BP - Đến phòng khám đông y của bệnh binh Lê Văn Quý (1953) tại ấp Minh Tân, xã Tân Tiến (Đồng Phú), chúng tôi thấy có khoảng 20 bệnh nhân đang điều trị trong nhà, ngoài hành lang bệnh nhân chờ khám khá đông. Ông và con gái đang bận rộn khám, bốc thuốc cho người bệnh.
Ông Lê Văn Quý khám cho bệnh nhân
Ông Quý sinh tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây cũ, nay là TP. Hà Nội, có ông ngoại là lương y nổi tiếng chữa bệnh và thường xuyên chữa miễn phí cho người nghèo. Lên 8 tuổi, ông Quý đã được làm quen với các vị thuốc nam do theo ông ngoại đi chữa bệnh khắp nơi và tiếp cận nhiều mảnh đời bất hạnh, người mắc bệnh hiểm nghèo... Cũng vì vậy mà tấm lòng nhân ái, thương người đã ngấm dần vào ông.
18 tuổi, ông tham gia quân đội và nhập ngũ tại Đại đội 18, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 đóng quân ở tỉnh Hòa Bình. Năm 1983, ông xuất ngũ trở về địa phương, hưởng chế độ bệnh binh 2/3, mất 61% sức khỏe. Về quê, ông tiếp tục phụ giúp ông ngoại và được hướng dẫn cách nhận biết từng cây thuốc nam, cách bào chế, sử dụng thuốc điều trị bệnh. Trong lần vào Bình Phước thăm người thân, ông nhận thấy đất đai rộng rãi, nguồn dược liệu quý khá dồi dào. Năm 1994, ông đưa vợ con vào Bình Phước lập nghiệp và hành nghề đông y. Cũng năm này, ông được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng ấp Minh Tân, sau đó là cán bộ thương binh và xã hội xã Tân Hòa (cũ), nay là xã Tân Tiến.
Những ngày rảnh rỗi, ông vào rừng kiếm cây thuốc quý về trồng tại vườn nhà. Có khi ông đến tận Kiên Giang, Nha Trang, Mũi Né, Đà Lạt... sưu tầm cây thuốc. Đến nay, vườn thuốc nam của gia đình ông đã có hàng ngàn cây với nhiều loại, trong đó nhiều dược liệu quý hiếm...
Với ông, làm nghề thầy thuốc phải có cái tâm, hết lòng vì người bệnh. Đến nay, ông đã khám, điều trị bệnh cho hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân và chữa miễn phí cho nhiều bệnh nhân nghèo, nhận đỡ đầu trẻ em, người già cô đơn không nơi nương tựa. Ở tuổi 62, ông Quý vẫn thường xuyên thức khuya, dậy sớm mỗi khi có bệnh nhân tìm đến. Không ngại khó khăn, đường sá xa xôi, lúc bệnh nhân cần là ông tận tình giúp đỡ. Ông là tấm gương sáng cho nhiều người noi theo.
Khắc Bảy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026