Thứ 4, 26/11/2025 01:51:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:20, 24/12/2015 GMT+7

Văn hóa của danh hiệu “Gia đình văn hóa”

Thứ 5, 24/12/2015 | 07:20:00 270 lượt xem
BP - Năm 2015, cả nước có 19 triệu gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trong tổng số 22 triệu gia đình, đạt 85,03%, tăng 2% so với năm 2014. Đây có lẽ là con số có thể “làm đẹp” cho cơ quan có nhiệm vụ báo cáo, thống kê - thường cũng là cơ quan được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện chương trình. Nhưng với đại đa số “chủ nhân” của danh hiệu gia đình văn hóa, có lẽ họ không tin con số này. Thậm chí, với không ít người ở nơi này, nơi khác, danh hiệu gia đình văn hóa không làm cho họ cảm thấy tự hào mà có khi còn bị xem như… chuyện bình thường ở thôn ấp.


Năm 2014, toàn tỉnh có 50% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa. Trong ảnh là nhà điều hành một ấp văn hóa ở Chơn Thành - Ảnh: S.H

Những con số cho thấy điều gì?

Bên cạnh con số khó tin 19/22 triệu gia đình văn hóa, một điều nữa khiến không ít người ngạc nhiên: Được mệnh danh là “thành phố đáng sống nhất Việt Nam”, nhưng tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2015 của Đà Nẵng lại thấp nhất so với các tỉnh, thành khác trong cả nước, chỉ có 78,9%. Hơn nữa, đi ngược với xu thế chung của hầu hết các tỉnh thành luôn có chỉ số “năm sau cao hơn năm trước” theo chiều hướng “đẹp hơn”, thì Đà Nẵng lại không như vậy, thậm chí đi... “ngược đường phát triển”.  Đó là giai đoạn 2005-2010, tỷ lệ gia đình văn hóa ở Đà Nẵng 86%, từ 2011-2014 đạt 75,1%. Đây cũng là những con số thấp nhất so với các tỉnh, thành trong cả nước. Phải chăng lãnh đạo cũng như nhân dân Đà Nẵng đã “quen” với việc có tỷ lệ gia đình văn hóa thấp hơn các tỉnh, thành khác, vì sao Đà Nẵng lại có tỷ lệ thấp như vậy...? Rất đơn giản và có lẽ ai cũng có thể lý giải được, đó là Đà Nẵng đang “đi tìm con số thật”.

Tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội vừa qua, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã biên soạn “sách trắng” về tội phạm hằng năm. Thông tin từ “sách trắng” cho biết, năm 2015 tổng số vụ án đã khởi tố trên toàn quốc là 72.450 với 109.096 bị can. Từ 2010-2013, cả số vụ bị khởi tố và số bị can đều năm sau cao hơn năm trước, nhưng đến 2014 và 2015 thì đã giảm cả số vụ và số bị can.

Xin được nêu thêm những con số sau: Năm 2012, cả nước có 40 ngàn vụ bạo lực gia đình. Con số này năm 2014 là trên 21 ngàn. Trong 6 tháng đầu năm 2015, cả nước xảy ra 13.204 vụ bạo lực gia đình. Đây là số liệu thống kê chính thức do Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công bố tại hội thảo “Định hướng truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình”, tổ chức tháng 11-2015. Xin được nói rõ, đây là con số được thống kê chính thức của cơ quan chức năng. Những vụ không được thống kê, có lẽ đó mới là phần chìm của tảng băng bạo lực gia đình ở nước ta - một đất nước từng trải qua hàng ngàn năm và còn ảnh hưởng nặng nề bởi văn hóa phong kiến phương Đông.

Xin không bình luận gì thêm. Bởi có lẽ những con số ở trên đã nói lên khá nhiều điều về danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Làm gì để danh hiệu thực sự “hữu danh, hữu thực”

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” là cuộc vận động với mục đích đặt ra rất tốt đẹp và nhân văn. Cuộc vận động và phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã có từ nhiều năm qua trong cả nước. Qua đó đã góp phần tích cực vào việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp cũng như lối sống và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Ở Đà Nẵng, Bình Phước hay tỉnh, thành nào cũng vậy, đều có kết quả đạt được và những vấn đề cần giải quyết. Nhưng có thể thấy, mặt “làm được” chưa “lấn át” được mặt “chưa làm được”.

Vấn đề đạo đức xã hội và văn hóa xuống cấp được cảnh báo với mật độ dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua. Sự cảnh báo không chỉ của các chuyên gia mà lan rộng trong toàn xã hội. Bất kỳ một diễn đàn nào, khi có vấn đề liên quan đến văn hóa, đều có những cảnh báo từ việc lên án mạnh mẽ, đến những tiếng thở dài thất vọng, ngao ngán...

Gia đình là tế bào của xã hội. Xây dựng một xã hội, một dân tộc, một đất nước văn hóa luôn bắt đầu từ nền tảng xây dựng những văn hóa gia đình. Và mọi nền tảng đều không thể bắt đầu từ sự giả dối. Hy vọng rằng, những con số khó tin vừa được công bố sẽ không còn lặp lại, để sao cho mỗi gia đình cảm thấy tự hào khi treo trong nhà tờ giấy công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chứ không phải xếp lại như một tờ giấy đã in mực không còn sử dụng được vào việc gì!

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tại Bình Phước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp thực hiện trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2010 đến giữa năm 2015, thông qua cuộc vận động đã huy động từ hộ giàu, hộ khá trong tỉnh được 158 tỷ đồng, 830.876 cây giống, 88.631 gia súc, gia cầm... giúp 35.897 lượt hộ nghèo có vốn, giống để sản xuất, chăn nuôi nâng cao đời sống, qua đó có hàng ngàn hộ đã vươn lên thoát nghèo, góp phần thúc đẩy làm giảm số hộ nghèo của tỉnh từ 20.498 hộ (9,29%) năm 2010 xuống còn 8.448 hộ (3,53%) vào giữa năm 2015.

Năm 2010, toàn tỉnh có 18% khu dân cư được công nhận văn hóa, 92% gia đình được công nhận văn hóa. Năm 2014, toàn tỉnh có 50% khu dân cư được công nhận văn hóa, 91,4% gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Hưng Nguyên

  • Từ khóa
53143

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?