Hội CCB huyện Hớn Quản trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên Nguyễn Văn Rớt, Hội ccb xã Thanh Bình
TRONG ĐÙM BỌC CỦA ĐỒNG ĐỘI
Từ khi phong trào học tập và làm theo lời Bác được phát động rộng rãi, nhanh chóng tạo sức lan tỏa trong đông đảo nhân dân, lãnh đạo Hội CCB huyện Hớn Quản trăn trở phải xây dựng một mô hình có ý nghĩa giúp hội viên thoát nghèo. Phong trào “Tiết kiệm làm theo Bác” ra đời từ đó.
Khắc ghi lời Bác qua mỗi việc làm, năm 2011, 2012, Huyện hội đã vận động mỗi hội viên tiết kiệm 30 ngàn đồng/năm giúp hội viên thoát nghèo. Phong trào ngày càng đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa. Năm 2013, 2014, số tiền tiết kiệm được tăng lên 50 ngàn đồng/hội viên/năm, nâng số tiền đóng góp cho quỹ giảm nghèo của hội được 490 triệu đồng. Kết hợp với số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ từ Hội CCB tỉnh, Huyện hội đã giải quyết cho 28 hộ vay, đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế. Hội viên đã nắm thời cơ, tận dụng tối đa và phát huy hiệu quả vốn vay, lựa chọn kênh đầu tư phù hợp với thực tế về điều kiện đất đai, sức lao động của gia đình. Do vậy, không bao lâu họ đã thoát nghèo bền vững.
Hội viên Phạm Văn Cường, Chi hội ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hưng cho biết: “Những năm trước, khi còn là hộ nghèo, gia đình tôi phải ở trong căn nhà xiêu vẹo, cuộc sống chồng chất khó khăn. Hội CCB xã đã cho tôi vay 15 triệu đồng từ quỹ giảm nghèo, xóa nhà tạm để phát triển kinh tế. Từ số vốn ấy, gia đình tôi mua bò, rồi chuyển sang nuôi heo, gà cùng đàn chó 18 con. Đến nay, gia đình tôi đã trả hết nợ và có thu nhập ổn định, thoát nghèo”. Có của ăn của để, hộ ông Cường sửa sang lại ngôi nhà kiên cố hơn. Ông chia sẻ: “CCB khi rời quân ngũ trở về cuộc sống đời thường, đa số khó khăn song được sự đùm bọc, sẻ chia của đồng chí, đồng đội, tôi rất cảm động”.
SÁNG NGỜI PHẨM CHẤT BỘ ĐỘI CỤ HỒ
Từ thực tế hoạt động, Huyện hội đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Điển hình trong phong trào có Câu lạc bộ nữ CCB huyện vận động tự đóng góp quỹ được 510 triệu đồng, giúp hàng chục chị em vay phát triển sản xuất. Hội viên Đỗ Thám, xã Tân Lợi ủng hộ 15 triệu đồng xây nhà nghĩa tình đồng đội. Hội viên Lâm Thị Hồng Thu ở xã Thanh Bình vận động chị em đóng góp phong trào giảm nghèo của Huyện hội được 13 triệu đồng. Riêng bà Thu đã giúp đỡ 900 cây giống cho 2 hội viên và ủng hộ xây nhà nghĩa tình đồng đội 11 triệu đồng.
Hình thức tạo vốn giảm nghèo hiệu quả được phát huy là phong trào phát triển quỹ hội do chi hội tự quản lý. Phong trào đã được đông đảo hội viên hưởng ứng tích cực. Từ con số 1,05 triệu đồng/hội viên, hiện đạt bình quân 2,3 triệu đồng/hội viên. Đến nay, tổng quỹ do các chi hội quản lý trên 5,5 tỷ đồng, góp phần không nhỏ giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn được vay kịp thời. Qua đó, tạo sự gắn bó tình cảm đồng chí, đồng đội, giúp nhiều gia đình hội viên vươn lên thoát nghèo. 5 năm qua, bằng nguồn vốn vận động từ sự đóng góp của hội viên và các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, toàn hội đã xây dựng 22 căn nhà nghĩa tình đồng đội, sửa chữa 3 căn nhà với tổng trên 900 triệu đồng. Hộ hội viên nghèo giảm từ 2,3% năm 2011 xuống còn 0,5% năm 2015. Số hộ khá, giàu chiếm trên 60%. Nhiều hội viên có nhà cửa khang trang, mua sắm đồ dùng sinh hoạt và ôtô đắt tiền. Từ năm 2011-2015, toàn hội đã xóa được 51 hộ nghèo, 44 hộ cận nghèo. Cuối năm 2015, hội còn 12 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo, đa số là hộ người già neo đơn, không có đất sản xuất hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.
Ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch hội chia sẻ: “CCB không chỉ giàu tinh thần đoàn kết trên chiến trường mà còn đoàn kết trong công cuộc đổi mới, trên mặt trận kinh tế. Chúng tôi luôn giúp đỡ đồng chí mình vượt qua khó khăn, hoạn nạn vì mục tiêu không còn CCB nghèo”.
Thanh Mai

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026