Thứ 2, 20/05/2024 08:39:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:52, 26/05/2014 GMT+7

Tiếp sức nông thôn mới từ các chương trình lồng ghép

Thứ 2, 26/05/2014 | 10:52:00 219 lượt xem

Xây dựng nông thôn mới (NTM) dựa trên 19 tiêu chí và được chia thành 5 nhóm cụ thể: Quy hoạch; hạ tầng kinh tế - xã hội; kinh tế và tổ chức sản xuất; văn hóa - xã hội - môi trường và hệ thống chính trị. Nếu chỉ cứng nhắc thực hiện đơn lẻ thì NTM thật khó cán đích, nhất là nhóm liên quan đến kinh tế - xã hội. Thời gian qua, nhiều chương trình lồng ghép như: Vay vốn, phát triển làng nghề, đưa khoa học - công nghệ vào sản xuất, bảo vệ môi trường… trên địa bàn tỉnh đang tiếp sức cho NTM phát huy hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ về đích.

“Cú hích” từ vốn   lồng ghép và huy động

 Bom Bo là xã nghèo của huyện Bù Đăng, có 44% đồng bào dân tộc thiểu số. Vì thế, việc phấn đấu đạt 19 tiêu chí NTM khá gian nan. Tuy nhiên, sau nhiều năm kiên trì tuyên truyền của các cấp ủy đảng, chính quyền và hội đoàn thể thì nhiều hộ sẵn sàng hiến đất, chặt cây, góp công; hộ nghèo chủ động vươn lên từ sự hỗ trợ của chính quyền và hội đoàn thể.

Ông Nguyễn Đức Đặng, Phó chủ tịch UBND xã Bom Bo cho biết: “Đồng bào dân tộc thiểu số ở xã còn khó khăn nên vận động tham gia xây dựng NTM không dễ. Nhưng sau nhiều năm tuyên truyền, nhân dân đã có sự chuyển biến nhận thức. Đến nay xã đã đạt 6 tiêu chí. Năm 2013, tổng diện tích đất được hiến là 1.642m2, huy động 120 ngày công; 2,5 tỷ đồng sửa đường, chỉnh trang khu dân cư và kéo điện. Đặc biệt, từ nguồn vốn được hỗ trợ, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo. Đầu năm 2012, toàn xã có 130 hộ nghèo, chiếm hơn 4% tổng số hộ thì cuối 2013 chỉ còn 82 hộ, chiếm 2,85%. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn xóa đói giảm nghèo là một trong những việc làm ý nghĩa, góp phần đưa phong trào NTM ở Bom Bo đi vào chiều sâu”.

Giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh có 21 xã điểm xây dựng NTM. Năm 2013, nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ mỗi xã điểm 305 triệu đồng để phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động. Nhưng từ huy động, nguồn vốn có được cao gấp nhiều lần. Đó là vốn lồng ghép gần 94 tỷ đồng, 2.520 tỷ đồng dư nợ tín dụng và vốn dân đóng góp gần 104 tỷ đồng. Từ đó, các xã đã linh hoạt hơn trong tổ chức xây dựng NTM gắn với xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế. Thông qua chính sách hỗ trợ vốn vay ở các lĩnh vực giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch - vệ sinh môi trường, dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động... mà nhiều hộ dân được hưởng quyền lợi phù hợp, đời sống nâng lên. 

Ông Nguyễn Văn Tỵ, Phó chủ tịch UBND xã Tiến Hưng (TX. Đồng Xoài) cho biết: “Từ các nguồn hỗ trợ, xã đã tổ chức được 30 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật chăm sóc điều, cao su, tiêu, ca cao xen điều, trồng rau an toàn, nuôi bò lai sind, nuôi gà an toàn sinh học, nuôi cá nước ngọt với kinh phí trên 100 triệu đồng. Đồng thời cấp 169 triệu đồng triển khai 18 mô hình trình diễn khuyến nông; 18 mô hình nuôi bò lai sind, chăm sóc vườn cao su và nuôi gà thả vườn. Hiện xã Tiến Hưng đạt thu nhập bình quân 35 triệu đồng/người/năm, tăng 6% so năm 2012”.

Nhiều người nghèo  có nhà và việc làm

Năm 2013, toàn tỉnh tổ chức được 83 lớp đào tạo nghề với 11 nghề tập trung cho 2.905 lao động nông thôn. Riêng tại xã Tiến Hưng đã tổ chức đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho khoảng 50 người thuộc diện hộ nghèo. Hộ bà Trần Thị Mượt ở ấp 6, bà Nguyễn Thị Tuyết ở ấp 3 còn được hỗ trợ xây nhà tình thương.

Chị Phạm Thị Thảo ở ấp 4, xã Tiến Thành (TX. Đồng Xoài) chia sẻ: “Gia đình tôi vốn rất khó khăn vì không có đất sản xuất, lại có người thường xuyên đau bệnh nên càng nghèo. Từ khi được xã cho vay vốn mở cửa hàng bán tạp hóa, chăn nuôi và cho vay vốn 167 để làm nhà, kinh tế gia đình tôi dần vực dậy. Tuy vẫn chưa khá nhưng đã thoát nghèo từ năm ngoái”.

Trong 3 năm (2011-2013), tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM toàn tỉnh là hơn 3.670 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương và tỉnh là 509,474 tỷ đồng, chiếm 13,9%; còn lại huy động vốn hỗ trợ, gồm: Tín dụng 2.600 tỷ đồng, chiếm 70,8%; cộng đồng dân cư 285,373 tỷ đồng, chiếm 7,8%; huy động doanh nghiệp 275,554 tỷ đồng, chiếm 7,5%.
Đáng chú ý là trong nguồn vốn ngân sách 509,474 tỷ đồng thì vốn lồng ghép đã hơn 227 tỷ đồng, chiếm 44,6%.

Chị Nguyễn Thị Báu vừa thoát nghèo trong năm 2013 từ nguồn vốn xóa đói giảm nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội. Thông qua hội phụ nữ xã cho vay, chị Báu đã đầu tư chăn nuôi, thời gian rảnh thì mua bán ve chai. Chị Báu nói: “Công việc tuy có vất vả nhưng không còn phải lo bữa sáng mất bữa tối nữa!”.

Bà Đỗ Thị Lộc, Phó chủ tịch UBND xã Tiến Thành không giấu được niềm vui: “Hiện Tiến Thành đã đạt 14/19 tiêu chí. Nhờ các chương trình phối hợp đã tác động và tạo điều kiện thực hiện nhiều tiêu chí xây dựng NTM nhanh và hiệu quả”.

Xây dựng NTM đã trở thành phong trào quen thuộc ở mỗi vùng quê. Nhiều xã đã có những mô hình mới để phát triển kinh tế, nâng thu nhập, đặc biệt cho hộ nghèo. Việc nuôi gà thả vườn ở Tiến Hưng (TX. Đồng Xoài), sản xuất rau an toàn theo hướng VietGap ở Tân Phước (Đồng Phú), phát triển đàn bò lai sind ở Thuận Phú (Đồng Phú), nuôi dê ở An Khương (Hớn Quản), chăm sóc tiêu bền vững ở xã Thiện Hưng (Bù Đốp)... đang được nhiều nơi đến tham quan và nhân rộng. Từ các chương trình lồng ghép, phối hợp đã góp phần làm đổi mới tích cực bộ mặt nông thôn.

Ngọc Tú

  • Từ khóa
53662

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu