Thứ 3, 25/11/2025 11:49:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:38, 18/02/2016 GMT+7

Phụ nữ Bù Đốp đẩy mạnh thi đua yêu nước

Thứ 5, 18/02/2016 | 13:38:00 78 lượt xem
BP - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bù Đốp đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước với nhiều cách làm thiết thực, cụ thể, góp phần quan trọng vào việc xây dựng biên giới vững chắc và chăm lo đời sống hội viên.

HỖ TRỢ HỘI VIÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Phát huy vai trò của tổ chức hội trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, các cơ sở hội phụ nữ ở Bù Đốp đã tạo điều kiện giúp hội viên nghèo vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn xoay vòng, thực hành tiết kiệm theo tấm gương Bác Hồ, xây dựng hũ gạo tình thương, nuôi heo đất, quỹ tiết kiệm, hỗ trợ cây - con giống, ngày công lao động, phân bón, khoa học - kỹ thuật... Năm 2015, toàn huyện có 1.375 chị khá giúp 185 chị khó khăn 1,775 tỷ đồng; thành lập mới 14 tổ xoay vòng vốn được 149,325 triệu đồng giúp 25 chị vay. Vốn huy động tiết kiệm vì hội viên nghèo, mỗi tháng đóng 5.000 đồng/hội viên, đến nay được hơn 200 triệu đồng giúp 74 chị vay không lãi. Riêng đợt phát động chào mừng đại hội đảng các cấp, phụ nữ Bù Đốp đã tiết kiệm được 444,948 triệu đồng giúp hơn 100 chị có hoàn cảnh khó khăn, 3.450kg gạo giúp 199 chị, vận động tặng 7 căn nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên nghèo khó khăn về nhà ở với tổng 434 triệu đồng.

Phụ nữ thôn 10 và Chi hội phụ nữ DTTS thôn Thiện Cư giao lưu văn hóa - văn nghệ

Bà Trần Thị Dòn (54 tuổi) là hộ nghèo nhiều năm của ấp 4, xã Hưng Phước. Năm 2007, bà được Hội LHPN xã cho vay 2 triệu đồng từ vốn xoay vòng để chăn nuôi, sản xuất. Từ vốn vay cùng với số tiền tích cóp của gia đình, bà Dòn đã mua bò sinh sản về nuôi. Có thu nhập từ chăn nuôi bò, bà chuyển qua nuôi heo nái và gà, vịt thả vườn. Năm 2013, kinh tế gia đình khá lên bà viết đơn xin thoát nghèo. Bà Dòn chia sẻ: “Nhiều lần được xét xây nhà tình thương nhưng gia đình tôi từ chối. Nhờ vốn xoay vòng và sự quan tâm hỗ trợ cây - con giống của hội mà chúng tôi đã có điều kiện phát triển kinh tế ổn định. Hiện nay, gia đình tôi đã xây được ngôi nhà khang trang và tiếp tục phát triển mô hình cây - con xen canh với mức thu nhập 7-8 triệu đồng/tháng”.

Hội LHPN huyện Bù Đốp còn thường xuyên vận động phụ nữ tham gia các lớp tập huấn ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong chăm sóc cây trồng, vật nuôi do các ngành tổ chức. Từ năm 2010 đến nay, toàn huyện có 8.410 lượt hội viên tham gia. Ngoài ra, hội còn phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện mở các lớp học nghề như cạo mủ cao su, cắt tóc và chăm sóc sắc đẹp thu hút nhiều chị em tham gia. Hội đã giới thiệu việc làm cho 782 chị vào làm tại xưởng điều, cao su, nấu ăn...

THU HÚT PHỤ NỮ DTTS VÀO HỘI

Đến tháng 12-2015, toàn huyện có 2.933 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên là người dân tộc thiểu số (DTTS), trong đó tổng hội viên DTTS là 1.165. Cùng với các hoạt động phát triển kinh tế, Hội LHPN Bù Đốp luôn đẩy mạnh các biện pháp thu hút phụ nữ DTTS vào hội.

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động, Hội LHPN huyện Bù Đốp đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình. Từ năm 2010 đến nay, toàn huyện đã có 114 tập thể và 207 cá nhân được các cấp tuyên dương, khen thưởng.

Từ năm 2012, Huyện hội thành lập hai mô hình “Tổ phụ nữ dân tộc tham gia bảo vệ biên giới” ở xã Hưng Phước và Câu lạc bộ “Kết nghĩa giữa chi hội người Kinh với chi hội người DTTS” ở xã Thiện Hưng để thu hút hội viên dân tộc, tôn giáo. Trong mỗi câu lạc bộ đều có những hội viên nòng cốt luôn bám sát tình hình, nắm bắt tư tưởng của chị em và tuyên truyền, vận động phụ nữ DTTS xóa bỏ hủ tục lạc hậu, nâng cao nhận thức, đẩy mạnh lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đặc biệt, các tổ chức hội đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch” trong vùng đồng bào DTTS. Năm 2015, toàn huyện có 1.105 hội viên phụ nữ DTTS đăng ký thực hiện tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch” đạt 95%.

Chị Nguyễn Thị Hiên, Chi hội trưởng phụ nữ thôn 10, xã Thiện Hưng cho biết: Sau khi kết nghĩa với chi hội đồng bào DTTS ở thôn Thiện Cư, chúng tôi thường xuyên tổ chức các đợt giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong lao động sản xuất và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Hội viên của Chi hội phụ nữ thôn 10 tích cực hỗ trợ giúp chị em đồng bào S’tiêng thôn Thiện Cư phát quang bụi rậm, ngày công lao động và cây - con giống phát triển kinh tế. Nhiều chị em người Kinh còn giao lưu chia sẻ cách nuôi dạy con ngoan, học giỏi với phụ nữ đồng bào S’tiêng. Đồng thời vào ngày hội mừng lúa mới hay ngày lễ của đồng bào ở thôn Thiện Cư, phụ nữ thôn 10 đều nhiệt tình tham gia.

C. Liên

  • Từ khóa
53590

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?