Thứ 3, 25/11/2025 20:01:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:51, 14/01/2016 GMT+7

Những người “vác tù và” thời @

Thứ 5, 14/01/2016 | 15:51:00 279 lượt xem
BP - Đúng 5 giờ sáng, không kể trời mưa hay gió lớn, ngày thường hay lễ, tết… tại cụm loa phát thanh đã được gắn sẵn trên trụ điện ở thôn, ấp trên địa bàn tỉnh lại vang lên các bản tin thời sự trong nước, quốc tế phục vụ nhân dân. Để hiểu hết công việc của người làm truyền thanh cơ sở, chúng tôi đã trải nghiệm một ngày đi “vác tù và hàng tổng”.

Bình Phước có 11/11 huyện, thị xã có đài truyền thanh - truyền hình, 111 xã, phường, thị trấn có trạm truyền thanh. Ngoài nhiệm vụ tiếp âm và phát lại chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước và đài truyền thanh - truyền hình huyện, thị, nhiều trạm truyền thanh cơ sở còn tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương như tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu HĐND; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, thông báo cho bà mẹ đưa con em đi tiêm chủng, giữ gìn vệ sinh môi trường...

 Tại thôn, ấp, hệ thống loa phát thanh được gắn ở những vị trí thuận lợi để nhân viên truyền thanh xã thông báo lịch hội họp của các chi hội, đoàn thể. Nhờ hệ thống truyền thanh cơ sở, nhiều xã, phường, thị trấn đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả phong trào “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và chung tay xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Văn Bình, ấp An Hòa, xã Tân Tiến (Đồng Phú) cho biết: “Nhiều lúc không có thời gian đọc báo, xem thời sự, nhờ có loa truyền thanh, tôi mới tiếp cận được nhiều thông tin bổ ích cho cuộc sống và sản xuất. Từ những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây trồng, vật nuôi... giúp người dân biết và học cách làm giàu. Đặc biệt trong những ngày lễ, tết có loa phát thanh không khí xuân càng rộn ràng hơn”.

Anh Trần Huy Hoài, nhân viên kỹ thuật Đài Truyền thanh - Truyền hình Đồng Phú bám đu nhiều giờ trên trụ điện để sửa chữa và thay một số bộ thu bị hư hỏng

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, người dân có thể tiếp cận thông tin bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, đối với khu vực nông thôn, vùng sâu, xa, biên giới hải đảo thì hệ thống truyền thanh cơ sở luôn là kênh thông tin thiết yếu. Để truyền thanh thực sự phát huy hiệu quả thì không thể thiếu đội ngũ làm công tác này. Hơn 10 năm gắn bó với truyền thanh cơ sở, anh Nguyễn Văn Đô, nhân viên Trạm Truyền thanh xã Tân Tiến (Đồng Phú) kể cho chúng tôi nghe hàng chục câu chuyện dở khóc, dở cười về nghề “vác tù và hàng tổng” thời hiện đại. Trước khi lắp đặt một cụm loa mới, người làm truyền thanh cơ sở cùng thôn trưởng đi khảo sát vị trí lắp đặt, đồng thời nhờ những gia đình ở gần bảo vệ cụm loa. Nhưng khi xuống lắp đặt có khi người dân không cho lắp vì gần nhà. Có trường hợp lắp được vài hôm, người dân lên xã yêu cầu dời loa sang vị trí khác vì nhà có con nhỏ, người già cần yên tĩnh. Cũng không hiếm trường hợp người dân lấy đá ném hư loa hay đảo hướng loa lên trời để không gây ồn.

Khi lắp các cụm loa, người làm truyền thanh cơ sở phải thường xuyên đi kiểm tra nhằm phát hiện cụm loa hỏng để báo với đài cấp trên sửa chữa. Anh Đô nhớ lại: Trước đây, khi chưa sử dụng máy phát vô tuyến (không dây) mà dùng máy hữu tuyến, chúng tôi phải đi kiểm tra thường xuyên vì một số đối tượng thường cắt trộm đường dây bán. Tôi nhớ có lần, buổi chiều kiểm tra hệ thống loa vẫn hoạt động bình thường nhưng đến sáng hôm sau, cụm loa không tiếp âm. Người dân báo lên, chúng tôi xuống kiểm tra thì phát hiện bị trộm cắt đoạn dây dài khoảng 1km. Từ năm 2009, một số huyện trên địa bàn tỉnh bắt đầu thay thế bằng máy phát vô tuyến, mỗi lần lắp đặt cụm loa mới dễ dàng hơn. Tuy nhiên vì là đồ điện tử nên mùa mưa có sấm sét, lốc xoáy dễ hỏng, cán bộ kỹ thuật phải thường xuyên xuống cơ sở sửa chữa, thay thế.

Cùng anh Trần Huy Hoài, nhân viên kỹ thuật Đài Truyền thanh - Truyền hình Đồng Phú, chúng tôi đi đến từng cụm loa trên địa bàn xã Tân Phước sửa chữa và thay một số bộ thu bị hư hỏng. Công việc không hề đơn giản, các anh giống như thợ điện, trèo và bám trên trụ điện nhiều giờ đồng hồ để kiểm tra và thay thế một số thiết bị. Không như nhiều lĩnh vực hoạt động khác, trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán, hệ thống truyền thanh cơ sở phải hoạt động với tần suất phát sóng cao hơn ngày thường. Vì vậy, người làm truyền thanh cơ sở phải trực để mở loa. Sau khi tiếp âm các chương trình của đài huyện, tỉnh, trung ương, người làm truyền thanh cơ sở lại đọc thông báo của xã đến với người dân. Đặc biệt trong đêm giao thừa, ngoài thời gian phát theo quy định thì trước thời khắc giao thừa, các cụm loa tại thôn, ấp phải có chương trình văn nghệ tổng hợp mừng Đảng, mừng xuân. Anh Đô cho biết: “Dịp tết, chúng tôi vẫn phát chương trình như ngày thường. Ngoài ra, còn thông báo lịch diễn ra hoạt động mừng Đảng, mừng xuân do xã tổ chức, đồng thời cảnh báo những vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông để người dân theo sát tình hình...”.

Khó khăn là vậy nhưng điều chúng tôi thấy ở họ là lòng yêu nghề. Khi có thông tin quan trọng, mặc cho nắng mưa, ngày hay đêm khuya, họ vẫn miệt mài với công việc. Hy vọng trong thời gian không xa, những người làm truyền thanh cơ sở sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ thỏa đáng để hằng ngày tiếng loa truyền thanh vẫn mãi vang xa đến khắp các nẻo đường thôn, xóm, vùng sâu, xa trên địa bàn tỉnh.

Thùy Hương

  • Từ khóa
53310

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?