Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Bù Đăng tặng gạo trợ cấp hằng tháng cho mẹ con chị Dung
Chị Nguyễn Thị Bích Dung (42 tuổi) ngụ thôn 4, xã Đoàn Kết bị khuyết tật vận động. 20 năm trước, chị Dung bị bệnh thoái hóa khớp, buộc phải cắt bỏ chân phải. Kể từ đó việc đi lại, lao động sản xuất cũng như cuộc sống của chị vô cùng vất vả. Chồng chị qua đời sau cơn đau đột quỵ, hoàn cảnh lại càng khó khăn hơn khi chị còn phải nuôi con nhỏ. Chị Dung vẫn luôn tự nhủ bản thân cố gắng thật nhiều để lo cho con. Hằng ngày, để có thêm thu nhập, chị nhận hạt điều về cạo vỏ lụa. Tới mùa điều thu hoạch, chị lại chống nạng đi lượm điều thuê kiếm sống.
Cùng hoàn cảnh khuyết tật bẩm sinh, vợ chồng anh Trần Hữu Phúc và chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh (32 tuổi) ngụ thôn 1, xã Minh Hưng đã có nhiều cố gắng trong cuộc sống và trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi. Mặc dù sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nhưng hằng ngày, anh Phúc vẫn chạy xe máy đi bán thức ăn dạo (bò viên, cá viên chiên...). Chị Ánh ở nhà chăm sóc điều trồng xen cà phê, chăn nuôi gà và làm nội trợ. Mấy năm trước, anh chị còn chăn nuôi heo, song công việc quá vất vả và rủi ro dịch bệnh nhiều nên đã chuyển sang nuôi bò. Với số vốn tích cóp được 33 triệu đồng, anh chị mua 2 con bò giống và trồng cỏ trong vườn làm thức ăn cho bò. Diện tích vườn cỏ ít không đáp ứng đủ nên sáng nào anh Phúc cũng đi cắt cỏ cho bò ăn xong rồi mới đi bán thức ăn dạo. Nhờ chí thú làm ăn, đến nay cuộc sống của gia đình anh Phúc đang dần ổn định với tiền lãi mỗi năm trên 30 triệu đồng. Hạnh phúc hơn khi anh chị sinh được một trai, một gái khỏe mạnh, lành lặn. Hằng năm, anh Phúc còn tích cực tham gia các hoạt động hội thao do Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức và được tuyên dương là tấm gương tiêu biểu vượt khó làm kinh tế giỏi.
Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Bù Đăng cho biết: Huyện hiện có 519 người khuyết tật, 100 trẻ mồ côi, trên 2.000 hộ nghèo. Từ năm 2008 đến nay, hội đã vận động được trên 1 tỷ 250 triệu đồng giúp đỡ 4 em phẫu thuật tim; xây tặng 2 nhà tình thương; thành lập bếp cơm tình thương cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện huyện; thực hiện các chương trình “Khát vọng sống”, “Chia sẻ nỗi đau”, tặng học bổng cho học sinh nghèo và nhiều chương trình thiết thực khác. Qua đó đã giúp đỡ hàng trăm lượt đối tượng khó khăn trong cuộc sống.
Mặc dù mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng đa số người khuyết tật ở Bù Đăng đều chủ động vươn lên, vượt qua hoàn cảnh để xây dựng cuộc sống tốt hơn. Đồng hành với những mảnh đời bất hạnh, Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Bù Đăng đã có nhiều đóng góp tích cực cả vật chất lẫn tinh thần, góp phần quan trọng giúp đỡ, động viên họ phấn khởi, tự tin, hòa nhập với cộng đồng.
Quang Minh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026