Thứ 3, 25/11/2025 10:04:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:11, 21/02/2016 GMT+7

Sinh con thứ tư nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ?

Chủ nhật, 21/02/2016 | 08:11:00 390 lượt xem

BP - Những ngày đầu năm 2016, trong giới công chức, viên chức tại thị xã Đồng Xoài bàn tán nhiều về trường hợp ông Nguyễn Hữu Luân, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Xí nghiệp Công trình công cộng thị xã Đồng Xoài sinh con thứ tư nhưng vẫn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2015. Sự đàm tiếu không chỉ dừng lại ở việc xử lý kỷ luật đảng viên sai phạm mà ẩn chứa bên trong vụ việc nhiều vấn đề cần giải quyết triệt để. Và sau khi có đơn tố cáo trực tiếp đến Báo Bình Phước thì sự việc không hề đơn giản như đại diện chi bộ cơ quan này báo cáo với cấp trên!

VI PHẠM CÓ HỆ THỐNG?

Theo đơn tố cáo, ông Nguyễn Hữu Luân, lái xe thang điện của Xí nghiệp Công trình công cộng thị xã Đồng Xoài vi phạm về chính sách dân số khi sinh con thứ 4 trong năm 2015 nhưng cuối năm vẫn được bình xét hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Luân sinh năm 1962, kết nạp đảng ngày 25-1-2005 tại Chi bộ Xí nghiệp Công trình công cộng thị xã Đồng Xoài. Vì sợ bị kỷ luật nên ông Luân đã “bày binh bố trận” cho vợ về quê dưỡng thai, sinh con rồi đưa vào? Đợt kiểm điểm cuối năm, ông Luân đã không thành thật nhận khuyết điểm và chi bộ cũng không nghiêm túc kiểm tra, đánh giá nên người vi phạm vẫn ung dung được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ! Trong khi đó, nhiều công nhân khác như bà Mây, bà Nết... trước đây do vi phạm chính sách dân số khi mang thai con thứ ba thì lãnh đạo cơ quan động viên phá bỏ hoặc đe dọa cho thôi việc.

Xí nghiệp Công trình công cộng thị xã Đồng Xoài - nơi có đảng viên sinh con thứ tư mà vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụXí nghiệp Công trình công cộng thị xã Đồng Xoài - nơi có đảng viên sinh con thứ tư mà vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ

Theo xác minh của phóng viên, năm 2011 ông Luân đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì vi phạm chính sách dân số khi sinh con thứ ba. Thế nhưng, ông Luân không lấy đó làm bài học để nêu cao tinh thần gương mẫu của người đảng viên mà vẫn tái phạm sinh con thứ tư.

Ông Nguyễn Anh Dũng, chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra của Chi bộ Xí nghiệp Công trình công cộng thị xã Đồng Xoài cho biết: “Đơn tố cáo đã được cấp ủy, chi bộ giải quyết và đồng chí Luân cũng đã bị tổ chức họp bỏ phiếu đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thị ủy ra quyết định với hình thức kỷ luật cảnh cáo và chậm nâng lương vì sinh con thứ tư. Các quy trình kiểm điểm, kỷ luật đối với đảng viên vi phạm đều thực hiện đúng nguyên tắc đảng, công khai dân chủ từ tổ đảng trở lên”. Riêng vấn đề kiểm điểm cuối năm, ông Dũng nói: “Tháng 11 hằng năm, các chi bộ đều tổ chức kiểm điểm và đánh giá cá nhân và tập thể trong một năm công tác. Nhưng vi phạm của đồng chí Luân được phát hiện vào đầu tháng 1-2016, tức là lúc vợ đồng chí đưa con từ quê vào. Vì thế năm 2015, đồng chí Luân vẫn được xét và đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

CÓ HAY KHÔNG SỰ THIẾU TRUNG THỰC VỚI TỔ CHỨC?

Theo phản ánh của một số cán bộ, viên chức và người lao động ở Xí nghiệp Công trình công cộng thị xã Đồng Xoài, nội dung trả lời của đại diện cấp ủy có dấu hiệu bao biện cho sai phạm của đảng viên trong chi bộ. Vì quá trình mang thai của vợ ông Luân chẳng lẽ cơ quan không ai hay biết? Thứ nữa, khi trả lời câu hỏi về ông Luân có mấy người con trai và gái hay điều kiện kinh tế như thế nào thì vị đại diện cấp ủy cũng không hay biết. Trong khi đó, dư luận tại cơ quan này và ở thị xã Đồng Xoài cho hay, chính yếu tố “trọng nam kinh nữ” dẫn tới vi phạm chính sách dân số của đảng viên Nguyễn Hữu Luân.

Theo đại diện cấp ủy Chi bộ Xí nghiệp Công trình công cộng thị xã Đồng Xoài, sau khi có đơn tố cáo, ông Luân đã làm bản kiểm điểm cá nhân. Trong bản kiểm điểm của mình, ông Luân viết rằng vợ chồng ông có mâu thuẫn với nhau nên vợ bỏ về quê ngoại ở từ đầu năm 2015. Tại đây, vợ ông Luân phát hiện mình có thai nhưng vì giận chồng nên không thông báo cho mọi người biết. Hơn nữa, tục lệ ở quê không cho phép phá thai nên vợ ông Luân phải nuôi dưỡng thai để sinh. Bản thân ông Luân cũng không quan tâm đến vợ nên không biết. Đến tháng 7-2015, vợ ông Luân đã sinh được con trai nên ôm con vào Đồng Xoài “đoàn tụ” cùng gia đình. Lúc này, ông mới biết mình có con thứ tư, lại là con trai nên tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Sau khi nghe bản tường trình sự việc và kiểm điểm cá nhân của ông Luân, nhiều người cho rằng đây chính là sự “lập lờ đánh lận con đen” và có dấu hiệu thiếu trung thực với tổ chức. Bởi theo bản kiểm điểm của ông Luân thì trong thời gian vợ mang thai, làm gì, sống ra sao ở quê ngoại mà ông không biết gì là điều vô lý. Càng vô lý hơn vì ông Luân là đảng viên nhưng lại không có trách nhiệm vun đắp, xây dựng hạnh phúc gia đình?

Dư luận ở Đồng Xoài đang đặt câu hỏi cấp ủy, Chi bộ Xí nghiệp Công trình công cộng thị xã Đồng Xoài vì thành tích hay vì một lý do nào khác mà không dám nhìn thẳng vào vụ việc để giáo dục và xử lý nghiêm đối với đảng viên, viên chức, người lao động có sai phạm.

Nội Chính

  • Từ khóa
53643

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?