Thứ 3, 04/11/2025 15:19:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 06:02, 13/11/2014 GMT+7

Người cao tuổi xã Tân Lập tham gia xây dựng nông thôn

Thứ 5, 13/11/2014 | 06:02:00 311 lượt xem
BP - Những năm gần đây, phong trào xây dựng nông thôn mới diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Là xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Đồng Phú, Hội Người cao tuổi xã Tân Lập luôn nêu cao tinh thần “Tuổi cao gương sáng”, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của người cao tuổi, góp phần thay đổi diện mạo xã.

Vợ chồng ông Nghĩa giới thiệu giống thanh long ruột đỏ

Bằng những việc làm cụ thể, hội viên người cao tuổi xã Tân Lập tích cực góp tiền làm đường tổ, nhà văn hóa ấp hơn 1 tỷ đồng. Điển hình: Cụ Trần Đình Bảo ở ấp 3 đóng 6 triệu đồng làm đường tổ; cụ Phạm Thế Nghĩa ở ấp 2 đóng 15 triệu đồng; nguyên Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Nguyễn Văn Xuyến ủng hộ 5 triệu đồng và 1.000m2 đất làm đường liên tổ; cụ Lưu Thị Màn ở ấp 2 ủng hộ 6 triệu đồng, 600m2 đất và cưa 46 cây cao su để làm đường tổ và đường điện...

Bà Trần Thị Liên, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Lập cho biết: “Từ khi triển khai xây dựng xã nông thôn mới, hội đã phát động phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và đã trồng được 3.500 cây ăn quả, cây lấy gỗ tại gia đình hội viên. Từ phong trào nuôi heo đất, năm 2014, các chi hội đã tặng 15 sổ tiết kiệm cho 15 hội viên khó khăn với tổng số tiền 4,5 triệu đồng.

Không chỉ đi đầu trong các phong trào, người cao tuổi xã Tân Lập còn tích cực lao động sản xuất. Hiện nay, trên địa bàn xã Tân Lập có 73 hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Điển hình là ông Phạm Thế Nghĩa (67 tuổi), ngụ ấp 2 làm giàu từ trồng đa canh trên diện tích hơn 3 ha. Ông Nghĩa là một trong những nông dân đầu tiên ở Bình Phước ươm trồng thành công cây sưa cho chất lượng tốt, mang lại giá trị kinh tế cao. Không dừng lại ở việc trồng cây gỗ quý, trong vườn nhà, ông trồng xen nhiều loại cây ăn trái như: thanh long ruột đỏ, dừa thơm Thái Lan nhằm tăng thu nhập và đào 3 ao nuôi cá. Ông Nghĩa chia sẻ: “Trong lúc giá cao su xuống thấp, nông dân trồng đa canh sẽ ổn định, vì mất giá cây này thì còn cây kia”.

Ông Nghĩa còn dự định trồng cây dược liệu để làm thuốc. Hiện tại, vườn nhà ông có các loại cây: chùm ngây, cà gai leo, bạc đầu ông...            

Hà My

  • Từ khóa
53726

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?