Thứ 3, 25/11/2025 15:45:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:33, 28/01/2016 GMT+7

Lộc Ninh, Bù Đăng họp mặt già làng, người có uy tín trong cộng đồng

Thứ 5, 28/01/2016 | 15:33:00 179 lượt xem
BP - Ngày 27-1, UBND huyện Lộc Ninh tổ chức họp mặt già làng, người có uy tín trong cộng đồng mừng xuân Bính Thân 2016.

Huyện biên giới Lộc Ninh có 13 dân tộc anh em cùng chung sống, chiếm khoảng 19% số dân toàn huyện. Huyện có 13 hội đồng già làng và 47 người có uy tín trong cộng đồng. Năm 2015, an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cơ bản ổn định, không xảy ra việc nổi cộm, phức tạp về trật tự xã hội trên địa bàn.

Tại buổi họp mặt, các già làng, người có uy tín trong cộng đồng phấn khởi nghe Phó chủ tịch UBND huyện Trần Thị Bích Lệ thông báo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng trong năm 2015. Đảng bộ, chính quyền huyện luôn quan tâm, tạo điều kiện cho vùng đồng bào DTTS phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời thực hiện đúng các chủ trương, chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS vùng sâu, vùng xa, biên giới của Đảng, Nhà nước. Năm 2015, huyện đã cấp đất sản xuất cho 265 hộ (0,5ha/hộ) theo Chương trình 1592. Thực hiện 3 dự án theo Quyết định 33 về định canh - định cư cho đồng bào DTTS nghèo không có đất sản xuất, qua đó có 188 hộ được thụ hưởng. Chương trình 755 (1592 kéo dài) do chưa được tỉnh cấp đất nên huyện mới triển khai hỗ trợ mua bồn nước cho 174 hộ, 50 hộ được vay vốn. Chương trình 102, UBND huyện đã giao kinh phí 381,7 triệu đồng cho các xã để hỗ trợ trực tiếp 100 ngàn đồng/người với 3.817 người thuộc hộ DTTS nghèo...

Phó chủ tịch Trần Thị Bích Lệ tặng quà, chúc tết 13 hội đồng già làng  - Ảnh: P.Thảo

Tại buổi họp mặt, Phó chủ tịch Trần Thị Bích Lệ đã biểu dương đóng góp của hội đồng già làng và người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn huyện trong giáo dục, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong vùng đồng bào DTTS; đồng thời mong muốn các già làng, người có uy tín phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm lắng nghe kiến nghị của nhân dân, giải thích cho cộng đồng theo đúng pháp luật quy định.

Đại diện lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện và Phó chủ tịch Trần Thị Bích Lệ cũng đã giải trình các kiến nghị của già làng, người có uy tín về cấp đất sản xuất và tranh chấp trên phần đất đã được cấp; cấp phát và nơi khám, chữa bệnh đối với đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế; nhà văn hóa dân tộc... Dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 2 hội đồng già làng và 5 người có uy tín trong cộng đồng; tặng quà, chúc tết 13 hội đồng già làng và 47 người có uy tín.        

***

Cùng ngày, huyện Bù Đăng tổ chức họp mặt các già làng, chức sắc tôn giáo và người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số toàn huyện. Dự buổi họp mặt có Trưởng ban Dân tộc tỉnh Ma Ly Phước, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Lê Viết Diện, Phó chủ tịch UBND huyện Điểu Hà Hồng Lý, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Nguyễn Xuân Hòa cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và 34 đại biểu là già làng, chức sắc tôn giáo và người có uy tín tiêu biểu.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2016. Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và việc phát huy vai trò của già làng, người có uy tín và chức sắc tôn giáo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, toàn huyện có 34 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 37%. Toàn huyện có 93 vị được bình bầu, công nhận là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và 15 hội đồng già làng. Năm 2015, cùng với sự đầu tư của nhà nước qua các chương trình 134, 135, chương trình trợ cước trợ giá... đã có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo. Vai trò của già làng và người có uy tín được phát huy, góp phần làm giảm các hủ tục lạc hậu...

Tại buổi họp mặt, các già làng và những người có uy tín đã đóng góp nhiều ý kiến, như: Đề nghị chính quyền và ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền và ngăn chặn tình trạng mua bán, sang nhượng, cầm cố đất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là tình trạng bán điều non làm ảnh hưởng lớn tới đời sống kinh tế của bà con, tạo nguy cơ dẫn đến tái đói, tái nghèo.

Thay mặt lãnh đạo huyện, Phó chủ tịch Điểu Hà Hồng Lý đã ghi nhận những ý kiến đóng góp, đồng thời cũng đề nghị các già làng, chức sắc tôn giáo và người có uy tín tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, không nghe kẻ xấu lợi dụng; quan tâm giúp đỡ bà con cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số trong huyện.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng quà 15 hội đồng già làng trong huyện; huyện cũng đã tặng quà tết cho các già làng, chức sắc tôn giáo và người có uy tín tiêu biểu tới dự.

P.Thảo - Quang Minh

  • Từ khóa
53462

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?