Thứ 4, 26/11/2025 01:43:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:31, 25/12/2015 GMT+7

Nuôi dạy con tốt: Trách nhiệm không chỉ của phụ nữ

Thứ 6, 25/12/2015 | 10:31:00 241 lượt xem
BP - Trước đây, nuôi dạy con được coi là công việc của phụ nữ nhưng ngày nay, quan niệm ấy đang dần thay đổi. Qua Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” đã thu hút nhiều bậc làm cha cùng tham gia sinh hoạt, góp phần làm chuyển biến nhận thức của người đàn ông khi chia sẻ khó khăn với vợ trong việc nuôi, dạy con.


Nhờ tham gia CLB “Nuôi dạy con tốt” nên vợ chồng chị Thị Nheng biết cách chăm sóc con khoa học

Nuôi dạy con khoa học

Trong khi nhiều hộ đồng bào dân tộc S’tiêng ở ấp 2, xã Minh Lập (Chơn Thành) sinh đẻ không có kế hoạch, có hộ không đất sản xuất mà sinh tới 8 người con nên không có điều kiện cho con đi học thì gia đình chị Thị Nheng lại có suy nghĩ rất tiến bộ và được xem là điểm sáng về gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con khoa học. Gia đình chị Thị Nheng có 2 con, con trai lớn đang học lớp 9, con gái út học lớp 4. Nhờ cách dạy con khoa học và thường xuyên giữ mối liên hệ với thầy cô chủ nhiệm để nắm bắt tình hình học tập mà 2 con luôn chăm ngoan, liên tục đạt học sinh khá, giỏi.

“Trước kia, vợ chồng tôi dạy con theo cách riêng của mình. Từ khi tham gia câu lạc bộ (CLB) “Nuôi dạy con tốt”, những khó khăn mà vợ chồng gặp phải trong quá trình dạy con được đưa ra để các thành viên góp ý, tìm cách giải quyết. Tôi còn tìm đọc thêm sách, báo, thông tin trên mạng để hiểu tâm sinh lý của con ở từng lứa tuổi mà có cách uốn nắn, dạy dỗ kịp thời. Vợ chồng tôi cũng chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công việc, cuộc sống để cùng xây tổ ấm hạnh phúc” - chị Thị Nheng cho biết.

Nhận thức được việc giáo dục, chăm sóc con cái, xây dựng tổ ấm gia đình không thể xuất phát từ một phía nên trong các buổi sinh hoạt CLB, chị Thị Nheng thường rủ chồng đi cùng để hiểu và chia sẻ cùng mình. “Trước đây, sau một ngày đi rẫy về, tôi thường chơi thể thao hoặc rủ bạn ngồi lai rai vài ly rồi đi ngủ, mọi việc gia đình vợ lo hết. Được vợ khuyên tham gia CLB, lắng nghe chia sẻ của chị em trong việc nuôi dạy con, tôi nhận thức được trách nhiệm nuôi dạy con không chỉ là việc của phụ nữ. Bây giờ, tôi luôn dành thời gian rảnh rỗi để giúp vợ việc nhà, dạy con học. Vợ chồng tôi còn dành thời gian cởi mở nói chuyện về giới tính, sức khỏe sinh sản với các con đang tuổi vị thành niên giống như người bạn thân để trang bị cho con kiến thức cần thiết. Vợ chồng cũng luôn bảo nhau phải gương mẫu để các con nhìn vào mà noi theo” - anh Điểu Nông, chồng chị Thị Nheng chia sẻ.

Nhờ chăm chỉ làm ăn mà gia đình chị Thị Nheng dành dụm mua được 4 ha cao su, nhà cửa xây dựng khang trang, có điều kiện tham gia công tác xã hội. Nhà chị nhiều năm liền đạt gia đình văn hóa. Chị Thị Nheng càng tự hào khi mình là một trong số ít hộ đồng bào DTTS vừa được UBND tỉnh tặng bằng khen về điển hình nuôi dạy con tốt. Thấy được hiệu quả từ CLB, chị Thị Nheng đã vận động nhiều gia đình người S’tiêng cùng tham gia để học cách nuôi dạy con, xây dựng tổ ấm hạnh phúc, trong đó có gia đình bà Thị Nưa, gia đình ông Điểu Nam...

Là xã được chọn thực hiện điểm Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, từ năm 2012 đến nay, CLB “Nuôi dạy con tốt” xã Minh Lập đã thu hút trên 30 gia đình tham gia. Điểm đặc biệt là từ khi tham gia CLB, không có gia đình nào có con vi phạm pháp luật.

Đa dạng nội dung sinh hoạt

Qua 3 năm thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, nhiều bậc cha mẹ đã nâng cao nhận thức, nắm vững kiến thức, góp phần giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong, trẻ em vi phạm pháp luật. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức tập huấn khảo sát kiến thức nuôi dạy con cho các ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi tại 5 xã: Thọ Sơn (Bù Đăng), Bình Sơn (Bù Gia Mập), Tân Khai (Hớn Quản), Minh Lập (Chơn Thành), Tiến Hưng (Đồng Xoài) với nội dung tuyên truyền thiết thực, phù hợp.

Mỗi xã điểm thành lập một CLB “Nuôi dạy con tốt”. Mỗi CLB có khoảng 30 thành viên, sinh hoạt thường xuyên, qua đó trao đổi kinh nghiệm, tư vấn giúp nhau nuôi dạy con theo độ tuổi. Sự tham gia của các ông bố không những làm cho hoạt động của CLB phong phú, sôi nổi mà còn thể hiện sự gắn bó, yêu thương của các thành viên trong gia đình cùng có trách nhiệm nuôi dạy con, để trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

“Mặc dù số lượng CLB và thành viên chưa nhiều nhưng hiệu quả từ CLB “Nuôi dạy con tốt” là thấy rõ. Thông qua các buổi sinh hoạt, CLB đã giúp bậc cha mẹ nuôi dạy con khoa học, ứng xử của các cặp vợ chồng được cải thiện, địa phương giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, hạn chế trẻ em vi phạm pháp luật, bỏ học, bạo lực học đường và bạo lực gia đình đều giảm, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” - bà Nguyễn Thị Xuân Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khẳng định.

Sau 3 năm thực hiện đề án, Bình Phước có 71.841/90.814 bà mẹ có con dưới 16 tuổi được tập huấn, hướng dẫn kiến thức nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ theo độ tuổi; 24.085 trẻ vị thành niên được tiếp cận kiến thức về sức khỏe sinh sản; 123/123 cán bộ phụ trách đề án được tập huấn; 36.112/90.814 ông bố trong gia đình có con dưới 16 tuổi được tiếp cận thông tin nuôi dạy con khoa học.

N.Hà

  • Từ khóa
53150

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?