Thứ 2, 20/05/2024 05:19:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:57, 05/03/2014 GMT+7

Năm 2013, huy động 195 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới từ người dân và doanh nghiệp

Thứ 4, 05/03/2014 | 14:57:00 183 lượt xem

Chiều qua (4-3), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã chủ trì hội nghị tổng kết tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Dự hội nghị có các Phó chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Lợi, Phạm Văn Tòng, Nguyễn Huy Phong và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND 20 xã điểm.

Trong 21 xã điểm của chương trình nông thôn mới (giai đoạn 2011-2015) có 1 xã đạt 18 tiêu chí; 7 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 11 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí; 1 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Năm 2013, vốn ngân sách trung ương cấp cho chương trình nông thôn mới gần 23 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh và các huyện, thị xã hơn 64 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình khác hơn 93 tỷ đồng; dư nợ tín dụng 2.520 tỷ đồng; vốn dân đóng góp gần 104 tỷ đồng; vốn huy động doanh nghiệp hơn 91 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Tới, Phó trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho biết: Qua hơn 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn trong tỉnh có nhiều khởi sắc. Năm 2013, ngân sách nhà nước hỗ trợ mỗi xã điểm 305 triệu đồng để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân. Các xã đã chủ động xây dựng nhiều mô hình như: 6 mô hình chăn nuôi bò; 1 mô hình nuôi trâu; 11 mô hình nuôi gà thả vườn; sản xuất rau an toàn theo hướng Vietgap; xây dựng hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động tiết kiệm nước cho vườn điều, ca cao, cà phê; hợp tác xã nuôi cá lồng... Các xã điểm xây dựng nông thôn mới đã xây dựng, nâng cấp 47 đường giao thông nông thôn; sửa chữa, xây mới 5 nhà làm việc của công an xã, đoàn thể, kho lưu trữ; hoàn thiện 8 trường học (tiểu học, mầm non, trung học cơ sở); xây 4 nhà văn hóa thôn, 8 công trình phụ trợ các trường học.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất những khó khăn và giải pháp thực hiện trong thời gian tới như: Tập trung hoàn thành dứt điểm từng tiêu chí chứ không dàn trải vốn; xây dựng lực lượng nòng cốt như người cao tuổi, người có uy tín, già làng... tuyên truyền để nhân dân hiểu, thay đổi nhận thức về chương trình nông thôn mới. Nhiều xã có những sáng kiến, cách làm hay như vận động đóng góp tiền trong dân cư, vận động thực hiện xóm, ấp sạch đẹp ở xã Tiến Hưng; mô hình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của xã Đức Liễu...

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi cho rằng: Vốn đầu tư cho chương trình nông thôn mới ít và dàn trải, có nhiều khoản chi không cần thiết. Năm 2014, đề nghị các ngành khi giao vốn xây dựng nông thôn mới không chi phần giám sát, trao quyền cho người dân tự giám sát. Xã nào đạt nhiều tiêu chí tỉnh sẽ tập trung vốn để xã đó bứt phá, hoàn thành bộ tiêu chí theo quy định. Phải rà soát thực tế nhu cầu người dân từng xã, không nhất thiết xã nào cũng phải đạt 19 tiêu chí.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm yêu cầu: Cần giảm tối đa những chi phí không đáng có trong xây dựng nông thôn mới; tinh gọn thành phần ban chỉ đạo; huy động sức dân, quân đội, đoàn thể đóng góp công lao động tại các công trình; đẩy mạnh huy động vốn từ doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phối hợp UBND tỉnh sớm tổ chức buổi gặp gỡ, thảo luận giữa 111 xã, phường trong toàn tỉnh để nhân rộng cách làm hay, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện.                                                  

Tuyết Ly

  • Từ khóa
53626

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu