Bảo tàng Báo chí Việt Nam được xây dựng với mục tiêu vừa là nơi bảo tồn, phát huy truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam, vừa là nơi sinh hoạt, trao đổi nghiệp vụ của hội viên Hội Nhà báo. Tính đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam đã thu thập được hơn 2.000 tài liệu, hiện vật có giá trị phục vụ cho hoạt động của bảo tàng.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá: “Bảo tàng Báo chí Việt Nam là bảo tàng của tất cả các thế hệ Nhà báo Việt Nam, của nhân dân, vì vậy việc hiến tặng hiện vật của các nhà báo, gia đình nhà báo, các cơ quan báo chí là một đóng góp rất quan trọng”. Nhà báo Hồ Quang Lợi cảm ơn các nhà báo, cá nhân, tổ chức đã hiến tặng những hiện vật quý giá cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam, đồng thời khẳng định những hiện vật, tư liệu quý này sẽ được trưng bày và gìn giữ an toàn, trân trọng tại bảo tàng.
Trước đó, ngày 21-8-2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký quyết định phê duyệt Đồ án Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Tiếp đó, Thủ tướng Chính Phủ đã ký quyết định bổ sung Bảo tàng Báo chí Việt Nam vào Hệ thống bảo tàng quốc gia và gần đây nhất, cuối tháng 11-2015, Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho Dự án trưng bày của bảo tàng Báo chí Việt Nam với tổng kinh phí khoảng 36 tỉ đồng. Dự kiến lễ khánh thành Bảo tàng Báo chí Việt Nam sẽ diễn ra ngày 21-6-2016.

|
Hiện nay, Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành danh mục các tài liệu hiện vật đề nghị hiến tặng cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam gồm:
- Tài liệu, thông tin liên quan lịch sử báo chí và người làm báo tại địa phương;
- Bản gốc hoặc bản sao các ấn phẩm báo chí hoặc măng-set báo chí cổ, cũ từ trước Cách mạng tháng Tám, trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và từ sau ngày miền Nam giải phóng đến nay;
- Các công cụ in ấn và làm báo (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) từ thô sơ đến hiện đại từ trước Cách mạng tháng Tám đến nay;
- Các dụng cụ, đồ nghề (bút, máy ảnh, máy chữ, máy quay phim...) của các nhà báo;
- Những kỷ vật của các nhà báo: thư từ, nhật ký, sổ tay ghi chép, bản thảo các tác phẩm báo chí, đồ dùng sinh hoạt thời chiến tranh, các thẻ nhà báo;
- Các văn bản của các cơ quan báo chí, quản lý báo chí, có giá trị hoặc ý nghĩa lịch sử, dù nhỏ;
- Ảnh báo chí, tư liệu ghi lại hình ảnh hoạt động báo chí và quản lý báo chí của những người làm báo ở các vùng miền, qua các thời kỳ;
- Các phần thưởng của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, tổ chức trong và ngoài nước dành cho những người làm báo và cơ quan báo chí qua các thời kỳ…
|
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026