BP - Trong 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2011-2015, thị xã Đồng Xoài đã giảm được 546 hộ nghèo, đạt 119,37% so với kế hoạch đề ra, trong đó có 96 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đến cuối năm 2015, thị xã còn 172 hộ nghèo, chiếm 0,69% so với tổng số hộ dân, giảm 2,18% so với đầu năm 2011, trong đó có 27 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Cũng trong 5 năm qua, thị xã đã giảm được 326 hộ cận nghèo, hiện chỉ còn 107 hộ cận nghèo, chiếm 0,43% so với tổng số hộ dân. Đồng Xoài cũng là đơn vị có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp nhất trong toàn tỉnh.
Ông Đỗ Xuân Phương, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã cho biết: Bài học mà thị xã rút ra trong công tác giảm nghèo là triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách, dự án giảm nghèo. Đồng thời huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng trong việc giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện để người nghèo nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài Huỳnh Quang Tiên tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Tân Thành (Đồng Xoài)
Trong 5 năm qua, toàn thị xã đã có 27.156 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn... vay vốn từ chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo với tổng 405,812 tỷ đồng; giải quyết cho 1.513 lượt học sinh, sinh viên vay vốn ưu đãi 30,316 tỷ đồng. Thực hiện miễn, giảm học phí cho 365 học sinh trên 452 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động gây quỹ ủng hộ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cấp học bổng cho học sinh nghèo, con em đồng bào dân tộc thiểu số thông qua Quỹ “Tiếp bước đến trường” 950 triệu đồng và 128 xe đạp. Mua và cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho 11.308 lượt người nghèo, khám và điều trị bệnh cho 27.137 lượt người gần 5 tỷ đồng. Từ năm 2011 đến nay, thị xã đã đào tạo nghề cho 4.894 lao động; giải quyết việc làm cho 17.720 lao động, đạt 154% so với kế hoạch. Ngoài ra, từ nguồn vốn giải quyết việc làm đã giải ngân được 12,464 tỷ đồng tạo việc làm cho 859 lao động. Trong giai đoạn 2011-2015, thị xã đã vận động, hỗ trợ xây dựng được 101 căn nhà tình thương cho hộ nghèo với tổng trị giá gần 3,5 tỷ đồng và thực hiện nhiều chính sách chăm lo khác, như tặng quà tết, hỗ trợ người nghèo đón tết, trợ cấp lương thực vào dịp giáp hạt với gần 5.000 phần quà, 45,6 tấn gạo...
Một trong những chính sách hiệu quả nhất đối với đồng bào dân tộc thiểu số là hỗ trợ đất sản xuất. Theo đó, đã có 121 hộ được cấp 114 ha đất sản xuất, hầu hết các hộ đã trồng cao su. Thị xã còn hỗ trợ kinh phí và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về lĩnh vực nông nghiệp giúp nông dân về giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su. Hiện nay, hầu hết vườn cao su của các hộ đều phát triển tốt và đang cho thu hoạch nên đời sống tương đối ổn định.
Bên cạnh kết quả đạt được thì công tác giảm nghèo ở thị xã cũng gặp những khó khăn nhất định. Một số hộ nghèo còn trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, hoặc muốn hưởng thụ trước mắt, không tham gia học nghề, mua bảo hiểm y tế tự nguyện... Đặc biệt về cuối giai đoạn, việc giảm hộ nghèo của thị xã càng gặp nhiều khó khăn. Hộ nghèo còn lại phần nhiều là đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo, không có khả năng lao động... Các hộ này rất khó có khả năng thoát nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào sự bảo trợ của nhà nước và cộng đồng.
Giai đoạn 2016-2020, thị xã Đồng Xoài hướng đến mục tiêu tạo mọi điều kiện và cơ hội cho người nghèo, hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập; tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận trực tiếp các dịch vụ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống; phấn đấu bình quân mỗi năm giảm từ 0,1-0,15% hộ nghèo theo tiêu chí cũ.
Kim Phụng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026