Thứ 5, 27/11/2025 12:22:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:46, 02/01/2015 GMT+7

Tỏa sáng những thầy thuốc làm từ thiện

Thứ 6, 02/01/2015 | 07:46:00 259 lượt xem
BP - Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người. Tuy nhiên, trong cuộc sống không phải ai cũng có điều kiện chăm sóc bản thân, nhất là những hoàn cảnh nghèo khó, yếu thế trong xã hội. Không có tiền chữa trị nên họ phó mặc bệnh tật bào mòn sức khỏe.

Thấu hiểu được sự bất lực, đau khổ của những hoàn cảnh khó khăn phải chống chọi bệnh tật, tháng 6-2015, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh phối hợp thành lập phòng khám bệnh từ thiện tỉnh Bình Phước tại chùa Quang Minh (Đồng Xoài).

GẮN KẾT NHỮNG TẤM LÒNG

Phòng khám bệnh từ thiện tại chùa Quang Minh ra đời với sự ủng hộ và phối hợp giữa 4 đơn vị: Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, chùa Quang Minh, Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo, Hội Đông y tỉnh. Từ sự hảo tâm, ban đầu Công ty xây dựng Dấu Ấn Việt (Chơn Thành) đã ủng hộ 250 triệu đồng để xây một phòng khám gồm Khoa Đông y và Tây y. Đến nay, phòng khám đông y, tây y đã được tách riêng nhờ sự chung tay của nhiều tấm lòng thiện nguyện. Kinh phí mua thuốc tây y được Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo, Hội Thầy thuốc trẻ ủng hộ 4 triệu đồng/tháng/đơn vị, nhà hảo tâm tài trợ thường xuyên 3 triệu đồng/tháng. Thỉnh thoảng thông qua Sở Y tế, các công ty dược trong và ngoài tỉnh hỗ trợ thêm. Nguồn thuốc đông y được nhiều phật tử tại chùa Quang Minh tự trồng hoặc quyên góp tiền mua bổ sung khi cần.

Bệnh nhân khám bệnh tại phòng khám tây y

Phòng khám đông y làm ngoài giờ từ thứ hai đến thứ sáu và thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. Phòng khám tây y hoạt động  vào ngày chủ nhật. Đến nay, phòng khám tây y và đông y đã khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí 5.200 lượt bệnh nhân. Bác sĩ Lê Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh cho biết: “Hầu hết bệnh nhân đến đây đều có hoàn cảnh khó khăn, không nghề nghiệp ổn định và mắc bệnh mãn tính phải điều trị lâu dài. Cùng với hoạt động tại phòng khám, từ đầu năm đến nay, Hội Thầy thuốc trẻ phối hợp tổ chức 7 đợt khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí lưu động cho 300 người có hoàn cảnh khó khăn tại các xã vùng sâu, xa của huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh”.

TỎA SÁNG Y ĐỨC

Phòng khám từ thiện hoạt động đã nhận được nhiều tình cảm của đội ngũ y, bác sĩ trong tỉnh. Gắn bó với phòng khám có thể kể đến các bác sĩ Phạm Minh Hoàng, Nguyễn Viết Vũ, Đặng Văn Phú, Vũ Xuân Thủy, Phạm Tài Phú Vinh... Bác sĩ Phạm Minh Hoàng, Phó khoa Đông y (Bệnh viện đa khoa tỉnh) cho biết: “Tôi hầu như có mặt ở phòng khám các ngày trong tuần. Sau giờ làm việc ở bệnh viện, tôi lại về đây phục vụ bệnh nhân. Vào những ngày trực, tôi tranh thủ ghé phòng khám đến 19 giờ”. Hỏi về thời gian dành cho gia đình, bác sĩ Hoàng cười: “Tôi được gia đình động viên tham gia nên không bị áp lực về giờ giấc, vì vậy xong việc tôi mới về”.

“Thời gian tới, được Hội Thầy thuốc trẻ Trung ương hỗ trợ máy siêu âm, phòng khám tây y sẽ triển khai phục vụ bệnh nhân, đồng thời vận động các phòng khám đa khoa tư nhân tại thị xã Đồng Xoài hỗ trợ miễn phí các xét nghiệm, chụp X-quang nếu có yêu cầu. Phòng khám đông y sẽ triển khai thêm 2 bàn châm cứu và phục hồi chức năng”.

Bác sĩ Lê Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước

Đa số bệnh nhân của phòng khám làm nghề bán vé số, chạy xe ôm và mắc các bệnh khớp, cao huyết áp, thần kinh tọa, viêm phế quản... Ông Nguyễn Hòa Thuận, 70 tuổi, chạy xe ôm ở phường Tân Đồng (Đồng Xoài) chia sẻ: “Tôi bị bệnh tiểu đường, cao huyết áp, viêm khớp. Lúc trước, khi đau quá tôi mua thuốc uống nhưng hết thuốc bệnh lại tái phát. Tôi thường xuyên bị bệnh hành hạ, có thời gian không thể làm việc nuôi bản thân. Từ ngày phòng khám hoạt động, tôi đến khám và được bác sĩ điều trị cho thuốc uống đều đặn nên bệnh thuyên giảm hẳn”.

Bác sĩ Nguyễn Viết Vũ (Khoa Nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh) cho biết: “Đối với bệnh mãn tính, tôi tư vấn bệnh nhân phải khám đúng hẹn, điều trị lâu dài để giảm triệu chứng. Các bệnh nặng, tôi chỉ dẫn nơi điều trị và động viên bệnh nhân theo dõi thường xuyên”.

Nói về công việc tại phòng khám, các bác sĩ cho rằng đó là niềm vui của mình. Bác sĩ Vũ chia sẻ: “Bệnh nhân của phòng khám là những người yếu thế trong xã hội. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều nghèo khó. Không có điều kiện chữa bệnh nên bệnh nhân hy vọng, đặt niềm tin, thậm chí có người giao cả tính mạng cho bác sĩ. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng thực hiện tốt lời thề y đức của ngành, tư tưởng “Thầy thuốc phải như mẹ hiền” theo lời dạy của Bác Hồ”.

Em Trần Thị Xen, học sinh Trường trung cấp Y tế Bình Phước cho biết: “Biết hoạt động từ thiện của phòng khám, mấy tuần nay em đến phụ giúp bác sĩ ghi số, đo huyết áp, cấp thuốc cho bệnh nhân. Trung bình ngày chủ nhật phòng khám tây y tiếp nhận từ 40-50 bệnh nhân nên một bác sĩ làm không xuể. Làm việc ở đây em thấy vui vì vừa được thực hành nâng cao tay nghề vừa có ý nghĩa”. Bác sĩ Vũ nói: “Để có thời gian làm ở đây, Xen phải xin nghỉ làm ở quán cà phê, công việc mà bấy lâu nay em đang làm để kiếm thêm thu nhập trang trải học tập”.

Nhiều năm qua, đội ngũ y, bác sĩ trong tỉnh luôn nỗ lực vượt khó đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Trong muôn vàn thách thức, sự ra đời của phòng khám từ thiện là nỗ lực rất lớn của ngành. Mô hình này đáng được ghi nhận, vì không chỉ tôn vinh y đức mà còn là thước đo trình độ, phẩm giá của người thầy thuốc. Sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ sẽ góp phần giúp người nghèo trong tỉnh được đón những mùa xuân ý nghĩa, trọn vẹn.

P.Dung

  • Từ khóa
53204

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?