Thứ 3, 25/11/2025 10:04:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:51, 25/02/2016 GMT+7

Nghị lực của một phụ nữ bán vé số có duyên với nghề MC

Thứ 5, 25/02/2016 | 14:51:00 222 lượt xem
BP - Nhanh nhẹn, tháo vát, năng động là cảm nhận của nhiều người khi tiếp xúc với chị Nguyễn Thị Hoa - “MC” bán vé số ở thị xã Đồng Xoài. Năm 2004, từ Tuyên Quang vào Lâm Đồng, cô bé Hoa chưa tròn 18 tuổi, mới học hết lớp 4, chân ướt chân ráo đã bị chị gái ép gả chồng. Năm 2011, vợ chồng con cái Hoa dắt díu về Bình Phước kiếm kế sinh nhai với hai bàn tay trắng.

Chồng làm thợ hồ, công việc không ổn định, thu nhập thấp nên Hoa từng làm nhiều công việc khác nhau, từ buôn ve chai, chẻ hạt điều, phụ hồ đến bán vé số, giờ kiêm luôn nghề dẫn chương trình (MC) đám cưới. Nhờ vậy mà từ cô bé quê mùa, chân chất, Hoa trở nên lanh lợi hơn rất nhiều. Tuy vậy, Hoa vẫn rất thật thà, ưa nhìn và được nhiều người yêu mến.

Hằng ngày, rong ruổi khắp các con đường, trưa đến Hoa chọn các đám tiệc để bán vé số, vừa bán vừa lắng nghe và quyết tâm học nghề MC. Không biết từ bao giờ, Hoa đã mê luôn nghề MC, cái nghề được xem là “làm dâu trăm họ”. Chịu lắng nghe nên bao nhiêu kinh nghiệm của những MC “gạo cội” ở Đồng Xoài, Hoa tiếp thu và chắt lọc, sáng tạo làm vốn cho mình. Sở hữu chất giọng ấm áp và lực mạnh, phong thái tự tin, vẻ ngoài ưa nhìn nên nhiều nhà hàng, ban nhạc tin tưởng gọi show, không ít khách từng nghe Hoa hát và dẫn chương trình đã đặt show. Bình quân mỗi tháng Hoa nhận được từ 10 đến 15 show, những tháng mùa cưới, Hoa nhận được từ 15 đến 25 show, thu nhập từ 4 đến 10 triệu đồng. Những ngày không có show, Hoa vẫn nhận vé số về bán, kiếm thêm 300 ngàn đồng mỗi ngày. Số tiền vay mua đất, làm nhà nhanh chóng được trả hết và nuôi 2 con ăn học đầy đủ.

Nói về những khó khăn khi vào nghề MC, Hoa chia sẻ: “Nhiều người không có thiện cảm với nghề bán vé số nên cũng ngại mời em làm MC. Song em càng thấy đó là động lực để khẳng định mình”.

Bùi Văn Sơn

  • Từ khóa
53664

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?