BP - Qua 4 năm thực hiện mô hình xã hội hóa điện chiếu sáng các tuyến đường, đến nay phường Tân Thiện (Đồng Xoài) có 20 tuyến đường được mắc điện chiếu sáng với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng theo hình thức xã hội hóa 100% kinh phí do nhân dân đóng góp. Ông Nguyễn Đệ - người dân khu phố Phước Thọ, phường Tân Thiện vui mừng nói: “Việc mắc điện chiếu sáng các tuyến đường khu dân cư rất phù hợp vì mang lại nhiều lợi ích cho dân. Sống lâu năm ở khu phố này, nay bước ra ngõ là có đường bê tông, về đêm có điện chiếu sáng, chúng tôi thấy không có gì vui bằng”.
Phước Thọ là một trong những khu phố được phường Tân Thiện chọn triển khai thực hiện mô hình xã hội hóa điện chiếu sáng, hầu hết tuyến đường của khu phố hằng đêm đều có ánh sáng điện giúp người dân đi lại thuận tiện hơn và đảm bảo an ninh trật tự khu dân cư. Ông Phan Cảnh Thanh, Trưởng khu phố nói: “100% tuyến đường giao thông của khu phố đều được nâng cấp, làm mới khang trang, sạch đẹp, giao thông thông thoáng nên việc thực hiện xã hội hóa điện chiếu sáng có nhiều thuận lợi. Ban điều hành khu phố đã triển khai vận động tham gia đóng góp xây dựng và được người dân đồng tình ủng hộ. Huy động sức dân để phục vụ lợi ích cho dân nên tất cả mọi người đều làm theo”.
Một tuyến đèn điện chiếu sáng tại khu phố Phước Thọ, phường Tân Thiện - Ảnh: Đức Hinh
Khu phố Phước Hòa có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Việc xã hội hóa điện chiếu sáng được Ban điều hành khu phố và người dân cùng phối hợp thực hiện khá tốt. Ông Lê Tiến Bang, Trưởng ban công tác mặt trận khu phố cho biết: Dọc tuyến đường vừa hoàn thành bê tông của khu phố có 70 hộ dân chủ yếu là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn khó khăn nhưng vẫn đồng tình ủng hộ chủ trương xã hội hóa thắp điện đường. Từ đó, nhân dân đóng góp 23 triệu đồng để mắc đèn điện chiếu sáng 660m đường. Hiện khu phố có 2 tuyến đường đã có điện chiếu sáng từ nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp. Sau khi công trình hoàn thành, người dân trong khu dân cư đều rất phấn khởi bởi đi lại trong đêm thuận tiện và giảm hẳn tai nạn, va chạm giao thông, trộm cắp trên địa bàn.
Có thể nói thực hiện xã hội hóa điện chiếu sáng có sự nỗ lực của ban điều hành các khu phố trong việc vận động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí xây dựng. Ban điều hành khu dân cư đã khảo sát, nắm bắt các tuyến đường trọng điểm cần xây dựng điện chiếu sáng, sau đó phổ biến chủ trương xã hội hóa điện chiếu sáng cho nhân dân trong khu dân cư nắm, bàn bạc và thống nhất hình thức đóng góp phù hợp với từng tuyến đường.
Trong năm 2016, phường Tân Thiện triển khai kế hoạch thực hiện đạt 25% các tuyến đường hẻm khu dân cư trên địa bàn được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Ông Nguyễn Đăng Triệu, Chủ tịch UBND phường Tân Thiện cho biết: Hiện phường còn 30 tuyến đường hẻm chưa thực hiện xã hội hóa mắc điện chiếu sáng công cộng. Tuy nhiên với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền phường và sự đồng tình của nhân dân, Tân Thiện phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành xã hội hóa 100% tuyến đường điện chiếu sáng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.
Nhã Trâm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026