chí Thường cho biết.
M.L
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026