Thứ 3, 25/11/2025 17:59:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:47, 16/01/2016 GMT+7

“Đại gia nông dân” hướng đến an sinh xã hội

Thứ 7, 16/01/2016 | 14:47:00 202 lượt xem

BP - Những năm qua, mặc dù gặp khó khăn trong chăn nuôi, giá nông sản xuống thấp nhưng trang trại, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hớn Quản luôn đồng hành với công tác an sinh xã hội. Hằng năm, trang trại, doanh nghiệp đóng góp hơn 1 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện, nhân đạo, sửa chữa hàng chục căn, xây mới 74 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở, ủng hộ người nghèo ăn tết. Các doanh nghiệp, trang trại còn đầu tư sửa chữa, làm mới nhiều tuyến đường, góp phần không nhỏ xây dựng nông thôn mới (NTM).

Các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất - kinh doanh trên địa bàn huyện Hớn Quản chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động trên lĩnh vực vật liệu xây dựng, chế biến hạt điều, mủ cao su, tinh bột mì, kinh doanh xăng, dầu... Doanh nghiệp góp phần giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động, đóng góp tiền thuế đáng kể cho ngân sách nhà nước, cùng địa phương giải quyết tốt an sinh xã hội, xây dựng NTM. Điển hình là nông trại Phú Gia, xã Tân Hiệp; Nghĩa Phúc ở xã Minh Đức; gia đình ông Đỗ Thám, xã Tân Hưng; gia đình ông Phùng Văn Bộ, xã An Phú; Công ty TNHH MTV thương mại - dịch vụ Phương A, gia đình ông Điêu Chính Quốc Tuấn ở xã Tân Khai...

Nông trại Phú Gia ở xã Tân Hiệp là điển hình làm tốt công tác an sinh xã hội

Có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện, Nông trại Phú Gia đứng chân trên địa bàn xã Tân Hiệp là điển hình phát triển kinh tế trang trại của Hớn Quản với diện tích 544 ha, trong đó 300 ha trồng cao su, còn lại trồng cọ, dầu và một số cây công nghiệp khác.

Năm 1993, Nông trại Phú Gia thuê đất nhà nước đầu tư trồng xoài, điều, nhãn nhưng hiệu quả kinh tế không cao, năm 2003 chuyển sang trồng cao su. Vài năm trở lại đây, giá mủ cao su xuống thấp nhưng nông trại vẫn giữ số lượng công nhân ổn định, trả lương, thưởng đầy đủ cho người lao động. Nông trại đang tạo việc làm thường xuyên cho 150 công nhân, trong đó có 30 công nhân người Tà Mun trên địa bàn xã, với mức lương 4-5 triệu đồng/người/tháng. Quản lý số lượng công nhân đông nhưng mọi chế độ, chính sách được nông trại quan tâm và thực hiện đầy đủ như: chế độ thai sản, nghỉ dưỡng sức, đóng bảo hiểm cho người lao động. Đây là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên trên địa bàn huyện thành lập tổ chức đảng theo Kết luận số 80 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, có tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và hội phụ nữ.

Hớn Quản hiện có 208 trang trại, trong đó 161 trang trại trồng trọt, 47 trang trại chăn nuôi, tăng 4 trang trại trồng trọt so với năm 2014. Doanh thu đạt 526,8 tỷ đồng (doanh thu bình quân mỗi trang trại đạt 2,53 tỷ đồng/năm). Các trang trại đã tạo việc làm cho 5.167 lao động. Thu nhập bình quân 4-5 triệu đồng/người/tháng.

Anh Hoàng Kiên Trung, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Nông trại Phú Gia cho biết: Đi đôi với sản xuất - kinh doanh, nông trại luôn đặt sự quan tâm về đời sống, vật chất, tinh thần của người lao động lên hàng đầu. Công nhân làm việc tại nông trại đa số từ nơi khác đến. Để tạo điều kiện cho công nhân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống, nông trại đã xây dựng 30 phòng trọ cho công nhân ở miễn phí. Chủ nông trại còn xây 13 căn nhà tại các vườn cao su cho gia đình công nhân ở để tiện chăm sóc vườn cây. Nông trại hiện có 86 gia đình có con trong độ tuổi đến trường được tạo điều kiện đưa, rước đi học bằng ôtô để cha mẹ yên tâm sản xuất. Nông trại còn hỗ trợ kinh phí đi lại cho 5 giáo viên ở 2 điểm trường gần nông trại có con em công nhân theo học, xây dựng hàng rào điểm trường mẫu giáo gần cổng nông trại.

Nông trại hỗ trợ đóng 100% học phí cho 4 con công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tặng 1 mái ấm công đoàn trị giá 30 triệu đồng. Với những công nhân ở xa, nông trại hỗ trợ vé tàu, xe về quê ăn tết. Đồng thời, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà gia đình khó khăn, đau ốm, khen thưởng con công nhân có thành tích cao trong học tập, công nhân cạo vượt sản lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Phùng Văn Bộ ở ấp Tằng Hách, xã An Phú là điển hình áp dụng thành công khí sinh học biogas chạy máy phát điện. Qua đó, chủ động nguồn điện phục vụ chăn nuôi, sinh hoạt và giảm chi phí xử lý ô nhiễm môi trường. Với cách làm này, mỗi tháng gia đình ông tiết kiệm hơn 16 triệu đồng so với chăn nuôi thông thường. Lập nghiệp từ trồng cao su, nuôi heo, đến nay gia đình ông có trang trại khép kín với 10 ha cao su, 120 heo nái, 1.000 heo thịt. Đi đầu trong chăn nuôi heo áp dụng kỹ thuật cao, thu nhập hằng năm của gia đình ông đạt trên 1 tỷ đồng; tạo việc làm cho 8 lao động. Hằng năm, gia đình ông còn đóng góp làm đường giao thông, chăm lo cho người nghèo 20 triệu đồng.

Ngân Hà

  • Từ khóa
53327

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?