Đến chợ vùng cao, ghé vào hàng giải khát chúng tôi mới thấy sự phong phú của các sản phẩm. Từ những lon nước ngọt không ghi địa chỉ sản xuất, hạn sử dụng, được bán với giá 3.000-4.000 đồng/lon, đến các loại bánh kẹo đủ nhãn hiệu, thương hiệu, màu sắc bắt mắt nhưng giá chỉ bằng một nửa, thậm chí 1/3 sản phẩm cùng loại ở thành thị. Hiện nay, các mặt hàng “3 không” (không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng) khá phổ biến ở các chợ vùng nông thôn...
Chị Hoàng Thị Quy, chủ quầy tạp hóa chợ Bù Nho, huyện Phú Riềng nói: “Ở đây đa dạng chủng loại, các mặt hàng loại gì cũng có, từ “hàng hiệu” cho đến “bình dân””. Nói rồi chị tìm trong đống hàng và đưa ra rất nhiều bánh kẹo, dầu ăn, nước mắm và son môi vỏ màu xanh biếc, phía sau nhãn mác toàn chữ Trung Quốc. “Loại này (tức son môi), nếu hàng Trung Quốc, giá chỉ 40.000 đồng/tuýp, hàng Thái 60.000 đồng/tuýp...” - chị Quy cho biết.
Quan sát kỹ, chúng tôi thấy các sản phẩm bao bì in sắc nét, nếu nhìn bằng mắt thường rất khó phân biệt thật hay giả. Chị Trần Thị Tuyết, bán gia vị, hương liệu chế biến tại chợ Phước Bình, thị xã Phước Long cho biết, phần lớn các loại gia vị và hương liệu đều là hàng trôi nổi có nhãn mác Trung Quốc. Tại quầy hàng của chị Nguyễn Thị Hương, chúng tôi thấy bày bán la liệt gia vị ướp bò kho, ngũ vị hương, cà ri bơ... mỗi gói chỉ 2.000 đồng. Chị Hương nói: “Gia vị và hương liệu mới ra của Trung Quốc hương vị rất thơm, có thể sử dụng cho quán ăn rất tiện lợi, bỏ vào bún riêu, bún chả, bún cua, kể cả nước lèo nấu lẩu sẽ cho mùi vị đặc trưng”.
Gần chợ Phú Riềng, huyện Phú Riềng, hơn 3 tháng nay mọc lên một chợ chuyên bán quần áo, chăn, ga ven đường. Do giá cả siêu rẻ nên khách tứ xứ đổ về mua hàng đông gây ách tắc giao thông. Mặt hàng người dân chuộng nhất là ga và gối. Một tấm ga trải nệm nếu tại các đại lý ở thị xã có giá từ 600-800 ngàn đồng nhưng tại đây chỉ bán với giá 120-200 ngàn đồng, còn được khuyến mãi thêm 1 chiếc gối. Những mặt hàng này đều không có nhãn mác, xuất xứ. Bà chủ hàng lý giải đơn giản rằng: “Đây là hàng may gia dụng nên không có nhãn mác”. Tại đây, áo quần của người lớn và trẻ nhỏ chủ yếu hàng Trung Quốc và giá bán cũng siêu rẻ.
Chị Nguyễn Thị Kim Anh ở thôn 2, xã Phú Riềng cho biết: “Do người dân điều kiện còn khó khăn nên cứ rẻ là mua, không quan tâm đến nhãn mác và nguồn gốc”.
Do đó, công tác phòng chống hàng nhái, hàng giả rất khó khăn. Ví như các mặt hàng điện tử, điện lạnh khó kiểm tra bằng mắt thường, phải qua kiểm định của cơ quan chức năng mới có thể biết được thật hay giả. Việc tẩy chay hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc khá nan giải, bởi nhận thức của người dân còn hạn chế, điều kiện kinh tế khó khăn. Vì vậy, nhà nước cần có chế tài xử lý thật nghiêm vi phạm về hàng giả, hàng nhái.
Xuân Hiệp

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026