Thứ 3, 25/11/2025 11:49:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:05, 19/02/2016 GMT+7

Nhiều giải pháp giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo

Thứ 6, 19/02/2016 | 08:05:00 228 lượt xem
BP - Hội Phụ nữ thị trấn Đức Phong (Bù Đăng) có 1.385 hội viên đang sinh hoạt tại 7 chi hội, 18 tổ. Những năm gần đây, hội đã có nhiều cố gắng trong việc giúp hội viên thông qua góp vốn xoay vòng, xây dựng mái ấm tình thương, khai thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tặng sổ tiết kiệm, giới thiệu việc làm... nên đã có nhiều hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững.

THOÁT NGHÈO NHỜ VAY VỐN NGÂN HÀNG

Chúng tôi đến nhà bà Mai Thị Úc (70 tuổi) ở thôn Đức Lợi những ngày giáp tết Bính Thân năm 2016. Trong căn nhà cấp 4 kiên cố, mọi người đang tất bật dọn dẹp chuẩn bị đón xuân. Vào Bình Phước lập nghiệp từ năm 2005, mẹ con bà Úc phải đi làm thuê nên cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau, nhà ở thì tạm bợ. Năm 2010, Hội Phụ nữ thị trấn Đức Phong hỗ trợ 10 triệu đồng, MTTQ thị trấn hỗ trợ 3 triệu đồng, cùng với sự tích lũy của gia đình, bà Úc đã xây được căn nhà trị giá trên 80 triệu đồng. Có nhà ở ổn định, mẹ con bà dành dụm mua được vườn điều rộng hơn 1 ha. Để giúp gia đình bà Úc vươn lên thoát nghèo bền vững, năm 2014, Hội Phụ nữ thị trấn xét cho hộ bà vay 15 triệu đồng vốn xóa đói giảm nghèo. Bà Úc đầu tư chăm sóc vườn điều, kết hợp nuôi heo, đến nay cuộc sống gia đình đã ổn định, có điều kiện nuôi con ăn học.

Nhờ hội phụ nữ cho vay vốn, gia đình chị Nguyễn Phương Trang đã vươn lên thoát nghèo

Chị Nguyễn Phương Trang (35 tuổi) ở khu phố Đức Hòa, một mình nuôi hai con nhỏ vì chồng bỏ nhà đi từ lâu. Không nghề nghiệp ổn định, cuộc sống ba mẹ con chị Trang rất vất vả. Năm 2012, Hội Phụ nữ thị trấn cho vay 20 triệu đồng vốn xóa đói giảm nghèo để chị nuôi heo, đến năm 2014 thì thoát nghèo. Đầu năm 2015, chị chuyển sang bán nước giải khát nên cuộc sống đã ổn định hơn trước. Chị Trang nói: “Nếu không có vốn vay ưu đãi của nhà nước, không có hội phụ nữ giúp đỡ, không biết đến khi nào cuộc sống của mẹ con tôi mới hết nghèo khó”.

Chị Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Đức Phong cho biết: Để làm tốt vai trò hỗ trợ, tiếp sức hội viên, hội tập trung vào công tác hỗ trợ vốn. Từ vốn xóa đói giảm nghèo, đến nay, có 109 hộ phụ nữ đang vay với tổng dư nợ 2 tỷ 261,1 triệu đồng. Hội còn thành lập các tổ xoay vòng vốn, tín dụng tiết kiệm với số vốn trên 800 triệu đồng, giúp nhiều hội viên phụ nữ đầu tư phát triển kinh tế.

Để giúp chị em sử dụng hiệu quả vốn vay, hội phối hợp với Trạm Khuyến nông, Hội Nông dân huyện, xã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi, phối hợp với Trung tâm Dạy nghề huyện tổ chức các lớp dạy nghề ngắn và dài hạn. Thông qua các lớp này, chị em vừa nắm bắt thông tin, áp dụng kịp thời kỹ thuật mới trong trồng trọt, chăn nuôi vừa trao đổi với nhau kinh nghiệm trong quá trình sản xuất.

ĐA DẠNG CÁC GIẢI PHÁP

Nói về những thành quả của người dân từ vốn vay ngân hàng thời gian qua, chị Lĩnh cho biết thêm: Hội đang quản lý 4 tổ vay vốn, qua kiểm tra không có tổ nào sai phạm về quy trình cho vay vốn, tỷ lệ hoàn trả đạt hơn 99%. Phần lớn các hộ vay đều sử dụng tiền đúng mục đích và đạt hiệu quả. Để quản lý tốt số vốn, khi bình xét cho vay, hội luôn mời Tổ trưởng tổ dân phố đến dự để xem xét, theo dõi đối tượng cho vay.

Những năm qua, Hội Phụ nữ thị trấn Đức Phong còn chú trọng vận động hội viên, nhà hảo tâm ủng hộ xây nhà mái ấm tình thương, giúp nhau phát triển kinh tế. Năm 2015, 13 chị có kinh tế khá đã giúp 13 chị khó khăn vay không tính lãi 130 triệu đồng. Câu lạc bộ tiểu thương ở chợ Bù Đăng cũng đã vận động thành viên đóng 500 ngàn đồng/năm. Với số quỹ 10 triệu đồng, câu lạc bộ đã cho 5 chị vay đầu tư thêm hàng hóa kinh doanh buôn bán. Chi hội nữ kháng chiến với 38 thành viên cũng đã xây dựng quỹ hội 32 triệu đồng, giải quyết cho 11 chị vay.

Trong năm 2015, hội giới thiệu 4 chị đi phụ việc nhà, 3 chị phụ bán tạp hóa, một số chị em đi bóc tách hạt điều với thu nhập trung bình từ 3-4 triệu đồng/tháng. Trong những năm tới, hội sẽ tiếp tục vận động hội viên đóng góp xây nhà mái ấm tình thương, mỗi năm hỗ trợ 1 con bò cho 1 hộ khó khăn, vận động hội viên góp vốn xoay vòng không tính lãi...

Với nhiều giải pháp giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, năm 2015, Hội Phụ nữ thị trấn Đức Phong đã giúp 4 hội viên làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo, góp phần thúc đẩy công tác giảm nghèo của thị trấn đạt hiệu quả cao.

Minh Luận

  • Từ khóa
53612

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?