Thứ 4, 26/11/2025 01:24:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:01, 30/12/2015 GMT+7

Dự án 33 ở huyện Bù Gia Mập: Đã có 33 hộ được làm nhà

Thứ 4, 30/12/2015 | 14:01:00 350 lượt xem
BP - Là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh, thế nhưng nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ người nghèo thời gian qua tại huyện Bù Gia Mập lại không được sử dụng. Cụ thể, có tới 125 hộ đủ điều kiện nhưng không được làm nhà ở theo Quyết định số 33 ngày 5-3-2007 của Thủ tướng Chính phủ. Và đó là một trong những nội dung mà đại biểu đã chất vấn đại diện cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh.

Khi tách khỏi huyện Phước Long vào năm 2009, UBND huyện Bù Gia Mập tiếp nhận và tiếp tục thực hiện Dự án 33 tại các xã Đắk Ơ, Phú Nghĩa, Phú Văn, Đức Hạnh và xã Đa Kia. Theo Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 25-3-2011 của UBND tỉnh, số hộ được hưởng Dự án 33 ở Bù Gia Mập là 301 hộ, diện tích 376,3 ha tại Tiểu khu 42 Nông lâm trường Đắk Ơ, nay là Nông Lâm trường Đắk Mai. Tổng kinh phí thực hiện là 33,36 tỷ đồng.

Các hộ nghèo tổ Hàng Không, xã Đa Kia bốc thăm nhận hỗ trợ bò sinh sản - Ảnh: Thùy Hương

Sau khi được thuận chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 1336/UBND-SX ngày 17-5-2011, UBND huyện Bù Gia Mập đã tổ chức khai hoang được 154 ha tại các khoảnh 10, 11 Tiểu khu 42 thuộc Nông lâm trường Đắk Mai và ban hành các quyết định tạm cấp đất sản xuất cho 125 hộ. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh vẫn chưa ban hành quyết định thu hồi đất của Nông lâm trường Đắk Mai giao UBND huyện Bù Gia Mập quản lý nên huyện chưa thể triển khai thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ được hưởng. Tổng diện tích đất tạm cấp cho các hộ đủ điều kiện là 108,915 ha, trong đó xã Đắk Ơ 37 hộ với 37 ha; xã Phú Nghĩa 15 hộ, 15 ha; xã Phú Văn 25 hộ, 25 ha; xã Đức Hạnh 15 hộ, 15 ha. Riêng các hộ thuộc xã Đa Kia cấp trong năm 2015 là 33 hộ với 16,915 ha. Cùng với việc tạm cấp đất, UBND huyện cũng đã hoàn thành các hạng mục đường giao thông nội vùng khu tái định canh với tổng chiều dài 4,4km để người dân thuận lợi trong quá trình sản xuất.

Ngày 10-12-2015, UBND huyện Bù Gia Mập đã tổ chức cho 33 hộ nghèo ở tổ Hàng Không, thôn Bình Hà 2, xã Đa Kia bốc thăm nhận vị trí đất tái định cư. Đây là 33 trong số 125 hộ thuộc diện được làm nhà theo Dự án 33. Tại buổi bốc thăm nhận đất, ông Điểu Điều, Phó chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập cho biết, huyện sẽ dốc sức đẩy nhanh tiến độ làm nhà, phấn đấu để 33 hộ nghèo này được đón tết Bính Thân trong ngôi nhà mới. Tại buổi bốc thăm nhận đất, mỗi hộ còn được nhận một con bò cái sinh sản từ Ngân hàng Vietcombank chi nhánh tỉnh Bình Dương hỗ trợ.

So với các địa phương trong tỉnh, tiến độ thực hiện Dự án 33 ở Bù Gia Mập rất chậm. Theo lý giải của UBND huyện, nguyên nhân trước tiên do thiếu đất. Quỹ đất quy hoạch thực hiện dự án là 376,3 ha nhưng thực tế huyện chỉ sử dụng được 154 ha. Số diện tích còn lại đã bị người dân lấn chiếm không thu hồi được.

Để giải quyết vấn đề này, UBND huyện Bù Gia Mập đã đề xuất với tỉnh được gộp Dự án 33 với dự án 193, vì huyện đang đồng thời triển khai dự án này tại khu vực liền kề và gọi chung là Dự án xã Đắk Ơ. Hiện Dự án 193 tại xã Đắk Ơ còn 125 lô đất tái định cư và phần hạ tầng giao thông, điện, nước, trường học, nhà văn hóa đã hoàn thiện, rất thuận lợi cho việc cấp đất, làm nhà ở. 

Ngoài việc chậm cấp đất cho các hộ được hưởng, việc triển khai làm nhà ở cho 125 hộ đồng bào cũng không thực hiện được. Theo lý giải của UBND huyện Bù Gia Mập và lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh, do định mức đầu tư xây dựng 1 căn nhà theo Quyết định số 33 được xây dựng từ năm 2008, mỗi căn trung ương chỉ hỗ trợ 15 triệu đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng. Mức hỗ trợ này là quá lạc hậu so với thời giá hiện nay. Không những thế, khu vực thực hiện Dự án 33 thuộc các khoảnh 10, 11 Tiểu khu 42 của Nông lâm trường Đắk Mai nằm ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại rất khó khăn nên giá thành một căn nhà cao hơn các vùng khác. Theo tính toán của Ban Dân tộc tỉnh, giá thành một căn nhà 36m2 vào thời điểm hiện tại khoảng 50 triệu đồng, trong khi những hộ được hưởng đều là hộ nghèo, không có điều kiện góp thêm kinh phí làm nhà. Để giải quyết vấn đề này, Ban Dân tộc tỉnh và UBND huyện Bù Gia Mập đã đề xuất được gia hạn tiếp tục thực hiện dự án trong năm 2016.          

Thảo Nguyên

  • Từ khóa
53177

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?