Thứ 3, 25/11/2025 11:45:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:03, 19/02/2016 GMT+7

Hội chữ thập đỏ xã Đồng Tâm phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”

Thứ 6, 19/02/2016 | 13:03:00 98 lượt xem
BP - Với nhiệm vụ trọng tâm là vận động, tương trợ, cứu trợ xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân, những năm qua Hội Chữ thập đỏ xã Đồng Tâm (Đồng Phú) đã không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở hội. Sự nhiệt tình cống hiến và nhiều cách làm sáng tạo của hội viên chữ thập đỏ xã đã giúp nhiều cảnh đời bất hạnh vượt qua khó khăn, hoạn nạn ổn định cuộc sống.

Đồng Tâm là xã khó khăn của huyện Đồng Phú, trình độ dân trí còn thấp, 93% người dân sống bằng nghề nông nghiệp, số còn lại là buôn bán nhỏ lẻ. Hiện xã còn 113 hộ nghèo với 414 người, 98 hộ cận nghèo, 93 đối tượng bảo trợ xã hội, 34 gia đình chính sách khó khăn, 4 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, 42 đối tượng khuyết tật cần được trợ giúp. Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ xã tích cực vận động, tuyên truyền hội viên và nhân dân, các tổ chức, nhà hảo tâm tham gia phong trào thiện nguyện với tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm với cộng đồng. Hằng năm, hoạt động cứu trợ nhân đạo do hội triển khai được đông đảo nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tích cực và mang lại hiệu quả cao như: phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào “Xóa nhà tạm cho hộ nghèo”, “Ngân hàng bò”... Tổng giá trị các hoạt động từ năm 2011 đến nay trên 1,5 tỷ đồng.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ xã Đồng Tâm tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết (xã Nghĩa Trung, huyện  Bù Đăng)

Trong phong trào giúp nhau làm kinh tế, đã có nhiều hội viên khá, giàu giúp hội viên khó khăn bằng cách cho vay không lấy lãi, bán trả chậm nhu yếu phẩm, thức ăn gia súc... với tổng 223 triệu đồng. Hội cũng đã vận động vốn xoay vòng được 43,5 triệu đồng giúp 19 hội viên vay; vận động trao tặng 2 con bò sinh sản cho 2 hội viên nghèo 41 triệu đồng.

Chi hội chữ thập đỏ Công giáo ấp 2 là một trong những cơ sở hội có nhiều cách làm hay, phát huy tính tích cực trong công tác thiện nguyện. Chi hội thành lập năm 2014 với 20 hội viên. Chỉ sau 6 tháng hoạt động, chi hội đã vận động được 30 tấm tôn, 294 phần quà cho hộ nghèo; năm 2015, vận động hỗ trợ thường xuyên 13 địa chỉ nhân đạo với 180 phần quà, trị giá 40 triệu đồng và 3 xe lăn tặng người khuyết tật. Chị Lê Thị Thu Sương, Chi hội trưởng chữ thập đỏ Công giáo ấp 2 cho biết: Trước khi thành lập, nhiều thành viên chi hội đã vận động tổ chức, cá nhân giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn không chỉ trên địa bàn Đồng Tâm mà các đối tượng ngoài xã cũng nhận được trợ giúp thường xuyên của chi hội.

Đi cùng cán bộ chữ thập đỏ xã Đồng Tâm, chúng tôi đến thăm gia đình bà Đỗ Thị Nhiễu. Bà Nhiễu ở với hai cháu gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, đứa 3 tuổi, đứa 12 tuổi. Thu nhập chính của mấy bà cháu là quán nước nhỏ ven đường. Những năm qua, gia đình bà thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của chính quyền xã, Hội Chữ thập đỏ xã.

Gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết ở xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng rất khó khăn. Bà Yến đã ngoài 60 tuổi phải nuôi 4 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ (đứa lớn nhất 6 tuổi, nhỏ nhất 16 tháng). Được sự giới thiệu của chính quyền xã Nghĩa Trung, Hội Chữ thập đỏ xã Đồng Tâm đã tìm đến và giúp đỡ gia đình bà Yến hơn nửa năm nay.

Không chỉ làm tốt công tác tương trợ, cứu trợ xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân, thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã thu hút đông cán bộ và các tầng lớp nhân dân tham gia. Từ năm 2011 đến nay, hội đã vận động hiến được 348 đơn vị máu, đạt 148,3% chỉ tiêu giao. Điển hình là gia đình chị Nguyễn Thị Bình, ở ấp 6, có 4 thành viên thì 3 người tham gia hiến máu thường xuyên. Riêng chị Bình đã 27 lần hiến máu, chị còn tích cực vận động họ hàng, bạn bè, hàng xóm tham gia hiến máu tình nguyện. Chị Bình chia sẻ: “Tôi thấy hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe lại có thể cứu sống tính mạng con người, đây là việc làm hết sức ý nghĩa”.

Ông Nguyễn Trường Xuân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đồng Tâm cho biết: Thời gian tới, hội tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, vận động các nhà hảo tâm tích cực tham gia công tác cứu trợ nhân đạo, từ thiện xã hội, để hội thực sự là chỗ dựa cho những hoàn cảnh khó khăn.

Cẩm Nhung

  • Từ khóa
53610

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?