Thứ 2, 20/05/2024 06:26:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:37, 20/06/2014 GMT+7

HƯỞNG ỨNG GIẢI BÁO CHÍ TỈNH NĂM 2014 VỀ CHỦ ĐỀ: “CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”:

Sức dân trong xây dựng nông thôn mới ở Long Hà

Thứ 6, 20/06/2014 | 07:37:00 295 lượt xem
BP - Long Hà là một trong 8 xã của huyện Bù Gia Mập được chọn triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020. Qua 3 năm triển khai thực hiện, xã đạt 5/19 tiêu chí. Tuy kết quả chưa cao nhưng trong mọi tiêu chí đều có sự chung tay, góp sức của nhân dân.

ĐẢNG VIÊN ĐI TRƯỚC

Về thôn 6, xã Long Hà chúng tôi không khỏi bất ngờ bởi sự đổi thay nơi đây. Ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Chi bộ thôn 6 phấn khởi: “Cách đây 1 năm các anh mà vào đường này thì chắc không đi nổi, bởi đường sạt lở, lầy lội, nhất là mùa mưa. Nhưng nay thì khác rồi”. Toàn thôn chỉ có một trục đường chính dài gần 2km nối với thôn 7 và thôn 5A. Tuy nhiên trục đường lại nằm sâu dưới lô cao su 200 ha của Nông trường 6, Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng nên mùa mưa nước tràn xuống làm xói mòn, sạt lở. Hàng năm, từ nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông, xã đã đầu tư gần 100 triệu đồng để tu sửa, nhưng cứ đến mùa mưa thì đâu lại vào đấy.


Đường vào thôn 6 được nhựa hóa khang trang

Năm 2012, thôn 6 được tách ra từ thôn 7 với 164 hộ, 856 người, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Năm 2013, từ nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông 700 triệu đồng của UBND huyện Bù Gia Mập, thôn đã vận động người dân đóng góp thêm 385 triệu đồng (trong đó nhân dân thôn 7 ủng hộ 100 triệu đồng) làm mới gần 1km đường nhựa. Thôn còn vận động nhân dân đóng góp 40 triệu đồng làm 40m bờ kè chống lở. Ông Hưng cho biết, trước khi triển khai làm đường, chi bộ, ban điều hành thôn đã đưa ra các phương án để người dân bàn bạc, lựa chọn. Cuối cùng người dân đã chọn phương án: Ai hưởng lợi nhiều thì đóng góp nhiều, nhưng tất cả các hộ đều phải có trách nhiệm đóng góp dù không trực tiếp hưởng lợi từ công trình. “Để dân hiểu, dân tin, cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện trước, trong đó tôi đóng góp 7 triệu đồng, Trưởng ban công tác mặt trận Nguyễn Trọng Bằng 7 triệu đồng và mức đóng thấp nhất 1 triệu đồng/hộ”, ông Hưng nói.

Không trông chờ, ỷ lại, mà hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, chi bộ thôn 10 đã vận động nhân dân góp công sức, kinh phí tu sửa lại nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp; đổ bê tông 87m đường, lắp đặt 47 bóng đèn chiếu sáng ở các trục đường chính; vận động nhân dân tự giác dọn dẹp vệ sinh, khơi thông cống rãnh... với kinh phí hơn 100 triệu đồng.

MỌI CÔNG TRÌNH ĐỀU DO DÂN LỰA CHỌN

Bà Vũ Thị Như Hà, Phó chủ tịch UBND xã Long Hà cho biết: Qua 3 năm triển khai xây dựng NTM, đến nay xã đạt 5 tiêu chí. Xã đã huy động được hơn 2 tỷ đồng, trong đó vốn từ ngân sách 289 triệu đồng đã giải ngân lập quy hoạch, vốn do nhân dân đóng góp 1,791 tỷ đồng. Theo bà Hà, xây dựng NTM ở xã có điểm thuận lợi là các công trình thực hiện đều do nhân dân lựa chọn và tích cực đóng góp xây dựng. Số doanh nghiệp đóng trên địa bàn ít, quy mô nhỏ nên chưa huy động được họ tham gia.

Để nâng cao thu nhập cho người dân, trong 3 năm, xã đã phối hợp các ngành đào tạo nghề cho 750 lao động về kỹ thuật cạo mủ cao su, chăn nuôi gà. Số học viên có việc làm sau khóa học đạt 75-80%. Tổ chức 12 lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho 420 người; 27 lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho 1.215 người. Đặc biệt, hiện trên địa bàn xã có nhiều hộ đã chuyển đổi vườn điều già cỗi thành vườn điều ghép với năng suất đạt từ 3,5 đến 4 tấn/ha.

 Trong 2 năm (2012, 2013), xã đã vận động nhân dân làm gần 2km đường nhựa tại các thôn 5A, 8, 6 với kinh phí hơn 2 tỷ đồng (ngân sách huyện 70%, người dân đóng góp 30%); vận động nhân dân thôn 9 và thôn Bù Ka 1 đóng góp 220 triệu đồng nâng cấp 1,5km đường cấp phối. Nhiều thôn đã vận động nhân dân đóng góp công sức, tiền của tu sửa, mua thiết bị nhà văn hóa; xây mới cầu, kè mương, làm mới cống tại các thôn 9, 11, Bù Ka 1, 5B. Đặc biệt, nhiều thôn đã vận động nhân dân đóng góp tiền lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường như thôn 9, 10... với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Trong năm 2014, xã triển khai làm 1km đường giao thông tại thôn 5B với kinh phí 1,3 tỷ đồng (nhân dân đóng góp 600 triệu đồng, kinh phí huyện 700 triệu đồng).

NHIỀU TIÊU CHÍ KHÓ THỰC HIỆN

Bà Vũ Thị Như Hà cho rằng, quy định bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM phải phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, nếu áp đặt thì rất khó thực hiện. Thực hiện các tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng, xã cần 142 ha để mở rộng và xây dựng trường học, trạm y tế, chợ, nghĩa trang, lập bãi rác, đường giao thông (116 ha), xây dựng nhà văn hóa thôn (các thôn 6, 9 và Thanh Long chưa có nhà văn hóa), sân thể thao... Theo bà Hà, đối với diện tích đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, xã có thể vận động nhân dân hiến đất, còn các công trình khác khó thực hiện bởi liên quan đến việc đền bù giải tỏa.

Số hộ dân sử dụng điện của xã đạt 95% (thiếu 3% để đạt). Tuy nhiên những hộ chưa có điện thắp sáng lại nằm rải rác ở vùng sâu, xa của các thôn nên ngành điện và các đơn vị trồng cao su không vào cuộc thì không thể hoàn thành. Long Hà từ lâu là xã trọng điểm về an ninh trật tự. Trong 2 năm qua, các lực lượng an ninh đã liên tục chuyển hóa địa bàn nên tình hình có giảm nhiệt nhưng tinh thần tham gia bảo vệ và tố giác tội phạm của nhân dân chưa cao. Vì thế để đạt tiêu chí này cần có sự chung tay góp sức của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân.      

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
53672

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu