Thứ 3, 25/11/2025 23:16:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:24, 07/01/2016 GMT+7

Bà Trần Thị Nội hết lòng với công tác dân số

Thứ 5, 07/01/2016 | 08:24:00 78 lượt xem
BP - Hơn 22 năm qua, bà Trần Thị Nội (1961) - cộng tác viên dân số ấp 1, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú vẫn miệt mài với công việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhờ vậy, 7 năm liền ấp không có trường hợp sinh con thứ 3.

Bà Nội quê Nam Định, vào Bình Phước lập nghiệp năm 1990. Năm 1993, bà tình nguyện làm cộng tác viên dân số ấp 1, xã Tân Lập cho đến nay. Ngày đầu bà đi tuyên truyền, vận động gặp không ít khó khăn bởi nếp nghĩ của người dân là sinh nhiều con để phụ việc nương rẫy hay tư tưởng có con trai nối dõi tông đường... Bà Nội kể: “Một số gia đình còn tư tưởng thích sinh đông con, khi đến vận động, họ nổi nóng và bảo “Tôi sinh thì tôi nuôi, có xin tiền, xin gạo của ai ăn đâu mà mấy người nói”. Những lúc như vậy, tôi rất buồn và thất vọng. Nhưng bản thân chứng kiến cảnh nhiều gia đình đông con dẫn đến nghèo đói, trẻ em sinh ra không được chăm sóc đầy đủ, càng thôi thúc tôi quyết tâm hơn với công tác dân số”. Vận động nữ đã khó, đối với nam càng khó khăn hơn, vì nhiều người nghĩ đình sản sẽ mất khả năng làm chồng. Cũng không hiếm trường hợp vợ đã lên bàn mổ, chồng biết chuyện chạy đến gọi về. Vậy là bao nỗi buồn bực, phiền muộn đều trút lên người đi vận động. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, dần dần các cặp vợ chồng đã hiểu được những lợi ích do kế hoạch hóa gia đình mang lại.

Ngoài những buổi họp tuyên truyền, bà còn dành thời gian gặp gỡ, chia sẻ với các đối tượng trong độ tuổi sinh con để có biện pháp vận động hiệu quả. Với những hộ đã có 2 con, bà tư vấn biện pháp tránh thai phù hợp; hộ có 1 con, bà cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe và đưa ra lời khuyên về khoảng cách sinh để bảo đảm sức khỏe cho cả mẹ lẫn con, đồng thời để gia đình có thời gian làm kinh tế. Bà còn trực tiếp cung cấp các dịch vụ tránh thai khi đối tượng có nhu cầu. Những trường hợp đăng ký đặt vòng hoặc triệt sản, bà sắp xếp thời gian đưa họ đến các cơ sở y tế thực hiện dịch vụ; hoặc đi triệt sản mà không có người thân, bà trực tiếp ở lại chăm sóc rồi đưa họ về tận nhà.

Hiện ấp 1, xã Tân Lập có 107 hộ dân thì 90 hộ trong độ tuổi sinh đẻ. Hơn 22 năm tham gia công tác dân số, bà Nội đã vận động được rất nhiều cặp vợ chồng thực hiện kế hoạch hóa gia đình bằng các biện pháp tránh thai hiện đại. Trong đó, có 10 ca đình sản, 70 ca đặt vòng và nhiều trường hợp sử dụng bao cao su. Đến nay, không ít cặp vợ chồng thực hiện đình sản kinh tế đã khá giả hẳn lên, họ không còn phải chạy ăn từng bữa, con cái đều được chăm lo, học hành, tiêu biểu như các hộ: Vũ Văn Chương, Hoàng Thị Mơ, Đặng Thị Hạnh... Và chính họ cũng tình nguyện trở thành những tuyên truyền viên dân số vận động hộ dân trong ấp thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình. Nhờ vậy, 7 năm liền trong ấp không có trường hợp sinh con thứ 3.

Với sự yêu nghề và những kinh nghiệm vốn có, tin rằng bà Nội tiếp tục gắn bó với công tác dân số, giúp người dân thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

Minh Hiền

  • Từ khóa
53243

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?