Hiện lượng nước ở các sông suối đã cạn kiệt. Theo số liệu quan trắc tại Trạm thủy văn Phước Hòa cuối tháng 1-2016, mực nước tại sông Bé chỉ đạt 17,5m, thấp hơn mức báo động 1 là 1,5m.
Nguồn nước trong các hồ chứa do tỉnh quản lý tại thời điểm tháng 1-2016 đều thấp hơn mực nước dâng bình thường 0,1-0,5m. Mực nước các hồ chứa như Tà Te (Lộc Ninh), Đắk Ton, Bình Hà, Bù Ka (Bù Gia Mập), An Khương, Bù Úm (Hớn Quản) thấp hơn mực nước dâng bình thường 1,5-3m…
Hiện nguồn nước trong các hồ chứa do tỉnh quản lý đều thấp
Đặc biệt, mực nước tại các giếng đào, giếng khoan đã giảm 0,8-1,2m so với mực nước năm 2014 và 0,4-0,8m so với trung bình nhiều năm.
Để chủ động đối phó với hạn hán có thể xảy ra trên diện rộng, UBND tỉnh đã yêu cầu ngành nông nghiệp và UBND huyện, thị tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn trong mùa khô 2015-2016, theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 24-11-2015 của UBND tỉnh.
Đồng thời kiểm tra chặt chẽ nguồn nước và thực hiện các biện pháp tăng cường tích trữ nước trong ao, hồ, sông, suối, kênh, rạch. Cân đối khả năng cung cấp nước phục vụ cho nhu cầu sử dụng theo thứ tự ưu tiên: Sinh hoạt, nông nghiệp (chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, thủy sản), công nghiệp và dịch vụ.
Mục tiêu cụ thể là đảm bảo cấp nước cho 1.064 ha đất sản xuất vụ đông xuân và cân đối nguồn nước để cấp nước cho 2.190 ha theo thiết kế hồ chứa do Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước quản lý và 10.000 ha đất sản xuất nông nghiệp theo thiết kế của hồ Phước Hòa.
H.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026