CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÔNG HIỆU QUẢ
Ngay từ đầu năm 2015, Đảng ủy, UBND xã đã đưa ra nhiều giải pháp giảm nghèo như vận động quà tết; phối hợp với đoàn từ thiện, bệnh viện, khám và phát thuốc miễn phí, kết hợp tặng 333 phần quà trị giá 71,6 triệu đồng; cấp 3.290 cây giống, 2.050kg phân bón cho 31 hộ nghèo; cấp 1.065kg gạo cứu đói giáp hạt cho 29 hộ với 71 người; tặng 16 radio cho hộ nghèo. Giai đoạn 2011-2015, xã trao 31 con bò giống từ vốn xây dựng nông thôn mới (NTM) cho 30 hộ nghèo, với số tiền 468 triệu đồng; triển khai chương trình mua trâu giống với tổng 303,6 triệu đồng, đã mua 10 con trao cho 10 hộ; cấp 40 con dê cho 10 hộ trị giá 200 triệu đồng; ghép, cải tạo vườn điều cho 10 hộ dân số tiền 100 triệu đồng; hỗ trợ các hộ dân máy xịt thuốc và phân bón từ vốn lồng ghép trị giá 120 triệu đồng; mở 10 lớp đào tạo nghề cho 318 lao động; 17 lớp kỹ thuật trồng, ghép cành...
Giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn của xã Bù Gia Mập không hiệu quả do học xong người dân không chịu tìm việc làm
Trong quá trình thực hiện, do đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều phong tục tập quán lạc hậu cũng như nhận thức trong sản xuất còn hạn chế nên mục tiêu giảm nghèo bền vững mà xã đề ra rất khó thực hiện. Năm 2015, xã giảm 27/93 hộ nghèo nhưng cuối năm phát sinh 24 hộ, vì vậy số hộ nghèo chỉ giảm 3 hộ; hộ cận nghèo năm 2014 là 32, đến hết năm 2015 tăng 8 hộ. Trong số hộ nghèo của xã, 64 hộ không có đất sản xuất, 13 hộ không đất ở, thu nhập bình quân dưới 400 ngàn đồng/người/tháng.
Chủ tịch UBND xã Phạm Thành cho biết: Nguyên nhân phát sinh hộ nghèo, cận nghèo do đa số không có đất ở, đất sản xuất, bệnh tật và do tách hộ. Các chương trình hỗ trợ bò, dê, phân bón, cây giống chưa đem lại hiệu quả do một số hộ nhận bò về nuôi chỉ được thời gian ngắn thì bò bệnh rồi chết hoặc bán. Hiện xã không còn quỹ đất cấp cho những hộ không có đất ở, đất sản xuất nên trước mắt chỉ tập trung đào tạo nghề cho hộ nghèo, đồng bào DTTS. Mặc dù đã mở 10 lớp đào tạo nghề cho 318 lao động nhưng rất ít người tìm được việc làm phù hợp với nghề đã học. Nguyên nhân là do người dân không muốn đi làm xa, không thích làm trong nhà máy, xí nghiệp mà chỉ quanh quẩn ở nhà, ai thuê gì làm nấy nên giải pháp đào tạo nghề không đem lại hiệu quả.
MỖI ĐOÀN THỂ GIÚP MỘT HỘ THOÁT NGHÈO
Thoát nghèo từ năm 2013 nhưng đến 2015 hộ ông Điểu Lung ở thôn Bù La lại tái nghèo. Ông Điểu Lung cho biết: “Nhà có 8 người con, tính cả vợ chồng tui và mẹ già là 11 người. Không có tiền đóng học phí nên 6 đứa con phải bỏ học giữa chừng. Con đông nhưng nhà chỉ có 5 sào đất trồng điều. Vườn điều bị sâu bệnh nên chết một nửa, mỗi năm chỉ thu vài triệu đồng. Vợ đau bệnh triền miên nên tiền đi làm thuê của tui ngày nào xài hết ngày đó”. Căn nhà gia đình ông Lung đang ở là nhà tình thương, được xây từ năm 2000, nay đã xuống cấp, hư hỏng. Các con ông Lung đều đã lớn nhưng không ai chịu đi làm xa, mà chỉ ở nhà phụ làm vườn và ai thuê gì làm nấy, ngày không ai thuê thì tụ tập chơi bài.
Hộ bà Thị Branh và hộ bà Jrớt ở thôn Bù Nga được cấp mỗi hộ một con bò giống nhưng chăm sóc được vài tháng thì bò bệnh rồi chết. Hộ bà Branh, bà Jrớt đều đông con nhưng không có đất ở, đất sản xuất, phải ở nhờ nhà người thân. Không đi làm, các hộ này chỉ chờ vào tiền trợ cấp hằng tháng của xã. Khi ý thức vươn lên thoát nghèo của họ còn kém, đặc biệt là tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước thì tái nghèo là chuyện khó tránh khỏi và lãnh đạo xã sẽ còn phải “đau đầu” tìm giải pháp.
“Điều chỉnh tiêu chí thu nhập theo chuẩn nghèo mới năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, mức thu nhập hộ nghèo nông thôn từ 400 ngàn đồng/người/tháng trở xuống sẽ nâng lên 700 ngàn đồng/người/tháng. Như vậy tỷ lệ hộ nghèo của xã sẽ càng khó giảm. Năm 2016, Ban chỉ đạo giảm nghèo xã Bù Gia Mập tiếp tục lồng ghép chương trình giảm nghèo với các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong đó, xã sẽ phân công mỗi đoàn thể chọn giúp 1-2 hộ thoát nghèo. Hằng năm, chi bộ cơ quan xã đóng góp cho 1 hộ nghèo vay vốn làm kinh tế. Ban giảm nghèo xã đang xây dựng kế hoạch thành lập tổ hợp tác trồng nấm, liên kết các hộ nghèo để hỗ trợ vay vốn, kỹ thuật trồng, chăm sóc. Đây là giải pháp trước mắt góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã trong thời gian tới” - Chủ tịch UBND xã Phạm Thành phân tích.
Ngân Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026